Kế hoạch tiêm chủng toàn quốc

Prime Minister Scott Morrison will outline his plan for 2021 in a National Press Club address on Monday. Picture: NCA NewsWire / Martin Ollman

Thủ tướng Scott Morrison đã công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 theo đó thì toàn bộ người dân sẽ được chủng ngừa vào trước tháng 10.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia ở Canberra ngày 1.2.2020, Thủ tướng Morrison cho biết việc khai triển chương trình tiêm chủng sẽ là một trong những thách thức lớn nhất đối với lĩnh vực ngành cung ứng trong lịch sử Úc. Để mọi người dân nước này sẽ có cơ hội được tiêm chủng trước tháng 10 tới chính phủ đã dự chi thêm $1.9 tỷ hỗ trợ kế hoạch tiêm chủng.

Ông Morrison đã công bố tăng ngân sách thêm $1.9 tỷ đô la cho các lực lượng liên quan trong kế hoạch tiêm chủng toàn quốc như bác sĩ gia đình (GP), các tiệm thuốc tây và hàng ngàn trung tâm y tế khác.

Ông Morrison cho hay chính phủ sẽ chủng ngừa cho trên 25 triệu người dân nước này khi có được khoảng 140 triệu liều vaccine. Theo kế hoạch, vaccine Pfizer sẽ là loại vaccine đầu tiên được phân phối tại nước này từ cuối tháng 2 tới. Úc đã đặt 10 triệu liều vaccine này, ngoài ra đã đạt được thỏa thuận mua 53,8 triệu liều vaccine do Đại học Oxford của Anh phối hợp với hãng dược phẩm AstraZeneca phát triển, trong đó 50 triệu liều được công ty công nghệ sinh học CSL của Úc sản xuất trong nước. Ngoài ra, Úc còn được hãng Novavax cam kết là sẽ cung cấp 51 triệu liều vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, ông Morrison cho rằng ngay cả khi chương trình tiêm chủng được hoàn tất, cũng không có nghĩa là có thể dỡ bỏ các biện pháp quan trọng nhằm kiềm chế dịch bệnh ở, trong đó có hệ thống cách ly và kiểm soát đường biên giới quốc tế, tỷ lệ xét nghiệm cao, hệ thống truy vết và kiểm soát các ổ dịch tại các điểm nóng dịch bệnh, giữ khoảng cách và tuân thủ quy định về vệ sinh dịch tễ.

Thế nhưng câu hỏi được đặt ra là việc tiến hành chủng ngừa có thể bắt đầu như đã định cả khi châu Âu ban hành lệnh cấm xuất cảng vaccine do công ty dược Pfizer của Đức cảnh cáo có sự thiếu hụt vắc-xin ngừa COVID-19.

Quyết định này đã bị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ trích mạnh mẽ và có nguy cơ gây ra xung đột với Anh, chỉ vài tuần sau khi London và Brussels ký kết một thỏa thuận thương mại.

WHO cho biết động thái này là một phần của “xu hướng rất đáng lo ngại” có thể gây nguy hiểm cho chuỗi cung ứng vắc-xin toàn cầu.

Thế nhưng Thủ tướng Scott Morrison khẳng định nước Úc vẫn đang theo đúng kế họach chủng ngừa bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Ông Morrison cũng thông báo nhà máy sản xuất CSL tại Melbourne sẽ sản xuất đủ vaccine xin AstraZeneca cho toàn nước Úc, sau khi kết thúc giai đoạn đầu sử dụng vaccine Pfizer.

Trong bài diễn văn này ông Morrison cũng một lần nữa xác nhận rằng chính phủ sẽ không gia hạn chương trình Job Keeper vào cuối tháng Ba tới, vì cho rằng những biện pháp khẩn cấp chỉ là “tạm thời và chính phủ phải có một chiến lược tài chính rõ ràng”, nhấn mạnh
“Chúng ta không thể điều hành một nền kinh tế dựa trên tiền người dân đóng thuế mãi mãi,”

Related posts