Úc chính thức phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer

Tuyên bố đầu tuần này (25/1/2021) Thủ tướng Scott Morrison cho biết Cục Quản lý Dược phẩm Úc (TGA) đã chính thức phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer để tiêm chủng trên toàn quốc.

Thủ tướng Morrison cho biết TGA đánh giá loại vaccine này đáp ứng các tiêu chuẩn g, an toàn và hiệu quả cao và đã phê duyệt việc sử dụng vaccine trên trong thời hạn 2 năm cho người dân từ 16 tuổi trở lên.

Cùng ngày Tổng trưởng Y tế Greg Hunt cho hay sẽ tiến hành tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng ưu tiên vào cuối tháng 2/2021, với số lượng 80,000 liều mỗi tuần. Mỗi người sẽ được tiêm hai liều vaccine, mỗi liều cách nhau ít nhất 21 ngày. Việc tiêm chủng không phải là bắt buộc.

Bênh cạnh đó chính phủ dự kiến sẽ có khả năng sản xuất vaccine AstraZeneca trong nước bắt đầu từ cuối tháng Bà, và sẽ có sẵn 30 triệu liều vaccine tiềm năng ngừa COVID-19 vào tháng 3/2021, nếu “ứng viên” vaccine vượt qua thử nghiệm lâm sàng, được cấp phép lưu hành.

So với các nước khác, dịch bệnh tại Úc vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tổng cộng có 28,761 ca nhiễm và 909 ca tử vong, tính đến ngày 23/1/2021. Tuy nhiên, chính phủ Úc đã thận trọng thông qua một lộ trình chích ngừa cụ thể.

Tuần trước, Chính phủ Úc đã ký thỏa thuận mua thêm hai loại vaccine khác nếu chúng vượt qua các thử nghiệm lâm sàng và được cấp phép lưu hành. Có khả năng Úc này sẽ mua 40 triệu liều vaccine từ hãng dược Novavax của Mỹ và 10 triệu liều khác do bộ đôi Pfizer và BioNTech sản xuất.

Chính phủ liên bang đã đầu tư hơn $3.3 tỷ vào 4 thỏa thuận đã được ký để cung cấp vaccine ho toàn dân nếu các loại thuốc tiêm chủng này được chứng minh là an toàn, hiệu quả và có mặt trên thị trường. Theo đó, Pfizer/ BioNTech, AstraZeneca, Novavax, Covax Facility là những loại vaccine được ưu tiên đặt hàng để sử dụng trong nước. Ngoài ra, chính phủ liên bang cũng đã hỗ trợ 363 triệu đô la vào các công trình nghiên cứu và phát triển vaccine trong nước và trên thế giới.

Phần lớn các loại vaccine này vẫn đang từng bước được sử dụng hàng loạt và kiểm định tính hiệu quả hoặc đang trong quá trình kiểm nghiệm. Tuy nhiên, số lượng cung ứng trên toàn cầu có giới hạn trong thời gian đầu. Do vậy, chính phủ đã đưa ra chiến lược tiêm phòng toàn quốc qua 5 giai đoạn với từng nhóm xã hội đặc thù ưu tiên lần lượt tiêm chủng.

Những đột chủng ngừa đầu tiên sẽ dành cho nhân viên biên phòng và khu cách ly, nhân viên y tế tuyến đầu, nhân viên và cư dân tại cơ sở chăm sóc người cao niên và người khuyết tật. Các nhóm xã hội còn lại được tiêm phòng theo thứ tự ưu tiên qua các giai đoạn tiếp theo 2, 3 và 4. Và đợt chích ngừa trong giai đoạn cuối là dành cho trẻ em dưới độ tuổi 18 nếu có khuyến nghị y tế.

Mặc dù Úc đã thông qua một lộ trình tiêm chủng toàn dân cụ thể và chi tiết nhưng chính phủ liên bang không bắt buộc mọi người phải tiêm phòng. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng các chính phủ tiểu sẽ có những biện pháp thì dụ không chích ngừa thì không được đi máy bay, vào nhà hàng!

Related posts