Chuyên gia WHO: ĐCSTQ đã phát triển một loại vắc xin trước đại dịch từ Corona virus

An Liên

Mẫu xét nghiệm virus corona (Ảnh: Unsplash)

Mới đây, một đoạn video cuộc thảo luận của các nhà điều tra WHO về vấn đề Covid đã gây chấn động trên mạng. Trong video, Peter Daszak, một điều tra viên của WHO cho biết Viện Virus học Vũ Hán (WIV) đã thử nghiệm loại Corona virus được sửa đổi để phát triển một loại vắc xin Covid, Sound of Hope đưa tin.

Từ năm 2014 đến 2019, ông Daszak đã làm việc với Thạch Chính Lệ, một nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán, để điều tra và lập danh mục các virus Corona trên dơi ở khắp Trung Quốc.

Ông Daszak nói rằng các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng virus SARS có khả năng bắt nguồn từ dơi, và sau đó bắt đầu tìm kiếm thêm các virus corona liên quan đến SARS, cuối cùng tìm thấy hơn 100 loại virus corona. Ông quan sát thấy rằng một số virus corona có thể “xâm nhập vào tế bào người trong phòng thí nghiệm”, trong khi các virus corona khác có thể gây ra bệnh SARS trong “mô hình chuột được nhân hóa”.

Những virus corona như vậy “không thể được điều trị bằng kháng thể đơn dòng trị liệu, cũng như không thể sử dụng vắc xin để ngăn ngừa chúng”. Trớ trêu thay, ông ấy tuyên bố rằng mục tiêu của nhóm ông là cố gắng tìm ra “sự kiện lây lan” có thể dẫn đến đại dịch tiếp theo, một vài tuần trước khi trường hợp đầu tiên nhiễm virus được công bố ở Vũ Hán.

Ông Daszak cũng tiết lộ rằng mục tiêu của thí nghiệm tăng cường chức năng là phát triển một loại vắc xin chống lại nhiều loại virus corona khác nhau.

Theo ông Daszak, rõ ràng là Viện Virus học Vũ Hán đã sửa đổi virus corona trong phòng thí nghiệm ngay trước khi đại dịch bắt đầu, tức là những virus này có thể dễ dàng thao tác và chỉnh sửa trong phòng thí nghiệm. Ông đã nói về việc “đưa protein đột biến vào xương sống của một loại virus khác” trong phòng thí nghiệm.

Ông cũng đưa ra bằng chứng về việc tạo ra chimerism cho vắc xin, ông cho biết trên cơ sở vắc xin SARS, ông đã cố gắng chèn (gen) của các bệnh liên quan khác và tạo ra vắc xin tốt hơn.

Thuật ngữ Chimerism bắt nguồn từ tên quái vật Chimera trong thần thoại Hy Lạp. Đây là một quái vật “lai tạp”, vừa mang những đặc điểm của sư tử, vừa mang những đặc trưng của bò sát. Bên cạnh đó, trên lưng nó có một cái đầu dê và đầu rồng. Trong di truyền học, Chimera để chỉ một sinh vật sống tập hợp nhiều phần ADN của các cá thể khác nhau.

Theo ông Daszak, trước khi đại dịch bắt đầu, Viện Virus học Vũ Hán đã sử dụng chimerism để tiến hành các thí nghiệm tăng chức năng nhằm tạo ra một loại vắc xin. Những thí nghiệm này dường như liên quan đến việc lây nhiễm cho những con chuột đã được biến đổi gen để biểu hiện protein ACE2 của con người với những chimerism này.

Trong một bài phát biểu có tựa đề “Đánh giá mối đe dọa của virus corona” vào năm 2015, bốn năm trước đại dịch COVID-19, ông Daszak đã chỉ ra rằng các thí nghiệm liên quan đến chuột được nhân hóa có nguy cơ cao nhất. Để thể hiện mối liên hệ chặt chẽ của mình với Viện Virus học Vũ Hán, ông cũng liệt kê phòng thí nghiệm là cộng tác viên ở cuối bài phát biểu.

Theo báo cáo của Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia (NPR), Liên minh Sức khỏe Sinh thái do ông Daszak làm chủ tịch đã nhận được 3,7 triệu đô la Mỹ tài trợ nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia (NIH) và đưa những khoản tiền này cho Viện Virus học Vũ Hán để tài trợ cho nghiên cứu về virus corona trên dơi.

Theo báo “Daily Mail” của Anh, hơn một năm sau khi bùng phát Covid-19, ĐCSTQ đã cho phép nhóm chuyên gia của WHO điều tra nguồn gốc của virus corona, ông Daszak cũng tham gia, và bị lên án bởi các nhà khoa học như Richard Ebright, một nhà sinh học phân tử tại Đại học Rutgers ở bang New Jersey, Hoa Kỳ.

Hai thành viên của Nhóm tìm kiếm tự trị (DRASTIC) đang điều tra Covid-19 đã tạo một bản kiến ​​nghị yêu cầu nhóm điều tra quốc tế trả lời 50 câu hỏi chính về Covid-19. Điều này bao gồm yêu cầu quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu và hồ sơ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán, nơi có từ 20 năm trước, bao gồm việc xem các quy trình an toàn, báo cáo kiểm toán an toàn và báo cáo sự cố an toàn.

Related posts