Đảng Dân chủ kiểm soát các ủy ban Thượng viện Mỹ

Hải Lam

Trái: Lãnh đạo Đa số Thượng viện Charles Schumer thuộc Đảng Dân chủ; Phải: Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell thuộc Đảng Cộng hòa (ảnh: Reuters).

Lãnh đạo phe Cộng hòa và Dân chủ đã đạt được thỏa thuận về việc chia sẻ quyền lực, theo đó cho phép đảng Dân chủ kiểm soát các ủy ban của Thượng viện, theo The Epoch Times.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer thuộc Đảng Dân chủ hôm thứ Tư (3/2 theo giờ Mỹ) phát biểu sau khi họp với lãnh đạo phe thiểu số Mitch McConnell thuộc Đảng Cộng hòa:

“Tôi vui mừng thông báo sáng nay rằng lãnh đạo của cả hai đảng đã hoàn thành nghị quyết tổ chức cho Thượng viện”.

“Chúng tôi sẽ thông qua nghị quyết tại Thượng viện ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là các ủy ban có thể nhanh chóng thiết lập và làm việc khi các đảng viên Dân chủ nắm quyền kiểm soát”..

Đảng Dân chủ trở thành phe đa số tại Thượng viện sau khi hai nghị sĩ đắc cử ở tiểu bang Georgia tuyên thệ nhậm chức hồi tháng trước. Tỷ lệ ghế giữa hai đảng là 50-50. Điều đó đồng nghĩa đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện vì Phó Tổng thống Kamala Harris đóng vai trò chủ tịch cơ quan này.

Tuy nhiên, tỷ lệ 50-50 đã ngăn đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát các ủy ban quan trọng vì Thượng viện đang hoạt động theo các quy tắc của Quốc hội khóa trước, khi đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện. Thế bế tắc đã trì hoãn việc thông qua các ứng viên nội các của ông Biden, bao gồm ứng viên bộ trưởng tư pháp Merrick Garland.

Đảng Dân chủ hiện kiểm soát tất cả các cấp quyền lực ở Washington. Điều này có thể giúp ông Biden thuận lợi thúc đẩy một số sắc lệnh.

Related posts