Quan chức Mỹ: Phòng thí nghiệm TQ là nơi “đáng ngờ nhất” làm bùng phát COVID-19

Phan Anh

Một trong những quan chức chính phủ cấp cao nhất của Mỹ cho hay rằng lý thuyết “đáng tin cậy nhất” về nguồn gốc của COVID-19 là virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm tại Trung Quốc.

Ông Matthew Pottinger, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ của Tổng thống Donald Trump, nói với các chính trị gia trên toàn thế giới rằng ngay cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện cũng công khai thừa nhận những tuyên bố trước đây của họ rằng virus bắt nguồn từ một khu chợ tại Vũ Hán là sai.

Theo ông Pottinger, thông tin tình báo mới nhất cho thấy rằng virus có thể đã thoát ra ngoài do ‘rò rỉ hoặc một vụ tai nạn’ từ Viện Virus học Vũ Hán, nơi cách khu chợ hải sản khoảng 11km. “Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng phòng thí nghiệm này nhiều khả năng là nguồn lây lan virus,” ông chia sẻ.

Các nhận định trên của ông Pottinger được đưa ra trong một hội nghị với những nghị sĩ về các vấn đề xoay quanh Trung Quốc vào hồi cuối tháng 12/2020, khi một nhóm chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chuẩn bị bay đến Vũ Hán để điều tra xem đại dịch đã bắt đầu như thế nào.

Các nhà phê bình lo ngại rằng WHO đã cố gắng bao biện cho Trung Quốc hơn là điều tra về nguồn gốc của virus.

Ông Pottinger nói với các nghị sĩ: “Các nghị sĩ có đạo đức trên khắp thế giới có trách nhiệm trong việc vạch trần cuộc điều tra của WHO như một cuộc tập trận Potemkin trước kia,” nơi mà các ngôi làng giả được dựng lên ở Crimea vào thế kỷ 18 nhằm thuyết phục Nữ hoàng Nga Catherine rằng khu vực này không có dịch bệnh.

Cuộc hội nghị còn có sự góp mặt của ông Iain Duncan Smith, cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh (tiền thân là Đảng Tory). Ông Smith cho biết những bình luận của ông Pottinger thể hiện quan điểm “cứng rắn” của Mỹ về giả thuyết rằng virus xuất phát từ một vụ rò rỉ tại phòng thí nghiệm, khi có các báo cáo cho thấy Mỹ đang liên lạc với một người tố giác từ Viện Vũ Hán.

Ông Smith cho hay: “Tôi được thông báo rằng hiện tại Mỹ đang có trong tay một nhà khoa học từng làm việc tại phòng thí nghiệm Trung Quốc. Đó là những gì tôi đã nghe cách đây vài tuần. Tôi tin rằng đây là cách mà chúng tôi củng cố lập trường của mình về nguồn gốc của dịch bệnh.”

Ông nói thêm việc Bắc Kinh từ chối cho phép các nhà báo đến thăm phòng thí nghiệm Vũ Hán chỉ làm tăng thêm nghi ngờ rằng đó là nơi bắt nguồn của đại dịch. “Đã có những người ở trong các phòng thí nghiệm đó khẳng định rằng virus xuất phát từ nơi này. Chúng ta không biết họ đã làm gì trong phòng thí nghiệm đó. Họ có thể đã tìm kiếm các virus corona từ dơi và nghiên cứu chúng, và họ đã mắc sai lầm. Tôi đã nói chuyện với nhiều người – những ai tin rằng khả năng này là đúng.”

Ông Sam Armstrong, giám đốc truyền thông tại Tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại của Hiệp hội Henry Jackson cho biết: “Khi một quan chức tình báo cấp cao và được kính trọng như vậy phát biểu ủng hộ cáo buộc này, có lẽ đã đến lúc Chính phủ Anh phải tìm kiếm câu trả lời về vấn đề đó.”

Ông Pottinger, người nói thông thạo tiếng Quan Thoại, từng có 7 năm làm phóng viên tại Trung Quốc cho hãng Reuters và The Wall Street Journal.

Năm 2005, ông trở thành lính thủy đánh bộ Mỹ và từng là sĩ quan tình báo quân đội trước khi được đề nghị tham gia Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ vào năm 2017, trở thành giám đốc khu vực châu Á trước khi đảm nhận vai trò hiện tại.

Anh trai của ông, Paul, là một nhà virus học tại Đại học Washington.

Năm 2020, Tổng thống Trump đã cáo buộc WHO là “con rối của Trung Quốc” và rút khoản tiền tài trợ lên tới 500 triệu USD/năm.

Chuyến thăm Vũ Hán của nhóm điều tra đến từ WHO đã vấp phải chỉ trích sau khi tổ chức này công bố các điều khoản, trong đó tiết lộ rằng họ sẽ không điều tra Viện Virus học Vũ Hán như một nguồn có thể lây lan COVID-19.

Theo Daily Mail

Related posts