Một bệnh viện Mỹ ngừng tiêm vắc xin COVID-19 sau khi 4 người có phản ứng bất lợi

Phụng Minh

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi nhận vắc-xin Pfizer-BioNTech COVID-19 từ Tiến sĩ Brian Monahan, tại Điện Capitol ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 18/12/2020 (ảnh: Reuters).

Một bệnh viện ở Illinois đã tạm dừng tiêm vắc xin COVID-19 sau khi bốn nhân vien bị phản ứng bất lợi, Epoch Times cho biết.

Các nhân viên tại Trung tâm Y tế Advocate Condell ở Libertyville bị ngứa ran và nhịp tim tăng cao, Advocate Aurora Health cho biết trong một tuyên bố với các hãng tin.

“Vì hết sức thận trọng, chúng tôi đang tạm dừng tiêm vắc-xin tại Condell, điều này sẽ cho phép chúng tôi có thời gian để hiểu rõ hơn điều gì có thể đã gây ra những phản ứng này. Chúng tôi có tám địa điểm tiêm chủng khác ở Illinois và ba địa điểm ở Wisconsin và đang tiếp tục ở những địa điểm đó theo kế hoạch mà không bị gián đoạn”, Advocate cho biết.

Một trong những nhân viên tiếp tục được điều trị vào Thứ Sáu (18/12 theo giờ Mỹ) trong khi ba người còn lại ở nhà và “đang ổn”, tuyên bố cho biết.

Advocate Aurora Health đã không trả lời yêu cầu cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả việc liệu các phản ứng có được cho là phản ứng dị ứng hay không.

Hai nhân viên y tế ở Alaska trong tuần này đã bị phản ứng bất lợi, trong đó có một phụ nữ trung niên đã phải điều trị 2 ngày.

Vắc xin mới do Pfizer và BioNTech sản xuất. Pfizer cho biết trong một tuyên bố với các hãng tin tức rằng họ đang làm việc để tìm hiểu thêm chi tiết về các phản ứng bất lợi được báo cáo.

Người phát ngôn của Pfizer cho biết: “Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tất cả các báo cáo gợi ý về các phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau khi tiêm chủng và cập nhật nhãn ghi nếu cần. Thông tin kê đơn có một cảnh báo / thận trọng rõ ràng rằng phải luôn sẵn sàng điều trị và giám sát y tế thích hợp trong trường hợp xảy ra trường hợp phản vệ hiếm gặp sau khi tiêm vắc-xin”.

Các cơ quan quản lý dược phẩm Hoa Kỳ cho biết vào cuối ngày Thứ Sáu rằng họ đang điều tra 5 phản ứng dị ứng xảy ra ở nhiều bang, bao gồm cả Alaska.

Tiến sĩ Peter Marks, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh học của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, cho biết một chất hóa học gọi là polyethylene glycol, một thành phần trong vắc-xin Pfizer, có thể là nguyên nhân.

Các quan chức y tế cho biết những người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin mới không nên tiêm.

Điều này xem ra đã không nghiêm ngặt bằng các các cơ quan quản lý của Anh, họ nói rằng bất kỳ ai có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ thứ gì đều không nên tiêm vắc-xin mới.

Related posts