Người Việt bị thủ tiêu tại Tây Úc

Dinh Lam Nguyen

Cảnh sát Tây Úc đã công bố danh tính người đàn ông bị giết, bị nhồi thi hài vào thùng rác rồi ném xuống một đập nước trong lâm viên quốc gia John Forrest National Park: ông Dinh Lam Nguyen (Nguyễn Đình Lâm?).

Nạn nhân này 51 tuổi, lần cuối cùng người ta thấy ông là ngày 20.1.2021 tại nhà của mình ở vùng Bega. Ngày 22.1.2021 khi cáo cáo sự mất tích của nạn nhân, thân nhân cho cảnh sát biệt ông ta đang ở trong “tình thế nguy hiểm”.

Nạn nhân đã có  ba con và năm 2017 đã bị kết tội buôn bán ma túy và sở hữu vũ khí bất hợp pháp.

Đến trưa thứ Hai tuần qua (25.1.2021) một nhóm người phát hiện thi hài ông ta. Nhóm này, trong đó có một thiếu niên, tổ chức picnic trong lâm viên quốc gia John Forrest National Park ở vùng Hovea, phát hiện xác ông ta trong đập Glen Brook Dam khi thùng rác chứa thi hài không chìm hẳn, chỉ chìm một phần.

Ngay sau đó lâm viên quốc gia John Forrest National Park Cảnh sát Tây Úc kêu gọi người dân cung cấp thông tin, cũng như tìm kiếm xe hơn của nạn nhân, một chiếc Mazda 3 sedan màu xanh da trời, biển số 1CWD 761.

Detectives are seeking to locate Mr Nguyen’s vehicle – a blue Mazda 3 sedan with registration ‘1CWD 761’.
Ngày 27.1.2021 cảnh sát tìm thấy xác chiếc xe bị đốt cháy rụi trong một khu rừng tại Chidlow.

Police have released photos of Mr Nguyen’s burnt out car. Picture: Supplied by WA Police Force.
Ngày 28.1.2021 Cảnh sát truy tố nghi can Todd Nathan Kiernan ra tòa, đương sự 28 tuổi, ngụ tại vùng Mahogany Creek.

Cảnh sát chưa tiết lộ nguyên nhân của cái chết nhưng tờ The West Australian cho hay nạn nhân chịu nhiều vết thương trên thân thể, có thể do bị tra tấn.

Con gái của nạn nhân là Lisa đã tạo ra trang gây quỹ GoFundMe kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ để tổ chức tang lễ, cho biết hai em trai của cô quá nhỏ không thể giúp mẹ, trong khi sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ.

Related posts