Tài xế chở 6 người Trung Quốc tử vong trong khi cách ly ở Đà Nẵng

Hiểu Minh

Ông T.A.T. (43 tuổi, trú Hưng Yên) tham gia chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã tự tử khi đang cách ly tại một khách sạn ở quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng vào tối 26/12.

Theo nguồn tin trên, ông T. vừa bị công an phát hiện khi đang di chuyển qua địa phận Đà Nẵng sáng 21/12.

Trước đó, Truyền thông trong nước đã thông tin, rạng sáng 21/12, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng) cho dừng kiểm tra ô tô chạy hướng bắc – nam vừa ra khỏi hầm.

Lúc này, tài xế T. chở theo Vũ Đức Dân (cùng 43 tuổi, cùng ngụ Hưng Yên) và 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê T. chở từ Hà Nội vào Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng/người.

Những người này sau khi xét nghiệm Covid-19 đã được bố trí cách ly theo quy định tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Tuy nhiên tối 26/12, người trong khách sạn phát hiện ông T. tử vong.

Related posts