Chích ngừa con Corona tại Úc

Việt Luận

Sau khi cụ bà 90 tuổi ở Anh quốc trở thành người đầu tiên chích thuốc ngừa con Corona, và mũi kim rút ra khỏi cánh tay cô y tá Sandra Lindsay tại Hoa Kỳ, coi thế giới thấy tận mắt (và sờ tận tay) nỗi mong ước đã có từ khi con Corona tung toé từ Vũ Hán ra thế giới.

Bạn đọc Việt Luận có thể hỏi chừng nào dân Úc mình được chích ngừa. Thư toà soạn hôm nay xin hỏi lại bạn đọc: bạn có hăng hái tìm đến y tá để được chích ngừa không?

Úc đã chi ra bộn bạc để đặt mua và bào chế thuốc ngừa con Corona. Về đặt mua, Úc chi $123.2  triệu đóng cho nhóm COVAX nên khi có thuốc thì Úc là một trong nhiều nước được phân phối trước tiên. Úc cầm chắc nhận được 10 triệu liều từ Pfizer, và 33 triệu liều từ Oxford/AstraZeneca. Bên cạnh đó Úc đặt mua  trước 51 triệu liều  thuốc do đại học Queensland bào chế. Tiếc thay, thuốc dán nhãn con Kangaroo này đã bị vất bỏ. Số là khi chích thử thuốc Úc thì có người ‘bị’ dính HIV! Thiệt ra, chích xong mà thử HIV thì bị coi là dính. Nhưng khi khám lại thì không phải. Đó chỉ là kết quả … sai bét. Dù vậy, có ai dám đưa tay cho y tá chính thuốc Made in Australia không?

Vậy là gần như chắc Úc sẽ dùng thuốc do Pfizer/ BioNTech, hay Moderna, hay Oxford/AstraZeneca bào chế. Xin nói rõ ‘gần như chắc…’ vì cho đến nay cơ quan y tế Úc chưa chấp thuận thứ thuốc nào cả.  Úc chưa chấp thuận vì cơ quan y tế ở Anh quốc, và Hoa Kỳ chỉ chấp thuận cho dùng vì lý do khẩn cấp. Có tin đồn vào tháng Ba sang năm, Úc mới chấp thuận. Chắc là Úc không nôn nóng vì đại dịch coi như ‘êm’ ở đây. Hiện nay, các tiểu bang lần lược nới lỏng các hạn chế và mở cửa trở lại. Nếu Úc chờ thêm vài tháng để coi kết quả từ Anh quốc, Hoa Kỳ và nhiều nước ở châu Âu thì … chả chết thằng Úc nào!

Khi thuốc về tới Úc, chính phủ sẽ chích ngừa miễn phí cho toàn dân. Nhưng không phải ai cũng được làm ‘người đầu tiên’ chích ngừa. Chính phủ đã chia dân Úc thành 12 nhóm tính theo tuổi và việc làm có dễ bị dính Corona không. Về tuổi tác, các cụ trên 7 ‘bó’ (chữ này của Hoàng Hải Thuỷ vừa giã từ Rừng Phong vào tuần trước) sẽ là lớp người được chích đầu tiên. Kế tiếp là các cụ từ 65 đến 70 tuổi. Về việc làm, hiển nhiên phải bảo vệ lớp người trực tiếp uýnh con Corona. Đó là các y tá, bác sỹ và nhân viên làm việc trong bệnh viện. Trong 12 nhóm người này, trẻ em đứng sau cùng. Thật vậy, suốt năm qua thế giới đã dính Corona gần 75 triệu người mà trẻ em chỉ là số rất ít. Vì lẽ này, chắc là phải đến năm 2022 trẻ em dưới 18 tuổi mới được chích ngừa.

Khác với nhiều thuốc chủng ngừa, thuốc ngừa con Corona đòi phải chích hai mũi. Mỗi mũi cách nhau hai ba tuần lễ. Suốt năm qua, người ta nôn nóng chờ tin có thuốc ngừa con Corona. Ai cũng tưởng khi có thuốc thì thiên hạ xếp hàng dài để lãnh liều thuốc tiên cứu mạng. Không phải vậy. Cho dù, ai là dân Úc cũng được chích ngừa, và chích miễn phí nhưng không phải tất cả đều hăng hái đưa cánh tay cho y tá ‘lụi’.

Điều làm cho nhiều người lo ngại là thuốc ngừa dám gây ra phản ứng phụ. Công ty bào chế cho biết thuốc ngừa có thể làm cho người ta đau ở cánh tay, ngứa ngáy, nhức đầu, và nóng sốt. Phản ứng phụ này đã xảy ra cho rất nhiều người và kéo dài từ một đến hai ngày. Ngoài ra, đang lưu hành trên mạng nhiều ‘chuyện động trời khác, alternative reality’. Trong số này, có chuyện cho rằng thuốc ngừa con Corona thay đổi luôn DNA của người chích thuốc. Chuyện động trời này làm cho ta nhớ lại chuyện cười khác. Số là khi chính phủ ở Victoria ra lệnh ai ra đường thì phải đeo mặt mạ. Có ông kia đeo mặt mạ sao đó nên dẫn ngay một cô đầm mơn mởn về nhà. Vậy là chén bát trong nhà bay tơi tả. À thì ra! Thế lực ngầm nào đó đã dùng mặt mạ ‘re-programed, chạy dây điện’ lại bộ óc của dân da vàng mũi tẹt. Từ rày, bắt họ phải … lấy Tây. Ghê chưa!

Cuối cùng, xin ghi nhớ thuốc ngừa con Corona không phải là thuốc tiên. Đây chỉ là đợt đầu tiên ngừa con Corona. Thế giới vẫn tiếp tục tìm tòi để chế ra nhiều đợt thuốc khác. Hiện nay, cả ba thứ thuốc Pfizer, Moderna, và Oxford/AstraZeneca chỉ hiệu quả ở mức 90%. Thông thường, chúng ta hiểu con số đó như sau: trăm người chích vẫn có 10 người bị con Corona uýnh tơi tả. Thiệt ra, ông bà khoa học gia nói một thứ chữ có nghĩa khác với cách hiểu của người dưới phố. Họ nói thuốc có hiệu quả 90% nghĩa là ai chích ngừa thì được giảm đến 90% nguy cơ bị dính con Corona so với người không chích. Vậy thì dù toàn dân được chích, nước Úc vẫn còn 10% nguy hiểm bị dính con Corona. Vì lẽ đó chắc còn lâu chúng ta mới sống trở lại thời ‘trước-COVID-19’. Nếu thế giới được bình thường thì phải sống trong một ‘bình thường mới’. Theo đó, chúng ta phải tiếp tục rửa tay, giữ khoảng cách an toàn, ghi xuống những nơi mình đi qua, và giữ lại chiếc mặt mạ để dùng khi hữu sự.

Việt Luận

Related posts