Cư dân Sydney đang chuẩn bị đón mừng Giáng sinh và Năm mới trong sự giới hạn chưa từng trước đây

Bộ y tế NSW đang lo ngại khi một nhân viên trách nhiệm chuyên chở các du khách bị bệnh đến các trung tâm cách ly, đồng thời cũng chuyên chở các thường trú nhân trong khu hưu trí Castle Hill Retirement Village vừa được ghi nhân có dương tính Covid-19, theo tờ The Daily Telegraph

Chính sách đối phó của bà Thủ hiến Gladys Berejiklian khi chưa NSW thành 4 khu vực với những hạn chế khác nhau đã gây bất mãn đối với nhiều cư dân.

Kể từ thứ Năm tuần này và kéo dài trong 3 ngày, khu vực các bờ biển phía bắc Sydney sẽ được chia làm 2 làm với những luật lệ nghiêm khắc nhất và dễ chịu hơn ở các vùng phía nam. Phần còn lại của Sydney bao gồm Cnetral Coast, Blue Mountains và Wollogong làm một vùng khác. Cuối cùng là ngoài thành phố Sydney (Regional NSW) là khu vực ít bị hạn chế nhất.

NSW có 8 ca nhiễm mới xuất phát từ các vùng phía bắc và thêm 8 ca từ các khách sạn cách ly.

Riêng các khu vựccủa Sydney không phải các vùng ở phía bắc và các vùng nông thôn, trong 3 ngày 24, 25, 26 cư dân có thể có 10 người khách tại nhà không kể trẻ em dưới 12 tuổi

, sau đó trở lại như trước đây chỉ được có 10 người khách tại nhà bao gồm luôn trẻ em.

Related posts