Iran đòi Mỹ dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt

Thanh Hải

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei (ảnh chụp màn hình Youtube/Ruptly).

Iran tuyên bố Mỹ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt nếu Washington muốn Tehran đảo ngược các bước đi hạt nhân của nước này, theo Reuters.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 7/2, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố: “Iran đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hạt nhân 2015, chứ không phải Mỹ và 3 nước châu Âu… Nếu muốn Iran quay lại các cam kết, Mỹ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt trước”.

Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với 6 cường quốc năm 2015 nhằm hạn chế hoạt động làm giàu uranium của Iran. Đổi lại, Iran được nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ và các bên khác.

Năm 2018, Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận JCPOA đồng thời tái đặt các biện pháp trừng phạt Iran. Ông nói rằng đây là một thoả thuận tồi tệ vì không thể kiểm chứng được việc Iran có bí mật làm giàu uranium bí mật hay không khi sử dụng nhân viên thanh tra kiểm tra xác minh hoạt động lò phản ứng của chính nước này thay vì của Mỹ, đồng thời thỏa thuận này cũng cung cấp cho Iran khả năng mua vũ khí tấn công hàng loạt.

Đáp trả, Tehran dừng tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận và công khai tăng làm giàu uranium.

Iran khẳng định Mỹ phải bỏ lệnh trừng phạt trước khi nước này tiếp tục tuân thủ, nhưng Washington thì yêu cầu ngược lại.

Trong một phân đoạn của cuộc phỏng vấn với CBS News được phát sóng vào ngày 7/2, ông Biden đã nói “không” khi được hỏi liệu Washington có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đưa Tehran vào bàn đàm phán hay không.

Related posts