EU đồng ý thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc để tái cân bằng quan hệ

Triệu Hằng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự một cuộc họp hội nghị truyền hình EU-Trung Quốc cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, tại Pháp, ngày 30/12/2020 (ảnh: Reuters).

Liên minh châu Âu và Trung Quốc hôm thứ Tư (30/12) đã nhất trí về một thỏa thuận đầu tư sẽ giúp các công ty châu Âu tiếp cận nhiều hơn với thị trường Trung Quốc, theo Reuters.

Thỏa thuận này đã được đàm phán trong gần bảy năm và có khả năng phải mất ít nhất một năm nữa mới có hiệu lực. Thỏa thuận phần nào định hình một mối quan hệ mới giữa EU và Trung Quốc, quốc gia mà EU vốn xem là một đối tác và cũng là một “đối thủ”.

Các công ty châu Âu sẽ được phép hoạt động tại Trung Quốc trong lĩnh vực ô tô điện, dịch vụ viễn thông và một số hoạt động nhất định liên quan đến vận tải hàng không và hàng hải.

Các công ty có thể được hưởng lợi bao gồm Daimler, BMW, Peugeot, Allianz và Siemens.

Trung Quốc sẽ thông qua lệnh cấp ép buộc chuyển giao công nghệ từ các công ty nước ngoài, đồng thời cam kết minh bạch hơn về những trợ cấp của chính phủ vốn có tác động đến khả năng xuất khẩu và cấm các doanh nghiệp nhà nước phân biệt đối xử với các nhà đầu tư nước ngoài.

Tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc đã tăng cường trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục như vậy. Ông Macron đã đề nghị với Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng tới thăm Trung Quốc trong những tháng tới để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác khác.

Related posts