Tổng thống Trump thề sẽ phủ quyết NDAA vì ‘kẻ hưởng lợi lớn nhất’ là Trung Quốc

  • Nhật Minh

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ phủ quyết Dự luật Quốc phòng đã được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ vào tuần trước.

KẺ HƯỞNG LỢI LỚN NHẤT TRONG DỰ LUẬT QUỐC PHÒNG CỦA CHÚNG TA LÀ TRUNG QUỐC! TÔI SẼ PHỦ QUYẾT!” Tổng thống tuyên bố trên Twitter vào ngày 13/12.

Trước đó hai ngày (11/12), Thượng viện đã thông qua Đạo luật Uỷ quyền Quốc phòng (NDAA) với tỷ lệ ủng hộ – phản đối là 84-13. Trước đó, Tổng thống đã đánh tiếng với Quốc hội rằng ông sẽ phủ quyết Đạo luật này. Hạ viện trước đó cũng đã thông qua dự luật với 335 phiếu thuận và 78 phiếu chống.

Tổng thống Trump viết trên twitter hôm 8/12: “Tôi hy vọng các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu chống lại một NDAA yếu kém mà tôi sẽ PHỦ QUYẾT, [dự luật] phải bao gồm việc chấm dứt Điều 230 (vì mục đích An ninh Quốc gia), bảo tồn Di tích quốc gia và cho phép cắt 5G và giảm quân số ở nước ngoài!

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Trump đã lên tiếng chống lại Điều 230, trong một luật liên bang bảo vệ trách nhiệm pháp lý toàn diện cho các công ty truyền thông xã hội và công nghệ. Tổng thống Trump và các đảng viên Đảng Cộng hòa cho biết luật này cho phép các công ty truyền thông xã hội và công nghệ về cơ bản được tùy ý lựa chọn những nội dung nào nên được phép, và nói thêm rằng các công ty này đã đối xử không công bằng với những người có quan điểm bảo thủ. 

Dự luật NDAA 2021 mà lưỡng viện đã thông qua cũng không ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc rút dần quân Mỹ khỏi Afghanistan và Đức.

Hôm nay, chúng tôi đã thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia hàng năm lần thứ 60”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Barrasso (bang Wyoming) tuyên bố vào ngày 11/12. “NDAA giữ cho nước Mỹ an toàn bằng cách tăng lương xứng đáng cho quân đội, cung cấp cho họ công nghệ tiên tiến, [và] tài trợ cho các dự án quốc phòng quan trọng.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Richard Shelby (bang Alabama) cho biết: “Đạo luật này là một bước quan trọng trong quá trình tài trợ cho quốc phòng Mỹ nhằm bảo vệ đất nước và chăm lo cho quân đội của chúng ta.

Related posts