9 lý do chính đặt dấu chấm hết cho Đảng Cộng sản Trung quốc

Hương Thảo

Chiếc xe với dòng chữ “Chúa phù hộ nước Mỹ, hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ” đi quanh khu vực lãnh sự quán của Trung Quốc (ảnh: Facebook/ NKYN).

Năm 2020 là năm thứ 18 kể từ khi tảng đá lớn với sáu ký tự “Trung Quốc Cộng sản Đảng Vong” được phát hiện tại huyện Bình Dương, tỉnh Quý Châu. Năm nay, nhiều bại tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hiển hiện. Dưới đây phóng viên Vương Hữu Quần của Thời báo Epoch Times Hồng Kông đã tổng hợp 9 lý do chính dẫn tới suy vong của ĐCSTQ.

Tội ác mổ cướp nội tạng sống

Năm 2020 là năm thứ 21 kể từ khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, một môn khí công Phật gia tu luyện theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Vào ngày 20/7/1999, nhà độc tài Giang Trạch Dân đã sử dụng mọi quyền lực trong tay để phát động cuộc bức hại điên cuồng đối với học viên Pháp Luân Công, trong đó tội ác lớn nhất chính là mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn nhóm người này cũng như các nhóm tù nhân lương tâm khác. Trong 14 năm qua, cộng đồng quốc tế đã đưa ra ít nhất 8 báo cáo điều tra về tội ác này

Ngày 17/6/2019, Tòa án Nhân dân Độc lập China Tribunal của Anh đã đưa ra phán quyết về tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ: Nạn mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm đã tồn tại trên quy mô lớn trong nhiều năm và vẫn đang được tiến hành, các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính. Một Báo cáo Phán quyết dài 160 trang đã được xuất bản ngày 1/3/2020, trong đó chỉ ra cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ là một trong những hành động tàn bạo và nghiêm trọng nhất trong thế kỷ này.

ĐCSTQ gieo rắc thảm họa cho toàn nhân loại

ĐCSTQ che giấu đại dịch, tung tin giả và cho phép người nhiễm COVID-19 ở Vũ Hán di chuyển đến khắp thế giới, do đó đại dịch đã lan từ Vũ Hán ra toàn thế giới. Tính đến ngày 26/12, đã có 80,24 triệu ca nhiễm và 1,75 triệu ca tử vong tại 191 quốc gia trên thế giới. ĐCSTQ cung cấp số liệu giả, nên số ca nhiễm và tử vong thực tế còn cao hơn.

Cho đến nay đã tìm thấy virus biến thể tại Trung Quốc, Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Úc, Ý, Bỉ và các quốc gia khác và đợt dịch thứ hai đang tiến đến.

Sự lây lan của viêm phổi Vũ Hán là thảm họa lớn nhất mà ĐCSTQ gieo rắc cho người dân toàn thế giới trong 99 năm qua.

ĐCSTQ hành động nghịch Thiên ý và phản lòng người

Đầu năm nay, ĐCSTQ quy chụp những người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về đại dịch Viêm phổi Vũ Hán là “8 kẻ tung tin đồn thất thiệt” và cần bị điều tra và trừng trị theo quy định của pháp luật. Đây là bước đi tồi tệ đầu tiên của ĐCSTQ trong năm 2020.

Sau đó, ĐCSTQ đã xuất kích tấn công cả bốn phương đông nam tây bắc.

Ở phía Nam, Luật An ninh Quốc gia đã biến Hồng Kông từ “một quốc gia, hai chế độ” thành “một quốc gia, một chế độ” và phá hủy vị thế trung tâm tài chính quốc tế của xứ Hương Cảng.

Một người biểu tình cầm thông điệp “Trời diệt Trung Cộng” (ảnh chụp màn hình video)

Ở phía Đông, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Đài Loan. Kết quả là trong bốn cuộc bỏ phiếu dân chủ của Đài Loan – bầu cử tổng thống, bầu cử lập pháp, cách chức thị trưởng Cao Hùng và bầu cử thị trưởng Cao Hùng – những người ủng hộ ĐCSTQ đã thua lớn. Cuộc xung đột biên giới với quân đội Ấn Độ đã dẫn đến việc nước này áp dụng các biện pháp toàn diện chống ĐCSTQ.

Ở phía Bắc, ĐCSTQ cưỡng áp chiến dịch “diệt chủng” ngôn ngữ và chữ viết Mông Cổ, dẫn đến sự giận dữ của người Mông Cổ trên toàn thế giới.

Ở nước ngoài, “chính sách ngoại giao chiến lang” của ĐCSTQ đã khiến nhiều quốc gia vô cùng chán ghét.

Tại Trung Quốc, ĐCSTQ không ngừng gia tăng bức hại mọi tầng lớp nhân dân. Gần đây, ông Nhậm Chí Cường, một cựu tài phiệt bất động sản đã bị kết án 18 năm sau khi thẳng thắn lên tiếng chỉ trích ông Tập Cận Bình. Bản án mà các nhà cầm quyền dành cho ông là tội danh “tham nhũng, hối lộ và biển thủ công quỹ”.

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ với ĐCSTQ bao trùm nhiều lĩnh vực

Năm 2020, virus COVID-19 đã lây lan sang Mỹ. Tính đến ngày 26/12, 19,21 triệu người Mỹ đã nhiễm bệnh và 330.000 người đã chết. Thảm họa mà ĐCSTQ mang đến cho nước Mỹ gây ra số lượng người chết lớn nhất kể từ Thế chiến thứ Hai.

Ngày 23/7, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã có bài phát biểu chỉ trích nặng nề về ĐCSTQ, trong đó ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không còn dung túng cho Bắc Kinh khuấy động trật tự toàn cầu. 

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các đồng minh gây sức ép lên Trung Quốc: “Chúng ta, những quốc gia yêu tự do trên thế giới, phải khiến Trung Quốc thay đổi, bằng những cách quyết đoán và sáng tạo hơn, bởi những hành động của Bắc Kinh đe doạ đến người dân và sự thịnh vượng của chúng ta”. 

Chiều ngày 3/12, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã gặp đại diện của một số đoàn thể bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp nghiêm trọng. (Ảnh do học viên Pháp Luân Công Lâm Hiểu Húc cung cấp)

Vào năm 2020, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ĐCSTQ bao trùm hầu hết các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, khoa học và công nghệ, tài chính, ngoại giao, Hồng Kông, Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương và nhân quyền. Lần đầu tiên kể từ khi Trung Quốc và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, một lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ đã bị đóng cửa và Mỹ-Trung đang tách rời ở một số lĩnh vực.

Quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi trên diện rộng, đạt mức nghiêm trọng nhất trong 41 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

ĐCSTQ vô Pháp vô Thiên

ĐCSTQ đã duy trì sự cai trị bằng đàn áp và dối trá của nó tại Trung Quốc trong 71 năm.

Đến năm 2020, trong số những người Trung Quốc “mất tích” có: Cao Trí Thịnh, luật sư nhân quyền Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới; Tiêu Kiến Hoa, “trùm tài chính” lớn nhất của ĐCSTQ; con rể của Đới Tương Long, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc; nhà báo công dân Phương Bân đưa tin tức về dịch viêm phổi Vũ Hán; Diệp Giản Minh, cựu ông chủ Tập đoàn Huaxin, người đã gửi một số tiền khổng lồ cho gia đình Biden…

Ngày 1/7, ĐCSTQ đã thi hành Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông. Điều 38 của luật này quy định “Những người không có tư cách thường trú tại Đặc khu hành chính Hồng Kông cũng sẽ chịu chế tài của Luật này nếu họ vi phạm Luật này ngoài Đặc khu hành chính Hồng Kông.” Nói cách khác, luật này sẽ quản mọi người trên thế giới. Bất kỳ ai phản đối việc ĐCSTQ chà đạp nhân quyền và pháp quyền ở Hồng Kông có thể bị ĐCSTQ kết án.

Ngày 30/8, các công dân Đài Loan và các nhóm nhân quyền đã tổ chức một cuộc họp báo tiết lộ rằng, số liệu thống kê của SEF cho thấy kể từ năm 1991, tổng cộng 594 người Đài Loan đã biến mất ở Trung Quốc. Số liệu này không bao gồm các trường hợp giam giữ bất hợp pháp không được báo cáo khác.

ĐCSTQ đã trở thành ổ tham nhũng nhất trên thế giới

Căn bệnh tham nhũng hủ bại của ĐCSTQ đã đến giai đoạn cuối, và các tế bào ung thư đã di căn từ tủy xương đến lớp biểu bì.

Ví dụ điển hình nhất là “truyền kỳ tham nhũng” tại Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia. Tháng 5/2013, nguyên cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Lưu Thiết Nam bị sa thải và kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Tháng 4/2014, Phó giám đốc Cục Than của Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia Ngụy Bằng Viễn cũng ngã ngựa và bị kết án tử hình với án treo. Kéo theo sau đó là hàng loạt các quan chức cao cấp của cơ quan này như Hứa Vĩnh Thịnh, Hác Vệ Bình, Vương Hiểu Lâm, Lưu Bảo Hoa đã bị cách chức và điều tra tham nhũng.

Tính đến tháng 12/2020, quan chức tham nhũng 100 triệu nhân dân tệ trở lên bị điều tra và xử lý đã đạt mức 81 người kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc ĐCSTQ lần thứ 18. ĐCSTQ có số lượng quan chức tham nhũng “tiền tỷ” nhiều nhất trên thế giới.

370 triệu người Trung Quốc thức tỉnh, thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tháng 11/2004, Epoch Times đã đăng một loạt bài xã luận có tiêu đề “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” trong đó vạch trần những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra trong lịch sử và hiện tại, kích khởi làn sóng mạnh mẽ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tính đến ngày 26/12/2020, theo thống kê từ trang web thoái đảng của Epoch Times, đã có 370 triệu người Trung Quốc tuyên bố rút khỏi các tổ chức (Đảng, đoàn và đội) của ĐCSTQ.

Ngày 15/7 năm nay, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin chính phủ Mỹ có ý định cấm hoàn toàn các đảng viên ĐCSTQ và gia đình của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Trước Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12, các học viên Pháp Luân Công từ 29 quốc gia phương Tây đã đệ trình danh sách những kẻ bức hại mới nhất lên chính phủ các quốc gia này, yêu cầu cấm nhập cảnh đối với những kẻ này và gia đình họ và phong tỏa tài sản của họ.

Một số đảng viên ĐCSTQ đã bị từ chối nhập cảnh khi nhập cảnh vào Mỹ và bị trục xuất tại sân bay. Để có thể học tập, sinh sống và làm việc trên đất Mỹ, ngày càng có nhiều người hòa vào làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó.

Hàng chục triệu người chạy trốn khỏi Trung Quốc

Năm 2020, nhiều người không chịu nổi sự chuyên chế của ĐCSTQ và đã chọn cách chạy trốn khỏi Trung Quốc. Ví dụ, nhà virus học của Đại học Hồng Kông Diêm Lệ Mộng; cựu thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông Hứa Chí Phong và La Quán Thông và Lý Truyền Lương, cựu Phó thị trưởng thành phố Tế Tây, tỉnh Hắc Long Giang.

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng trả lời phỏng vấn báo The Epoch Times (ảnh chụp màn hình Youtube/American Thought Leaders – The Epoch Times).

Theo số liệu do Cục Di trú Đài Loan công bố ngày 16/7, Đài Loan đã cấp giấy phép cư trú và định cư cho 3.883 người Hồng Kông từ tháng 1 đến tháng 6.

Theo một cuộc khảo sát qua điện thoại gần đây do Đại học Trung văn Hồng Kông thực hiện vào tháng 9, 15% công dân được hỏi đã chuẩn bị cho việc di cư và khoảng 43,9% công dân được hỏi cho biết nếu có cơ hội, họ dự định nhập cư hoặc định cư ở nước ngoài. Lý do chính được nêu là “Không hài lòng với chính sách của chính phủ, không hài lòng với chính phủ đặc khu hoặc Trưởng đặc khu”.

Gia đình Lý Hiểu Minh, tỷ phú giàu nhất Vân Nam có 6 người. Ngoại trừ em trai Lý Tiểu Hoa mang quốc tịch Trung Quốc, 5 người còn lại đều là công dân Mỹ. Lý Tiểu Hoa cũng có thẻ xanh của Mỹ. Hiện tại, hơn 15.000 người Trung Quốc giàu có đã di cư ra nước ngoài.

Gần đây, Sách Xanh của “Báo cáo Di cư Quốc tế Trung Quốc năm 2020” công bố số liệu cho thấy 10,73 triệu người từ Trung Quốc đại lục đã nhập cư ra nước ngoài.

Thiên tai nhân họa dồn dập

Bước sang năm 2020, nhiều thảm họa tự nhiên và nhân tạo đã liên tục đổ dồn vào Trung Quốc. Ngoài dịch bệnh, còn có lũ lớn, động đất, thảm họa gió, tuyết rơi tháng Sáu, dịch châu chấu, dịch tả lợn, hỏa hoạn, vỡ đập, lở đất và thảm họa khai thác mỏ.

Sáng 23/12, một thiên thạch đã rơi xuống Thanh Hải. Các video cho thấy sau tiếng nổ lớn, một quả cầu lửa sáng rực bất ngờ bay ngang qua bầu trời, bầu trời đêm bỗng được chiếu sáng trong 29 giây. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, Trời giáng thiên thạch thường được coi là dấu hiệu một đại sự sắp phát sinh.

Trời sắp tiêu diệt ĐCSTQ, mọi người nên tự cứu mình

Năm 2020 là năm ĐCSTQ tiến tới ngày tàn của “Trung Quốc Cộng sản Đảng Vong” như được ghi trên Tàng tự thạch. Các nhà chức trách cao nhất của ĐCSTQ đã đánh giá sai vấn đề Hồng Kông, đánh giá sai vấn đề Đài Loan, đánh giá sai quan hệ Trung-Mỹ… mỗi đánh giá sai lấm nối tiếp nhau chính là thúc đẩy quá trình sụp đổ của ĐCSTQ.

Rất nhiều lời tiên tri trong lịch sử cũng đều dự đoán về sự diệt vong của ĐCSTQ hiện nay. Những lời tiên tri và các hiện tượng kỳ dị hầu như không gì khác ngoài việc tiên đoán ngày tàn của ĐCSTQ đã đến, ông trời đang thanh toán ĐCSTQ. Ông trời cũng cảnh báo những người dân Trung Quốc rằng khi kiếp nạn sắp đến hãy nhanh chóng rời xa tổ chức ma quỷ tà ác này. Tránh xa ĐCSTQ sẽ tránh xa khỏi các thảm họa.

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả Vương Hữu Quần)

Related posts