Trung Quốc: Nổ mỏ vàng, 22 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất

Triệu Hằng

Công tác cứu hội tại mỏ ở Qixia, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 12/1/2021 (ảnh: Reuters).

Các đội cứu hộ Trung Quốc hôm thứ Ba (12/1) đã chạy đua để cứu hộ 22 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất trong hơn 2 ngày sau một vụ nổ tại mỏ khai thác vàng ở tỉnh Sơn Đông, trong bối cảnh truyền thông nhà nước chỉ trích vụ tai nạn được báo cáo chậm tới 30 giờ, theo Reuters.

Các nhân viên cứu hộ đã không thể liên lạc được với các công nhân bị vùi lấp bởi vụ nổ đã khiến hệ thống liên lạc của họ bị hư hại, Tân Hoa Xã đưa tin.

Vụ nổ xảy ra lúc 2 giờ chiều hôm Chủ nhật tại mỏ Hushan ở Quxia, thuộc sự quản lý của chính quyền thành phố Yên Đài tỉnh Sơn Đông. Nhưng phải đến 8 giờ tối ngày hôm sau – tức là 30 giờ sau – vụ nổ mới được báo cáo cho cơ quan cứu hộ khẩn cấp của Quxia, theo Tân Hoa Xã.

Tai nạn trong quá trình khai thác là chuyện thường gặp ở Trung Quốc. Hôm thứ Hai, Cơ quan An toàn Bom mìn Trung Quốc cho biết đã có 573 trường hợp tử vong ở dạng tai nạn này được ghi nhận trong năm 2020.

Related posts