Myanmar: Cảnh sát nổ súng, gần 50 người thương vong

An Liên

(Ảnh chụp màn hình Reuters)

Ngày 28/2 (theo giờ địa phương), cảnh sát Myanmar đã nổ súng, bắn hơi cay, lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông biểu tình phản đối chính quyền quân sự, khiến 18 người chết và 30 người bị thương. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên án việc sử dụng bạo lực nhắm vào người biểu tình này của cảnh sát và quân đội Myanmar.

Theo Reuters, trong cuộc biểu tình ngày 28/2 tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, cảnh sát và binh lính đã nổ súng chỉ thiên, phóng lựu đạn gây choáng, bắn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy những người bị thương được kéo ra khỏi hiện trường, để lại các vệt máu trên vỉa hè. Một bác sĩ (giấu tên) nói với Reuters rằng một người đàn ông đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện với một viên đạn găm vào ngực.

Theo hãng truyền thông Myanmar Dawei Watch, tại thị trấn Dawei, miền nam nước này, cảnh sát đã bắn vào những người biểu tình, khiến một người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Trong khi đó, nhà hoạt động chính trị Myanmar Kyaw Min Htike nói với Reuters rằng vụ xả súng ở Dawei khiến 3 người chết và nhiều người bị thương.

Cổng tin tức The Myanmar Now đưa tin 2 người đã thiệt mạng trong một cuộc biểu tình ở thành phố Mandalay.

Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền thông báo: “Theo thông tin đáng tin cậy chúng tôi nhận được, ít nhất 18 người chết và hơn 30 người bị thương từ việc sử dụng vũ lực này”.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Michelle Bachelet đã lên án việc cảnh sát và quân đội sử dụng vũ lực đối phó người biểu tình ôn hòa, đồng thời bà cũng nhắc lại lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ, bao gồm cả các thành viên của chính phủ được bầu.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội đảo chính và bắt giữ lãnh đạo dân bầu Aung San Suu Kyi và phần lớn lãnh đạo đảng của bà vào ngày 1/2, với lý do có gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái mà đảng của bà đã giành chiến thắng.

Related posts