Một vụ lật xe cũng khiến nhà chức trách Trung Quốc tốn công ‘xào nấu’

Phụng Minh

Ảnh chụp màn hình video.

Một chuyên gia cho biết các tài liệu chứng minh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ quan tâm đến hình ảnh và lợi ích chính trị của chính mình.

Các tài liệu từ các văn phòng đối ngoại của chính phủ Trung Quốc mà The Epoch Times mới thu thập được, đã tiết lộ cách Bắc Kinh xử lý các vụ việc lớn liên quan đến công dân Trung Quốc ở nước ngoài hoặc công dân nước ngoài ở đại lục. 

Tai nạn xe buýt thương tâm ở Bắc Triều Tiên

Vào tối ngày 22/4/2018, một chiếc xe buýt chở du khách Trung Quốc đã lao xuống từ một cây cầu ở tỉnh Bắc Hwanghae, phía nam thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, khiến 36 người thiệt mạng, trong đó có 32 du khách Trung Quốc và 4 người Triều Tiên. Hai du khách Trung Quốc bị thương nặng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng và bày tỏ lời chia buồn, đồng thời thăm hỏi những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Trái ngược với việc đưa tin rầm rộ của Triều Tiên, các nhà chức trách Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về vụ tai nạn cũng như không công khai tên của các nạn nhân vào thời điểm đó.

Một tài liệu bị rò rỉ từ văn phòng ngoại vụ thành phố Cangzhou, tỉnh Hà Bắc, ngày 20/12/2018, tiết lộ cách chính quyền Trung Quốc xử lý vụ tai nạn.

Báo cáo cho biết nhân viên văn phòng “ngay lập tức kiểm soát dư luận” vào sáng ngày 24/4/2018 ngay sau khi tin tức nổ ra. Các thành viên gia đình của nạn nhân được khuyến cáo không chấp nhận các cuộc phỏng vấn của các phương tiện truyền thông nước ngoài để “tránh thổi phồng” tình hình. Một nhóm làm việc đặc biệt đã được thành lập để xử lý sự cố và kiểm soát sự việc. Các nhân viên văn phòng đã đi cùng các thành viên gia đình đến thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh để nhận dạng thi thể của những người quá cố được vận chuyển từ Triều Tiên vào ngày 26/4. Trong chuyến đi, nhóm công tác đã cố gắng giữ họ bình tĩnh.

Ảnh của Epoch Times
Ảnh chụp màn hình của tài liệu bị rò rỉ từ văn phòng ngoại vụ thành phố Cangzhou, nói rằng người nhà của nạn nhân không được phép tiếp nhận các cuộc phỏng vấn của truyền thông nước ngoài. (Ảnh: Epoch Times).

Theo tài liệu, các thành viên trong gia đình muốn có một lễ mai táng thích hợp cho người thân đã khuất của họ ở quê nhà. Tuy nhiên, nhóm làm việc đã “thuyết phục” họ không làm như vậy. Những người quá cố được hỏa táng ở Thẩm Dương và gia đình đưa tro về quê nhà.

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “đảm bảo ổn định chính trị tổng thể”, cho rằng thảm kịch xảy ra trong “giai đoạn quan trọng hiện tại của quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên”.

Chưa đầy hai tuần sau vụ tai nạn, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với ông Kim Jong Un tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 8/5/2018.

Nhà bình luận các vấn đề Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Li Linyi nói với Epoch Times rằng có những động cơ chính trị trong việc “giảm nhiệt” vụ tai nạn. Ông nói rằng ĐCSTQ muốn xoa dịu Kim và duy trì quan hệ chặt chẽ với đồng minh của mình. Vào thời điểm đó, Li lưu ý, Bắc Kinh đã phải chịu áp lực từ cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ bắt đầu vào tháng 3/2018, và sau đó bị áp đặt thuế quan trừng phạt đối với hàng tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, chiếm 90% khối lượng thương mại của nước này.

Vụ bắt cóc Hàn Quốc

Một tài liệu từ văn phòng ngoại vụ thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, ngày 20/11/2017, mô tả cách chính quyền địa phương xử lý một vụ bắt cóc có liên quan đến công dân Hàn Quốc.

Vào ngày 11/7/2017, ba công dân Hàn Quốc, họ Jeong, Lee và Kim, đã bị bắt vì cáo buộc bắt cóc một người đàn ông Hàn Quốc họ Kim, sau khi người này không trả được 4,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 687.000 USD) mà anh ta đã vay từ Jeong .

Ảnh của Epoch Times
Ảnh chụp màn hình của tài liệu bị rò rỉ từ văn phòng ngoại vụ thành phố Hành Thủy. Tài liệu cho thấy chính quyền địa phương quyết định thả Jeong. (Ảnh: Epoch Times).

Sáu ngày sau, vụ việc được giải quyết sau khi văn phòng đối ngoại địa phương nhận được yêu cầu thăm hỏi từ các quan chức lãnh sự Hàn Quốc.

Theo tài liệu, chính quyền địa phương tuyên bố rằng Jeong “không nguy hiểm về mặt xã hội” và họ đã thả anh ta vào ngày 4/8 năm đó, và “đang chờ xét xử.”

Nhà bình luận Li Linyi cho rằng có những động cơ chính trị đằng sau việc trả tự do cho Hàn Quốc do quan hệ Trung Quốc – Hàn Quốc nhạy cảm vào thời điểm đó. Ông Li lưu ý rằng vụ việc xảy ra không lâu sau khi hệ thống THAAD chống tên lửa của quân đội Mỹ được đưa vào Hàn Quốc vào tháng 3/2017, nhằm đáp trả việc Triều Tiên tăng cường thử tên lửa hạt nhân.

Động thái này đã khiến ĐCSTQ tức giận, họ cáo buộc rằng Hoa Kỳ có thể sử dụng hệ thống THAAD để do thám không phận Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã sớm bắt đầu trả đũa kinh tế đối với Hàn Quốc, tẩy chay hàng hóa và cấm du khách Trung Quốc đến thăm nước này. Nhưng sau khi Hàn Quốc đồng ý không mở rộng hệ thống THAAD, quan hệ giữa hai nước bắt đầu được cải thiện và Bắc Kinh đã bỏ lệnh trừng phạt. Vào ngày 6/7/2017, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã gặp nhau lần đầu tiên tại Hội nghị G-20 ở Hamburg, Đức. Các công dân Hàn Quốc đã bị bắt giữ cùng thời gian.

Đối với ĐCSTQ, lợi ích chính trị lớn hơn nhân quyền và pháp quyền. Đây là nguyên tắc nhất quán của ĐCSTQ trong việc xử lý các vấn đề đối ngoại, Li nói.

Related posts