Tập đoàn Ant Group của Jack Ma liệu có bị ĐCSTQ ‘dẫm chết’ hoặc ‘nuốt chửng’?!

Hương Thảo

Ảnh: Youtube/DKN.

Logic tư duy của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là “của ngươi là của ta”, Bắc Kinh hiện đã mài sẵn dao đồ tể và số phận Tập đoàn Ant Group của Jack Ma thật đáng lo ngại. Phóng viên kênh Vision Times đã phỏng vấn ông Tạ Điền, giáo sư tại Trường Kinh doanh Aiken thuộc Đại học Nam Carolina, Mỹ xoay quanh chủ đề này.

Có thông tin cho rằng sau vụ niêm yết của Tập đoàn Dịch vụ Tài chính Ant Financial bị dừng lại, Jack Ma (Mã Vân) – nhà sáng lập của tập đoàn này, liên tiếp vướng phải vô số rắc rối. Có thông tin cho rằng việc ĐCSTQ chỉnh trị Jack Ma và tập đoàn công nghệ tài chính khổng lồ Ant Group của ông chỉ là bước khởi đầu. 

Gần đây, báo chí hải ngoại tiết lộ rằng Jack Ma đã cố gắng cứu vãn mối quan hệ với chính quyền Bắc Kinh, và đề xuất chuyển nhượng một phần vốn cổ phần của tập đoàn Ant Group cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Liệu Jack Ma có đạt được giao dịch với ĐCSTQ hay không? Và liệu ĐCSTQ có buông tha cho  ông ta hay không? Số phận của Jack Ma và Ant Group sẽ ra sao? Về điều này, phóng viên của kênh Vision Times đã có buổi phỏng vấn với ông Tạ Điền, giáo sư tại Trường Kinh doanh Aiken thuộc Đại học Nam Carolina của Mỹ.

Jack Ma gặp phải thổ phỉ ĐCSTQ

Gần đây, có thông tin rằng Jack Ma đã đề xuất trong một cuộc họp trực tiếp hiếm hoi với nhà chức trách ĐCSTQ, “Chỉ cần quốc gia cần, quý vị [ĐCSTQ] có thể sử dụng bất kỳ nền tảng nào do Ant cung cấp”. Về vấn đề này, giáo sư Tạ Điền cho rằng, dẫu là như vậy, ĐCSTQ cũng sẽ không bỏ qua cho Jack Ma. 

“Tôi nghĩ Jack Ma hiện giờ có thể đang gặp phải rắc rối lớn. Có người nhận xét rằng không chỉ tiền bạc của ông ấy gặp phiền phức, mà sự giàu có và cuộc sống của ông ấy cũng đều có thể đang gặp phải phiền phức, thậm chí bị đe dọa, tôi thấy tất cả đều có thể”, giáo sư Tạ nói.

Chúng ta biết rằng Jack Ma đã chuyển rất nhiều tài sản ra nước ngoài, bản thân ông ấy cũng có nhiều tài sản ở Mỹ. Nghe nói ông ấy đã mua một mảnh đất rất rộng có sông có núi ở New York, ông ấy muốn làm một số công trình bất động sản sinh thái. Bây giờ liệu ông ấy còn có thể tận hưởng điều đó hay không, đây vẫn còn là dấu chấm hỏi.

Như mọi người đã thấy, trong cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi này, Jack Ma nói rằng, “Chỉ cần quốc gia cần, quý vị có thể lấy đi bất kỳ nền tảng nào do Ant cung cấp”. Đối với ông ấy, đây thật sự là nỗi đau xẻo tim khoan xương, một kiểu quỳ gối đầu hàng một cách bất đắc dĩ. Về cơ bản, khi gặp phải lũ sơn tặc, thổ phỉ phá nhà cướp của, theo bản năng chúng ta chỉ có thể đau đớn  nói rằng, nếu như các ông cần, tài sản của tôi các ông cứ lấy thoải mái, chỉ cần các ông không làm hại tính mạng người nhà chúng tôi là được, chính là dạng thức này!”.

Logic của ĐCSTQ: Của ngươi chính là của ta

Giáo sư Tạ Điền cho rằng, ĐCSTQ lại không nhìn nhận như vậy, ĐCSTQ chính là tên thổ phỉ giết người không chớp mắt. Trên thực tế, ĐCSTQ mặc nhiên công nhận cái lý ‘của ngươi chính là của ta’. Từ trong xương tủy, nó chưa bao giờ thay đổi quan điểm này. Nó luôn cho rằng nó đã đánh chiếm được cả thiên hạ, cho nên mọi thứ trên đời đều thuộc về nó hết. Nó cho rằng, dẫu là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp trung ương hay doanh nghiệp tư nhân thì đều là nó cho người ta cơ hội sinh thành, tạo cho người ta cơ hội, loại trừ các đối thủ cạnh tranh nước ngoài, nhờ vậy mới khiến người ta làm ăn phát đạt. 

Tiền mà mọi người kiếm được trên thực tế đều là của nó, đây chính là lối nghĩ của ĐCSTQ. Vậy nên khi ĐCSTQ muốn tước đi, điều nó lo ngại duy nhất chính là sợ cộng đồng quốc tế sẽ phản ứng đặc biệt mãnh liệt, hoặc người dân Trung Quốc sẽ phản ứng đặc biệt  mãnh liệt. Mánh khóe đánh địa chủ phân chia ruộng đất này của nó cũng vậy, thực hành cải tạo chủ nghĩa cộng sản trong giới công thương chủ nghĩa tư bản cũng vậy, nó vẫn đang làm, vẫn luôn muốn làm. Hiện tại rất nhiều người cực tả trong ĐCSTQ đang háo hức chờ cơ hội để làm điều đó. 

Nền tảng công nghệ tài chính của Ant Group không dung hợp với ĐCSTQ

Giáo sư Tạ Điền chỉ ra thêm rằng Jack Ma và một số doanh nghiệp Internet của ông đã đặt ra thách thức đối với ngành tài chính, chứng khoán và ngân hàng của ĐCSTQ về đổi mới công nghệ tài chính. “ĐCSTQ trên thực tế đã bị chọc giận nhiều lần. Các cơ quan quản lý của ĐCSTQ đã công khai phê bình. Chúng tôi cũng biết rằng, việc niêm yết chứng khoán của  Ant Financial bất ngờ bị ĐCSTQ dừng lại cách đây không lâu. Vì vậy, mâu thuẫn giữa hai bên trên thực tế đã rất nghiêm trọng”.

“Nếu ĐCSTQ cảm thấy rằng không thể được kiểm soát hoàn toàn số tiền mà Jack Ma kiếm được, hoặc ĐCSTQ không nhận được đủ cổ phần, hoặc Jack Ma chọc giận một quan chức cấp cao nào đó của nó, nó sẽ không ngần ngại chấm dứt thỏa thuận này”, ông nói.

ĐCSTQ không thể dung thứ cho Ant Financial

Ông Tạ Điền phân tích: “Liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ant Financial, gồm một số hoạt động thanh toán trực tuyến, kinh doanh tiền kỹ thuật số. Đó thực sự là một thách thức nghiêm trọng đối với ngân hàng quốc doanh của ĐCSTQ. Đầu tiên, nó bỏ qua các nghiệp vụ thu phí của ngân hàng thông thường, trực tiếp giao dịch trên mạng, dùng phương thức ngân hàng ảo tiến nhập vào thị trường. 

Đối với các ngân hàng quốc doanh mà nói, hệ thống thanh toán ảo của Jack Ma chiếm ưu thế đáng kể, không cần phải tốn quá nhiều tiền để xây dựng những tòa nhà và văn phòng giao dịch. Mặt khác, Tập đoàn Ant Group thu hút những người gửi tiền quy mô nhỏ, nhưng số lượng lại vô cùng lớn, ví như Alipay của nó. Ant Group đã thu hút các khoản tiết kiệm và tiền gửi này từ ngân hàng trung ương và các ngân hàng doanh nghiệp nhà nước của ĐCSTQ. Đây là điều mà ĐCSTQ chắc chắn không thể dung thứ. 

Một điểm nữa là sau khi hút được một lượng lớn tiền gửi, Ant Group thực sự có trong tay một lượng lớn tiền mặt, dù là thanh toán qua Alipay hay WeChat của Tencent thì họ cũng có trong tay một lượng lớn tiền mặt để chu chuyển. Đây cũng là một sự uy hiếp lớn đối với các ngân hàng của ĐCSTQ. Bởi các ngân hàng quốc doanh của ĐCSTQ, chúng ta biết rằng một số nơi như An Huy và Nội Mông, đang đối mặt với các vấn đề lớn về dòng tiền. Bây giờ ngân hàng quốc doanh không có tiền để chi trả, nhưng một doanh nghiệp Internet tư nhân lại có thừa tiền mặt, ĐCSTQ chắc chắn không thể chấp nhận điều này.

Mặt khác, dù là Alipay, hay Taobao của Jack Ma, các nền tảng thương mại điện tử trực tuyến này hiện đã bắt đầu hình thành tín dụng tiêu dùng, đây cũng là thị trường rất lớn của chi tiêu và vay mượn. Các ngân hàng quốc doanh hiện nay có dịch vụ kém, thái độ phục vụ kém, trong khi giá thành lại cao. Nếu nhìn vào tín dụng tiêu dùng, chẳng hạn như cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng và các khoản vay nhỏ khác, nếu Ant Group chiếm lĩnh thị trường này, ĐCSTQ chắc chắn sẽ không cam tâm”.

Ant Group cản trở ĐCSTQ giám sát dữ liệu người dùng khổng lồ

Giáo sư Tạ Điền cũng nói về một điểm rất quan trọng, đó chính là, dẫu là Alipay, Taobao hay thương mại điện tử, Jack Ma thực sự đang nắm trong tay dữ liệu của 700 triệu, 800 triệu người dùng ở Trung Quốc, đó là dữ liệu lớn về tiêu dùng và dữ liệu lớn về tín dụng.

“Những dữ liệu này, nghe nói Ant Group không thực sự muốn chia sẻ nó với chính quyền ĐCSTQ. Ví dụ, Ant Group có thể có một số dữ liệu người dùng, một số dữ liệu hệ thống chấm điểm tín dụng và chính phủ Trung Quốc muốn chiếm đoạt và tích hợp nó như một phần của hệ thống giám sát người dân Trung Quốc. ĐCSTQ muốn tích hợp những dữ liệu tài chính, dữ liệu tiêu dùng, dữ liệu tín dụng, dữ liệu y tế, nhận dạng khuôn mặt và tất cả các dữ liệu khác, phần này chắc chắn nó muốn. Nhưng tôi nghĩ Jack Ma và các công ty tài chính này có thể đã không sẵn sàng cung cấp hoặc chia sẻ cho ĐCSTQ”, giáo sư Tạ cho hay.

Bởi vì một mặt đây là vấn đề liên quan đến pháp luật, thứ nữa đó là một điều cơ mật cốt lõi của ông ấy. Nếu dữ liệu được chia sẻ với ĐCSTQ, trước tiên, ông ấy tương đương với việc trao công nghệ cốt lõi và bí mật cốt lõi của mình cho ĐCSTQ; thêm nữa ông ấy cũng sẽ đối mặt với rủi ro pháp lý lớn.

Gộp chung những điều này đủ để khiến ĐCSTQ xử lý Jack Ma. Một là không tin tưởng, hai là ĐCSTQ đang có ý nhăm nhe chiếm đoạt khối tài sản khủng của Jack Ma, vậy nên ĐCSTQ sẵn sàng giết gà lấy trứng, hoặc trực tiếp mổ xẻ con gà bất cứ lúc nào. Giống như một cố vấn từ chính quyền Bắc Kinh đã nói: “Tối thiểu có thể quốc hữu hóa một bộ phận tập đoàn Ant Group”. Câu này nghe về cơ bản giống như ĐCSTQ đã mài sẵn con dao đồ tể, chúng ta có thể chắc chắn rằng ĐCSTQ cuối cùng sẽ quốc hữu hóa bộ phận này của Jack Ma”.

Related posts