Coronavirus biến thể tại Anh đã lan tới nhiều quốc gia

Phan Anh

Singapore, Israel, Đan Mạch, Bỉ, Italy, Hà Lan Bồ Đào Nha, Séc, Iceland, Bắc Ireland, Hồng Kông, Malaysia… là những khu vực xác nhận đã có ca mắc biến thể virus corona mới tìm thấy ở Anh – loại virus được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn rất nhiều so với chủng ban đầu. Ngoài ra, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Châu Phi cũng tuyên bố phát hiện thêm một biến thể mới tại Nigeria và cho rằng chủng này khác biệt với loại từ Anh và Nam Phi.

Theo Hãng tin Reuters, các nhà chức trách Singapore ngày 24/12 vừa qua thông báo đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể virus corona mới.

Biến thể virus corona mới B117, còn được biết với tên gọi khác là VUI-202012/01 (“VUI”: viết tắt của “Variant Under Investigation”, tạm dịch: “Biến thể đang được điều tra”).

Cùng với ca bệnh này, 11 trường hợp khác đã được cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính bước đầu với VUI-202012/01 và còn chờ thêm các kết quả xét nghiệm để khẳng định cuối cùng. Tất cả những ca này đều từ châu Âu trở về Singapore, đã được cách ly trong 14 ngày tại các cơ sở chuyên dụng hoặc được cách ly khi vừa nhập cảnh, và những người tiếp xúc gần với họ cũng đã được cách ly trước đó. “Hiện chưa có chứng cứ nào cho thấy chủng virus B117 đã lây lan trong cộng đồng,” Bộ Y tế Singapore cho biết.

Người bệnh được xác định nhiễm biến thể VUI-202012/01 đã từ Anh tới Singapore vào ngày 6/12. Người này đã được cách ly y tế theo quy định ngay khi tới và có kết quả dương tính trong ngày 8/12. Mọi trường hợp có tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân này đều đã được cách ly y tế và có kết quả xét nghiệm âm tính ở thời điểm cuối giai đoạn cách ly.

Singapore đã tiến hành giải mã bộ gen của virus với các trường hợp đã được xác định mắc COVID-19 có lịch sử đi lại gần đây tới châu Âu. Ngoài ra, Singapore cũng không cho phép nhập cảnh với các du khách gần đây tới Anh để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm biến thể virus corona mới.

Cũng trong hôm 24/12, Bộ Y tế Israel thông báo đã phát hiện 4 ca bệnh nhiễm biến thể virus corona mới tìm thấy ở Anh. Ba trong số đó vừa từ Anh trở về và đang được cách ly tại trung tâm riêng. Ca bệnh thứ 4 đang được điều tra về nguồn lây nhiễm.

Biến thể virus corona VUI-202012/01 đang lây lan nhanh tại Anh và khiến hơn 40 quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc tạm dừng nhập cảnh hành khách từ Anh.

Israel đã đóng cửa biên giới với du khách nước ngoài từ tháng 3/2020 ngoại trừ một số trường hợp, trong đó có các sinh viên và nhà báo.

Tuy nhiên do những diễn biến mới phức tạp, tuần này Israel đã điều chỉnh lại chính sách, loại bỏ cả những ngoại lệ ấy với những hành khách không phải công dân Israel đến từ các nước Anh, Nam Phi và Đan Mạch.

Theo đó, kể từ tối 23/12 cho tới 1/1/2021, mọi người dân Israel khi trở về từ nước ngoài sẽ phải cách ly y tế tại các trung tâm cách ly theo quy định mới vừa được Bộ Y tế Israel công bố.

Cùng ngày 24/12, Viện Y tế Quốc gia Tiến sĩ Ricardo Jorge (INSA) cho biết 3 biến thể mới của virus corona đã được phát hiện trên khắp các vùng của Bồ Đào Nha trong đợt dịch COVID-19 thứ 2.

Ngoài ra, trong ngày 23/12, Hồng Kông đã phát hiện 2 ca nhiễm biến thể virus mới là sinh viên trở về từ Anh. Hai người này về nước ngày 7/12 và 13/12, trong đó có 1 người đã khỏi bệnh.

Bộ Y tế Malaysia cũng vừa xác nhận ở quốc gia này đã xuất hiện các ca nhiễm biến thể mới của virus corona mới được phát hiện gần đây tại Anh, mà Malaysia gọi là A701V. Theo Bộ Y tế Malaysia, biến thể của virus corona được tìm thấy trong số 60 mẫu thử thu thập tại bang Sabah ở miền Bắc nước này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết đã ghi nhận chủng virus B117 ở Anh xuất hiện tại Bắc Ireland, Iceland, Đan Mạch, Séc và Hà Lan…. Cơ quan này cũng dẫn xác nhận thêm một số ca nhiễm virus biến thể ở Bỉ và Italy.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng biến thể B117 của virus corona đã lây lan đến nước Đức. Chủ tịch Viện nghiên cứu Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức, ông Lothar Wieler đánh giá khả năng biến thể virus đã xuất hiện ở Đức, song chưa được phát hiện, là rất cao.

Trong khi đó, CDC của châu Phi ngày 24/12 tuyên bố đã phát hiện thêm một biến thể virus corona mới (có tên là 501.V2) tại Nigeria. Theo hãng Reuters, CDC công bố thông tin này sau khi cả Anh và Nam Phi đều ghi nhận các biến thể mới từ virus corona. “Đây là một biến thể riêng biệt so với các chủng tại Anh và Nam Phi,” ông John Nkengasong, giám đốc CDC châu Phi cho biết trong hội nghị trực tuyến từ Addis Ababa, Ethiopia và cảnh báo cần tiếp tục điều tra thêm để xác định mức nguy hiểm của biến thể mới.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết một biến thể mới của virus corona (tên là 501Y.V2) có khả năng lây nhiễm cao hơn, liên quan đến các trường hợp trở về từ Nam Phi, đã được phát hiện ở Anh. Chủng 501Y.V2 được Bộ trưởng Matt Hancock công bố hôm 23/12 đã được tìm thấy ở London và Tây Bắc nước Anh. Ông lo ngại chủng này thậm chí còn dễ lây lan hơn loại được tìm thấy trước đó ở quận Kent đang là nguyên nhân gây ra sự bùng nổ gần đây của các ca nhiễm virus corona ở miền Đông, Đông Nam và London.

Bộ trưởng Y tế Anh cho hay quốc gia này đã liên hệ chặt chẽ với những người nhiễm biến thể virus mới và tất cả những người đã ở Nam Phi trong 2 tuần qua, hoặc tiếp xúc gần với người mắc phải cách ly. Đồng thời, Anh cũng ra lệnh hạn chế ngay lập tức việc đi lại từ Nam Phi.

Tiến sĩ Susan Hopkins, cơ quan Y tế Công cộng Anh cho biết: “Biến thể mới ở Anh rất khác với loại ở Nam Phi, nó có các đột biến khác nhau. Cả hai loại đều có vẻ dễ lây lan hơn. Chúng tôi có thêm bằng chứng về việc lây lan của biến thể ở Anh bởi vì chúng tôi đã nghiên cứu rất chi tiết điều đó với các chuyên gia đối tác. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về biến thể Nam Phi.”

Phan Anh (tổng hợp)

Related posts