Thêm người biểu tình chết ở Myanmar, lãnh đạo Bộ Tứ kêu gọi khôi phục nền dân chủ

Lý Minh

Người biểu tình cầm tấm biển “Hãy thả tự do cho lãnh đạo của chúng tôi ngay bây giờ!” (ảnh: Youtube/ Bloomberg Quicktake).

Tình trạng bất ổn tiếp tục bao trùm Myanmar khi các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2 của nước này vẫn đang diễn ra. Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo khu vực đang thúc giục khôi phục nền dân chủ tại Myanmar, NPR đưa tin.

Trao đổi với NPR, phóng viên Michael Sullivan cho biết, một số người biểu tình đã bị giết vào sáng ngày thứ Bảy (13/3) và 12 người chết vào thứ Năm (11/3). Trong khi đó, Reuters đưa tin ít nhất 12 người biểu tình đã bị giết hôm thứ Bảy.

3 người chết và một số người bị thương khi cảnh sát nổ súng vào những người ngồi biểu tình tại thành phố lớn thứ hai của Myanmar Mandalay, Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết. Một người khác đã thiệt mạng ở thị trấn Pyay và 2 người chết ở Yangon, thủ đô cũ của Myanmar, theo truyền thông trong nước.

Hơn 70 người đã bị lực lượng an ninh giết chết kể từ hôm 1/2, khi quân đội lật đổ nền dân chủ của quốc gia Đông Nam Á này, theo báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Myanmar Thomas Andrews.

“Chính quyền quân đội đang giam giữ hàng chục, đôi khi hàng trăm [người dân], mỗi ngày. Tính đến đêm qua, tổng số vụ bắt giữ và giam giữ tùy tiện kể từ ngày 1/2 đã tăng hơn 2.000 vụ”, ông Andrews cho biết hôm thứ Năm.

Sau khi phân tích hơn 50 video về các vụ giết người trong các cuộc biểu tình, hôm thứ Năm, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã kết luận trong một báo cáo rằng, lực lượng an ninh đã sử dụng vũ khí chiến trường nhằm vào những người biểu tình. Báo cáo mô tả các chỉ huy ra lệnh giết người bất chấp luật pháp và trong một số trường hợp lực lượng quân đội đã xả súng bừa bãi.

Trước tình hình chính biến ở Myanmar, chính quyền Biden thông báo sẽ cấp quy chế bảo vệ tạm thời đối với công dân Myanmar tại Hoa Kỳ. Chính sách bảo vệ này chỉ áp dụng cho những người Myanmar đã ở Hoa Kỳ và không mở rộng bao gồm những người đang chạy trốn khỏi đất nước Đông Nam Á này.

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết: “Do cuộc chính biến và tình trạng bạo lực của lực lượng an ninh đối với dân thường, người dân Myanmar đang phải đối mặt một cuộc khủng hoảng nhân đạo phức tạp và tồi tệ ở nhiều nơi trên đất nước”.

Trong một cuộc họp hôm thứ Sáu, các nhà lãnh đạo Bộ Tứ của Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã thúc giục khôi phục nền dân chủ ở Myanmar.

Các nhà lãnh đạo cho biết: “Với tư cách là những người ủng hộ lâu năm của Myanmar và người dân nước này, chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết khôi phục nền dân chủ và ưu tiên tăng cường khả năng phục hồi nền dân chủ”.

Related posts