Tin Việt Nam trưa thứ Ba

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp.

Thủy điện Thượng Nhật ‘bất tuân’ lệnh: Tỉnh đề nghị hồi giấy phép, Bộ Tài nguyên – môi trường nói chưa có cơ sở

Theo Tuổi Trẻ, ngày 7/12, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết Bộ Tài nguyên – môi trường đã có văn bản gửi UB tỉnh Thừa Thiên Huế, phản hồi về ý kiến của tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên – môi trường xem xét tước/thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đã cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung VN là chủ đầu tư công trình thủy điện Thượng Nhật.

Đáng nói, khi tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Tài nguyên – môi trường xem xét tước/thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt với thủy điện Thượng Nhật, thì theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trước đó thủy điện này đã liên tiếp ‘bất tuân’ lệnh của tỉnh trong điều hành phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, trong văn bản phản hồi ý kiến của tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tài nguyên – môi trường cho rằng chưa có đầy đủ cơ sở để thu hồi giấy phép khai thác, như kiến nghị của tỉnh.

Bà Hồ Thị Kim Thoa được yêu cầu về nước để hưởng khoan hồng

Báo Người lao động đưa tin, liên quan đến vụ án bà Hồ Thị Kim Thoa – nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương, chiều 7/12, Đại tá Chử Bá Dũng, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, ngày 4/9/2020 tổ chức cảnh sát Quốc tế đã ra quyết định truy nã đối với bà Thoa.

Riêng Bộ Công an đã đề nghị gia đình yêu cầu bà Thoa về nước để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. nguồn tin trên cho hay, thời gian tới, có thể dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa về nước để phục vụ quá trình điều tra.

Thêm 1 ca mắc Covid-19 mới, cách ly ở Đà Nẵng

Chiều 7/12, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới Covid-19 là người nhập cảnh ở Đà Nẵng được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.367 bệnh nhân và gần 20.000 người đang cách ly. Ca bệnh 1367 (BN1367) tại Đà Nẵng: Nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Đông Hòa, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ô nhiễm không khí ở miền Bắc có thể kéo dài

Theo Tiền Phong, sáng 7/12, giới chức Hà Nội đã phát đi cảnh báo không khí ô nhiễm có thể gây nguy hại cho sức khỏe người dân. Tại thời điểm 8h sáng, hệ thống quan trắc không khí độc lập PAM Air ghi nhận chất lượng không khí tại khoảng 40 điểm đo tại Hà Nội đều màu đỏ và tím, hai mức cảnh báo không khí xấu và rất xấu. Chỉ một vài điểm quan trắc có màu vàng và cam, có khả năng gây nguy hại cho nhóm người nhạy cảm.

Không chỉ Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng. Trong sáng 7/12, ô nhiễm không khí mức rất xấu mở rộng ra Việt Trì – Hà Nội – Hưng Yên. Cảnh báo ô nhiễm ở mức xấu phổ biến tại nhiều thành phố, như Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, dự báo kéo dài trong cả tuần với chỉ số ô nhiễm liên tục tăng, tiệm cận mức nguy hiểm vào cuối tuần.

Truy tìm 2 người nhập cảnh trái phép trốn cách ly ở An Giang

Theo báo Zing, sáng 7/12 cơ quan chức năng tỉnh An Giang cho biết đang truy tìm Đinh Văn Út và Trần Văn Trứ (cùng ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) do hai người này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng chống viêm phổi Vũ Hán ở huyện An Phú.

Hôm 5/12, khu cách ly tiếp nhận hai người đàn ông nói trên, sau khi cơ quan chức năng phát hiện Út và Trứ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Sau 2 ngày ở tại khu cách ly tập trung, rạng sáng 7/12, cả hai đã bỏ trốn.

Related posts