Quả cầu lửa rơi xuống Thanh Hải Trung Quốc có “bán kính 1m, nặng 10 tấn”

Tiểu Quỳ

Ngày 23/12, trên mạng Internet chia sẻ thông tin về một quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại ô huyện Nang Khiêm, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Nhiều người hiếu kỳ tìm hiểu xem đây rốt cuộc là thứ gì. Ngày hôm sau, có nhà khoa học tiết lộ, vật thể rơi có bán kính có thể lên đến 1 mét, trọng lượng 10 tấn. Ngoại giới đồn đoán, thiên thạch rơi xuống Trung Quốc, có thể có chuyện lớn xảy ra.

Quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống Thanh Hải, chuyên gia suy đoán nặng 10 tấn

Nghi ngờ thiên thạch đã rơi xuống ở huyện Nang Khiêm, Ngọc Thụ, Thanh Hải vài ngày trước. Quả cầu lửa bắn ngang bầu trời sáng rực như ánh sáng ban ngày. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo video được chia sẻ trên mạng, quả cầu lửa khổng lồ quét qua bầu trời huyện Nang Khiêm thuộc châu tự trị Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải. Bầu trời đang tối bỗng chốc sáng như ban ngày, đến khi quả cầu bay đi thì lại tối đen trở lại.

Có cư dân mạng tại Tây Tạng cho biết, thời điểm khoảng 7 giờ sáng thì nhìn thấy có vật thể bay không xác định rơi xuống đất; có người cho biết mấy ngày trước tại thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc, khoảng 6 giờ tối cũng tận mắt chứng kiến 2 vật thể bay không xác định, cơ bản là rơi theo phương thẳng đứng so với mặt đất.

Gần đây huyện Nang Khiêm thuộc thuộc châu tự trị Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải có người nghi ngờ thiên thạch rơi, quả cầu lửa từ trên trời quét qua, không trung bỗng chốc sáng như ban ngày. (Ảnh cắt từ video).

Về việc này, Mạng Quan sát Địa chấn Trung Quốc hôm 23/12 đã chứng thực. Khoảng 7:25 sáng ngày 23/12 có ghi nhận được vật thể giống như thiên thạch rơi xuống khu vực Ngọc Thụ tỉnh Thanh Hải, nhưng không tiết thêm lộ chi tiết. Ghi chép của Mạng địa chấn Thanh Hải cho thấy, vật thể bay không xác định rơi ở kinh độ 96,59, vĩ độ 32,36 vào lúc 7:25 sáng

Cục Công an Nang Khiêm cũng lên tiếng cho biết, khi đó mặt đất có rung chấn, có thời điểm tưởng như xảy ra động đất, sau đó mới biết là quả cầu lửa khổng lồ dẫn đến chấn động. Chính quyền huyện Nang Khiêm cũng xác nhận, vật thể bay không xác định bay về hướng Xương Đô Tây Hồ, không rơi xuống địa bàn huyện Nang Khiêm, sự kiện này cần đợi có thông báo chính thức.

Tuy nhiên, sau đó hãng thông tấn Sputnik của Nga dẫn lời của giáo sư Yevgeny Zobko tại Đại học Kyung Hee Hàn Quốc cho hay, “vật thể rơi có bán kính 1 mét, điều này có nghĩa là trọng lượng của nó hơn 10 tấn. Đây là vật thể lớn như phi thuyền.”

Giáo sư Yevgeny Zobko chỉ ra, nếu ghi hình được thiên thạch rơi từ các địa điểm khác nhau, thì các nhà khoa học có thể mô phỏng lại quỹ đạo của nó, từ đó suy đoán được điểm nó rơi xuống. Ông bổ sung thêm, khi vật thể này rơi xuống thì điểm va chạm sẽ xảy ra vụ nổ. Do vật thể này tương đối nặng, nên sự tàn phá tại địa điểm nó rơi cũng có thể rất nghiêm trọng.

Trung Quốc sẽ xảy ra chuyện lớn? Phần lớn thiên thạch rơi là điềm báo xấu

Sự kiện thiên thạch khổng lồ rơi xuống Thanh Hải cũng khiến dư luận chú ý. Trong cuốn “Sử Ký – Thiên Quan Thư” có ghi chép rằng: “Sao băng rơi xuống đất chính là thiên thạch, thường bị coi là điềm báo quốc gia sắp xảy ra đại sự, mà đa số là điềm không may mắn.”

Trung Quốc cận đại đôi khi cũng có ghi nhận về trường hợp thiên thạch rơi. Trong đó, chấn động nhất là hiện tượng thiên thạch nặng 4 tấn rơi xuống Cát Lâm vào ngày 8/3/1976. Trong khi đang rơi, thiên thạch này đã nổ tung tạo ra một trận mưa sao băng hiếm thấy. Các mảnh vỡ của thiên thạch rơi xuống va chạm với mặt đất tạo thành một cái hố sâu khoảng 6,5m với đường kính 2m.

Hai tháng sau đó, 2 trận động đất 7 độ richter đã xảy ra tại huyện Long Lăng phía Tây Bắc, Vân Nam khiến 3000 người thương vong.

Ngày 28/7 cùng năm, một trận động đất khác mạnh 7,8 độ richter cũng xảy ra tại thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc khiến 240.000 người chết, 160.000 người bị thương.

Trùng hợp là trong năm 1976, nhiều nhân vật chính trị cao cấp của Trung Quốc lần lượt qua đời: Thủ tướng Chu Ân Lai qua đời ngày 8/1, “nguyên soái khai quốc” Chu Đức qua đời ngày 6/7, Chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời ngày 9/9.

Ngoài ra, “bè lũ bốn tên” Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên cũng lần lượt bị bắt vào tháng Mười cùng năm. Việc này là cột mốc đánh dấu Cách mạng Văn hóa kết thúc tại Trung Quốc.

Ngày 15/2/1997, huyện Quyên Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc một lần nữa có mưa thiên thạch; chưa đến 10 ngày sau, tức ngày 19/2/1997, ông Đặng Tiểu Bình qua đời.

Tối ngày 4/10/2017, vào đêm trung thu, sau sự kiện tiểu hành tinh va vào địa cầu và phát nổ trên bầu trời tỉnh Vân Nam, từng có tin đồn cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Gian Trạch Dân bị trúng gió liệt nửa người.

Lê Tiểu Quỳ

Related posts