Úc sẽ tiêm thuốc chủng COVID-19 vào tháng Hai

Tuyên bố hôm thứ Năm tuần qua (7.1.2020) Thủ tướng Scott Morrison cho biết chính phủ sẽ khởi sự việc tiêm chủng cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương vào tháng tới, sớm hơn 1 tháng so với dự định ban đầu và hy vọng là duyệt vaccine Pfizer sẽ được hoàn thành vào cuối tháng Giêng.

Sau áp lực từ phe đối lập liên bang và một số nhà khoa học để đẩy nhanh quá trình, ông Morrison cho biết, ông hy vọng nhận được dữ liệu từ Pfizer trong tháng này để cho phép phê duyệt vắc xin. Ông nói: “Chúng ta hiện đang ở vị trí sẽ có thể bắt đầu tiêm chủng  của vào giữa đến cuối tháng Hai”.

Mốc thời gian trước đó là bắt đầu chương trình tiêm chủng vào tháng Ba.  Ông Morrison cho biết mục đích là bắt đầu tiêm chủng cho 80,000 người mỗi tuần, và sẽ có hiệu quả trong vòng 4 đến 6 tuần tới.

Ông cho biết chính phủ đang hướng tới mục tiêu tiêm chủng cho bốn triệu người vào cuối tháng Ba.Tuy nhiên thời gian tiêm chủng sẽ phụ thuộc vào quyết định của Cục Quản lý Dược phẩm (TGA) và việc cung cấp vaccine từ các nhà cung cấp.

Chính phủ đặt mục tiêu nhận lô hàng vaccine Pfizer vào cuối tháng này và vaccub Oxford-AstraZeneca vào tháng hai.

 Giáo sư Brendan Murphy, Giám đốc Y tế liên bang, cho biết gần một nửa dân số Úc sẽ được đưa vào danh sách những nhóm ưu tiên nhận vaccine trong nửa đầu năm nay.

 Phần còn lại của dân số trưởng thành nói chung có thể được chủng ngừa từ  tháng Sáu trở đi.

 Nhóm ưu tiên đầu tiên sẽ nhận được vắc xin Pfizer từ một trong 30 đến 50 trung tâm được thành lập trên toàn quốc để quản lý.  Hai loại vaccine cuối cùng sẽ được cung cấp từ các trung tâm khác nhau.

Liên quan đến công tác phòng dịch, hôm thứ Sáu tuần qua (8.1.2021) Nội các Quốc gia đã nhóm họp trực tuyến để bàn bạc các biện pháp đối phó mới khi virus biến thể từ Anh xuất hiện tại và tính đến ngày 6.1.2020 đã có 10 ca nhập cảnh nhiễm chủng virus này được ghi nhận tại 4 tiểu bang.

Cùng ngày, tiểu bang Queensland bố phong tỏa thành phố Brisbane và khu vực lân cận trong 3 ngày, sau khi phát hiện 1 ca Covid-19 biến thể đã đến nhiều địa điểm công cộng.

Trong thông báo đưa ra Thủ hiến bang Annastacia Palaszczuk cho biết sẽ phong tỏa thành phố Brisbane và một số khu vực xung quanh, bắt đầu từ 6 giờ chiều n8.1.2020 cho đến 6 giờ chiều ngày 11.1.2021.

Trong ba ngày đó người dân chỉ được ra khỏi nhà vì 4 lý do: đi làm, chăm sóc sức khỏe, tập thể dục và đi chợ. Đám tang được hạn chế chỉ có 20 người tham dự và con số này ở đám cưới là 10 người. Nếu trong 3 ngày tới, khu vực phong tỏa không xuất hiện các trường hợp Covid-19 mới thì coi như khu vực này tạm thời an toàn.

Tuyên bố này khiến người dân thành phố Brisbane đổ xô đi mua hàng trước khi lệnh phong  có hiệu lực.

Dạo phố lậu ngay giữa mùa dịch!

Một người đàn ông quốc tịch Việt Nam đã bị truy tố ra Tòa So thẩm Perth vào sáng thứ Hai (11.1.2021) với cáo buộc nhập chống lệnh cách ly: anh ta nhảy khỏi tàu chở hàng để bơi vào đất liền Tây Úc.

Nghi can đàn ông 37 tuổi mang, thành viên thủy thủ đoàn trên một chuyến tàu chở hàng, đã cập cảng Albany ở Tây Úc vào ngày 7.1.2021. Theo luật, các thành viên trên tàu không được phép lên bờ, thế nhưng này 9.11.2020 nghi can nhảy xuống nước để bơi vào bờ, vi phạm Đạo luật Quản lý trong tình huống Khẩn cấp, vi phạm Hướng dẫn dành cho Nhân viên Hàng hải của Tây Úc về Kiểm soát Biên giới.

Cảnh sát ngay sau đó đã phát lệnh cảnh báo, yêu cầu sự hỗ trợ của cộng đồng để tìm ra người đàn ông này sau khi được báo đã mất tích được 12 tiếng đồng hồ.

Người này sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày tại một nhà nghỉ backpacker ở Albany. Đương sự đã được kiểm tra sức khỏe, thực hiện xét nghiệm COVID-19 và đã cho kết quả âm tính.

Sau sự việc xảy ra, Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan đã lên tiếng trấn an người dân, nói rằng đây chỉ là “một trường hợp bất thường” xảy ra trong số hàng ngàn tàu chở hàng đã cập cảng Tây Úc trong suốt thời gian đại dịch.”

Ông nhấn mạnh rằng “đây là chuyện mà không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được” và “rất khó để ngăn chặn trước”.

Ông giải thích: “Đây là lần đầu tiên tôi được biết về chuyện một người nhảy khỏi tàu để bơi vào đất liền. Anh ta đã nhanh chóng bị bắt giữ, đã có xét nghiệm âm tính, và đang bị cách ly, ông ta đang bị tạm giam, không có nguy hiểm gì về việc lây lan COVID từ người này.”

Related posts