Kinh tế Úc đang trên đà hồi phục mạnh mẽ

Nền kinh tế Úc đang thể hiện những dấu hiệu hồi phục tích cực khi tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc đã tiến gần tới con số của thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Trong 4 tháng trở lại đây, số lượng nhân công Úc tìm được việc làm mới hoặc quay trở lại với công việc từng bị gián đoạn trong giai đoạn dịch bệnh liên tục tăng. Chỉ riêng trong tháng đầu tiên của năm 2021, với hơn 29,000 việc làm mới được tạo ra, tỷ lệ thất nghiệp tại Úc chỉ còn 6,4%, giảm so với mức 6.6% được Cơ quan Thống kê (ABS) của nước này ghi nhận trong tháng cuối của năm 2020.

Tính đến tháng 1/2021, gần 13 triệu người Úc làm việc dưới các hình thức khác nhau, xấp xỉ con số của tháng 3 năm ngoái khi nền kinh tế nước này bắt đầu lao dốc do tác động của đại dịch Covid-19.

Theo Tổng trưởng Kinh tế Josh Frydenberg thì cho du một số lĩnh vực kinh tế và khu vực vẫn còn gặp khó khăn, thì trường nhân dụng và nền kinh tế đang hồi phục đúng hướng và Chính phủ sẽ tiếp tục tài trợ để nền kinh tế sớm thoát khỏi tác động của cuộc khủng hoảng.

Tuy nhiên theo dự báo của Ngân hàng Quốc gia Úc RBA) thì trong thời gian tới, sau khi Chính phủ ngừng chương trình Jobkeeper vào cuổi tháng 3, tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ tăng trong thời gian ngắn vào tháng 4. Tuy nhiên, với đà hồi phục như hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 6% vào cuối năm nay.

Trước đó vào tháng 7 năm 2020, đại dịch Covid-19 đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp tại Úc lên mức cao kỷ lục là 7,5% và giới chuyên gia kinh tế cho rằng con số này có thể đã tăng gần gấp đôi nếu Chính phủ liên bang không kịp thời tung ra gói tài chính JobKeeper.

Úc thông qua luật, Facebook và Google đàm phán trả tiền

Quốc hội Úc đã thông qua luật đàm phán truyền thông, trong đó bắt buộc các nền tảng thông tin số tự toàn cầu như Facebook hay Google phải trả lệ phí muốn kết nối nội dung tin tức của các cơ sở truyên thông Úc. Úc là nước đầu tiên trên thế giới ra luật về việc nà,

Dự luật này tắc đã được trình lên Quốc hội vào cuối năm ngoái và được biểu quyết thành luật ngày 25.2.2021 với một số tu chỉnh để đạt đến sự nhượng bộ của Facebook và Google,

Luật này sẽ đảm bảo cho các doanh nghiệp tin tức ở Úc được trả thù lao công bằng cho những nội dung họ tạo ra, giúp duy trì hoạt động báo chí được công chúng quan tâm.

Trước đó, ngày 18/2, nhằm phản đối dự luật, Facebook bất ngờ chặn hiển thị mọi nội dung tin tức của Úc trên nền tảng của mình. Đến ngày 23.2, Facebook thông báo sẽ gỡ bỏ “lệnh cấm” sau khi chính quyền Canberra nhượng bộ, dồng ý tu chỉnh một số điều khoản.

Ngay sau khi dự luật thông qua, Facebook đã thông báo ký thỏa thuận thương mại sơ bộ với ba công ty truyền thông của Úc là Schwartz Media, Solstice Media và Private Media. Cả ba công ty truyền thông này sở hữu hàng loạt các ấn phẩm xuất bản, bảo gồm tin tức báo chí hàng tuần, tạp chí điện tử và chuyên san định kỳ.

Facebook không tiết lộ chi tiết tài chính của thỏa thuận nhưng nguồn thông tin cho biết, thỏa thuận hai bên sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký kết.

Thỏa thuận không ràng buộc này có thể làm giảm bớt một số lo ngại về việc các nhà sản xuất tin tức nhỏ của Úc sẽ bị loại ra khỏi các cuộc thương lượng với Facebook và Google.

Về phần mình, Giám đốc điều hành của Google Úc – Mel Silva cũng từng tuyên bố rằng công ty hướng tới “lộ trình xây dựng hỗ trợ báo chí”.  Bà Mel Silva cũng gửi lời cảm ơn người dùng Úc đã luôn “đồng hành cùng chúng tôi”.

Related posts