Chuyên gia tiết lộ thực lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

An Liên

ảnh chụp màn hình Youtube/MilitaryNotes

Triều Tiên đã giới thiệu nhiều vũ khí mới tại lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Công nhân vào tháng 10 vừa qua. Một số kênh truyền thông nước ngoài đưa tin, một nhà khoa học từng đến thăm Triều Tiên tiết lộ rằng các nguyên liệu hạt nhân mà Triều Tiên đang sở hữu đủ để sản xuất 45 vũ khí hạt nhân và sức mạnh này là mối đe dọa đáng kể đối với Nhật Bản.

Theo báo cáo trên tờ The Sun của Anh, Tiến sĩ Siegfried Hecker, một nhà khoa học hạt nhân tại Đại học Stanford (Mỹ), đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Yongbyon của Triều Tiên để xem xét và đánh giá chương trình hạt nhân plutonium gây tranh cãi của nước này. Tiến sĩ Heike nhận định Triều Tiên hiện có thể sử dụng “tên lửa trang bị đầu đạn hạt nhân” để tấn công hầu hết các khu vực của Nhật Bản. Nước này đã tiến hành thành công các vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên có thể bao phủ toàn bộ khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Heike tiết lộ với tờ Daily Express rằng ước tính Triều Tiên đã có đủ nguyên liệu phân hạch hạt nhân để sản xuất khoảng 45 vũ khí hạt nhân, nhưng kho vũ khí của Kim Jong-un vẫn cần thêm các cuộc thử nghiệm để có thể đưa vào thực tiễn. Về mặt quân sự, mặc dù vẫn chưa thể xác thực được việc liệu Triều Tiên có khả năng nhắm vào Mỹ hay không, nhưng họ thực sự đang khai triển theo hướng này.

Theo các báo cáo, Triều Tiên từ lâu đã khoe khoang rằng tên lửa đạn đạo Mars-15 của họ là một loại tên lửa xuyên lục địa mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân siêu nặng và thậm chí có thể san phẳng bất kỳ thành phố nào ở Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, tên lửa Mars-15 dài 16m của nước này vẫn chưa được thử nghiệm kỹ càng, và có thể sẽ thất bại nếu được đưa vào sử dụng trên thực tiễn. Báo cáo cho biết, 3 tuần trước ngoại giới đã phát hiện được các động thái mới tại một cơ sở làm giàu uranium bí mật của Triều Tiên. Sau đó Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận cơ sở này được đặt tại nhà máy điện hạt nhân Kangsen gần Bình Nhưỡng, nhưng Kim Jong-un từ chối thừa nhận rằng cơ sở này hiện đang hoạt động.

Hoa Kỳ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo

Ngày 16/11, Hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Theo tuyên bố của Cơ quan Phòng thủ tên lửa (MDA), các quân nhân và thủy thủ trên tàu chiến USS John Finn đã sử dụng tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA để bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Tên lửa ICBM thử nghiệm được bắn từ bãi thử của quân đội Mỹ trên đảo san hô Kwajalein thuộc quần đảo Marshall hướng đến khu vực bờ biển phía Đông Bắc Hawaii.

Giám đốc MDA John Hill cho biết, cuộc thử nghiệm này có kết quả tuyệt vời, và kết quả này có ý nghĩa to lớn.

Hãng tin AP bình luận, Bộ Quốc phòng Mỹ đã mất nhiều thập niên để đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, nguyên nhân chủ yếu được cho là do các mối đe dọa tiềm tàng đến từ các quốc gia như Triều Tiên.

Related posts