NSW ghi nhận 4 ca nhiễu mới trong 24 giờ qua

NSW Health urges close contacts of Berala BWS, Woolworths to isolate for 14 days

Trong 24 giờ qua NSW ghi nhận có 4 ca nhiễm mới trong đó có một người tuổi teen bị lây từ ổ dịch Berala và sau đó đã lái xe đi đến những vùng nông thôn của NSW.

Trong số 4 ca, có 2 phát xuất từ ổ dịch Berala, một ca liên quan đến ổ dịch Avalon.

Một ca liên quan đến Berala là một thanh niên 18 tuổi bị lây từ tiệm rượu ở Berala, sau đó đã lái xe đi đến các vùng Nyngan, Orange Broken Hill trong lúc đang nhiễm.

Anh này đến tiệm rượu BWS Berala vào ngày Christmas Eve và được thông báo hôm thứ Hai là anh đã tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm. Sau đó anh đi thử nghiệm và kết quả dương tính.

Hơn 1000 người đã đến mua ở tiệm rượu BSW Berala trong khoảng thời gian từ 22 đến 31 tháng 12 và tất cả đang bị cách ly 14 ngày. Trong số đó cho đến nay đã có 13 người bị nhiễm vi khuẩn.

Ca nhiễm thứ tư là một người ông tuổi 30’s ở vùng miền tây Sydney và đang được điều tra về nguồn nhiễm bệnh.

Ngoài ra còn có một ca từ ngoại quốc trở về Úc.

Tính đến 8 giờ tối ngày hôm qua (thứ Ba 5/1) đã có 32,667 người đã đi xét nghiệm, theo quyền Thủ hiến John Barilaro cho biết.

Ông kêu gọi cư dân NSW đi đi xét nghiệm.

Trước đó ông Greg Hunt, Bộ trưởng Y tế Liên Bang đã khen gợi cách phản ứng của chính quyền NSW đối với đợt sóng thứ hai tại NSW. Ông cho rằng NSW có thể sẽ tệ hơn Victoria nếu như hệ thống truy tìm người tiếp xúc (contact tracing) của NSW không làm việc hiệu quả.

Related posts