Điệp viên hai mang nổi tiếng thế giới qua đời tại Nga

Triệu Hằng

Blake George (ảnh: Reuters)

Cựu điệp viên Anh và điệp viên hai mang Liên Xô George Blake đã qua đời tại Nga ở tuổi 98. Ông là người cuối cùng trong số các điệp viên thâm nhập vào tình báo Anh trong thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh.

Reuters cho hay, Blake được chôn cất tại nghĩa trang Troyekurovskoye, ở phía Tây Moscow vào hôm thứ Tư (30/12), 4 ngày sau khi qua đời. Tổng thống Nga Vladimir Putin, một cựu sĩ quan tình báo KGB, đã gửi lời chia buồn vào cuối tuần và mô tả Blake là một “chuyên gia xuất sắc”.

Nước Anh nói rằng, Blake đã tiết lộ danh tính của hàng trăm điệp viên phương Tây trên khắp Đông Âu vào những năm 1950, một số người trong số họ đã bị hành quyết.

Blake đã bị kết án 42 năm tù ở Anh sau khi bị tố giác là gián điệp của Nga vào năm 1961. Ông đã trốn thoát khỏi nhà tù và được đưa qua châu Âu để đến Liên Xô.

Blake sống nốt quãng đời còn lại ở Nga và đã trở thành một công dân của nước này.

Related posts