Cập nhật tin tức về chích ngừa con Corona

Cổ Nhuế

Chương trình chích ngừa con Corona đang diễn ra không những tại Úc mà tại 103 quốc gia. Toàn thế giới, y tá đã lụi hơn 319 triệu mũi kim vào cánh tay người dân. Chích ngừa nhanh nhất cho dân chúng là Do Thái. Ở Do Thái, 100% dân chúng đã được chích ngừa. Sau Do Thái là các nước Seychelles (25%), United Arab Emirates (22%). Ở Mỹ đã có hơn 93 triệu người chích ngừa. Trong khi đó, Anh quốc đã chích ngừa được hơn 35% dân số.

Thủ hiến NSW, Gladys Berejiklian, chích ngừa Corona hôm 10/3/2021

Úc lên cơn ‘nấc-cụt’

Úc chỉ mới bắt đầu mà đã xảy ra vài cái ‘nấc-cụt’ trong chương trình chích ngừa con Corona. Vì thiếu huấn luyện, một bác sỹ ở Qld. đã chích hai mũi thuốc ngừa cho hai cụ ở trong viện dưỡng lão tại Brisbane. May mắn hai cụ không vì thế mà quy tiên. Còn bác sỹ kia đã bị mất việc.

Mới nhất, nguồn cung cấp thuốc cho Úc có thể bị ‘nấc-cụt’ khi Ý chận 250 ngàn liều AstraZeneca chở qua Úc. Ý làm thế vì cho rằng Úc không phải là nước bị con Corona hoành hành dữ. Pháp đã ủng hộ Ý; nhưng Đức lại ái ngại.

Nghe tin này, bạn đọc Việt Luận chớ lo, bởi vì chắc là không vì nước này nước kia chận thuốc ngừa chở qua Úc mà dân Úc bị thiếu thuốc. Chính phủ Úc dự tính thủ sẵn 53.8 triệu liều thuốc AstraZeneca cho 26 triệu dân. Trong số 53.8 triệu liều này, đã có 50 triệu liều sẽ được bào chế tại Úc. Ấy là chưa kể đến 20 triệu liều Pfizer và Úc đang thương lượng mua thêm 51 triệu liều thuốc Novavax, cũng như mở cánh cửa sẵn sàng cho thuốc của Johnson&Jonhson vào.

Dầu vậy, ông tổng trưởng thương mại Dan Tehan vẫn bực mình. Ổng chê Ý bế quan toả cảng và thề lập ra một liên minh chống lại. Bốn nước sẽ cùng với Úc chống lại chính sách ‘bế quan toả càng thuốc chích ngừa’ (vaccine protectionism – chữ của ông Dan Tehan) có thể là Canada, Nhật Bản, Na Uy và New Zealand.

Mình là người Úc nên bênh Úc khi nghe nói có nước này nước kia chận chở thuốc ngừa con Corona qua Úc. Bênh thì bênh vậy. Nhưng Úc chỉ có 26 triệu dân mà thủ sẵn hơn 70 triệu liều thuốc ngừa thì chắc là Úc dự trù chích luôn cho … chó mèo (!) Úc quên rằng mình đang bị thế giới xếp vào nhóm các nước giàu ‘đầu cơ tích trữ’ thuốc ngừa con Corona. Trong số các nước này có cả Canada. Canada đang tích góp số thuốc gấp 5 lần dân số.

Sau cùng ‘Nấc-cụt’ đáng nói nhất trong chương trình chích ngừa con Corona tại Úc là các nơi xem chừng chập chạp. Ngày 22.2.21 Úc bắt đầu chích ngừa con Corona. Chương trình này nhắm tới toàn dân và hy vọng làm xong vào cuối tháng Mười. Theo đó, đến cuối tháng Mười 20 triệu người lớn ở Úc sẽ được chích ngừa. Nói khác: mỗi ngày y tá ở Úc phải lụi 200 ngàn mũi. Nhưng thực tế đã khác.

Trong tuần lễ đầu tiên lẽ ra Úc phải chích ngừa được ít nhất 60 ngàn người. Nhưng chỉ có 33,702 người Úc được … lụi. Hai nơi chậm chạp nhất là Queensland và Victoria. Ở Queensland trong tuần lễ đầu tiên chỉ được 22% người chích ngừa. Còn Victoria được 33%. Nhanh tay nhanh chưn nhất là Tasmania. Rồi đến lãnh thổ thủ đô ACT (84%), và NSW (74%).

Sau hai tuần, lẽ ra Úc phải chích chừng 140 ngàn mũi; nhưng trong thực tế y tá Úc lụi chưa được 100 ngàn phát vào tay người dân.

Chừng nào tới phiên tui?

Trừ phi bạn đọc không muốn đưa cánh tay cho y tá lụi thuốc ngừa con Corona, chắc là nhiều người muốn biết khi nào tới phiên mình. Ai muốn biết, có thể ghé vào https://www.abc.net.au/ news/ 2021-02-05 /when-will-you-get-the-covid-19-vaccine/ 13112610 để hỏi thăm. Cổ Nhuế vào đó và giả thiết mình chỉ là phó thường dân, – không phải là bác sỹ, y tá hay nhân viên chữa lửa cũng không – chỉ tính theo tuổi thì được trả lời như thế này:

Cụ ông / cụ bà trên 70 tuổi được chính phủ xếp vào nhóm 2. Nhóm này sẽ chích ngừa sau nhóm 1b. Chính phủ chưa cho biết ngày nào sẽ bắt đầu chích cho nhóm 2. Tuy nhiên, trang web của đài ABC ướm có thể từ giữa cho tới cuối tháng Ba. Xin các cụ sẵn sàng xắn tay áo.

Người lớn từ 50 đến 69 tuổi được chính phủ xếp vào nhóm 3. Đài ABC ướm bạn đọc thuộc lứa tuổi này có thể được chích ngừa từ cuối tháng Tư cho đến cuối tháng Năm.

Người lớn từ 18 đến 49 tuổi được chính phủ xếp vào nhóm 4. Nhóm này sẽ chích ngừa sau hơn 13 triệu người Úc đã được lụi. Đài ABC ướm bạn đọc thuộc lứa tuổi này có thể được chích ngừa từ đầu tháng Bảy cho đến đầu tháng Chín.

Bạn trẻ dưới 18 tuổi được chính phủ xếp vào nhóm 5. Nhóm này được kể là ít bị dính con Corona nhất. Hơn nữa thuốc ngừa con Corona chỉ được chấp thuận dùng cho người trên 16 tuổi, nên chưa biết Úc có chích ngừa cho trẻ em hay không. Nếu có chích ngừa – theo đài ABC – có thể người dưới 18 tuổi sẽ được lụi vào giữa tháng Chín cho đến đầu tháng Mười Một.

Sinh ở đâu? Nói tiếng gì?

Ở Úc, khi chích ngừa con Corona người dân phải cho biết một số chi tiết cá nhân. Trong số này, chính phủ Úc muốn biết người được chích ngừa sinh ra ở nước nào và ở nhà nói thứ tiếng nào. Hai chi tiết này có thể khiến cho người chống chích ngừa có thêm lửa đạn.

Thật ra, Úc đã thu thập hai chi tiết này khi có người dính con Corona. Nhờ biết hai chi tiết này, chính phủ có thể tìm ra cách hữu hiệu truyền đạt tin tức liên quan đại dịch. Hiện nay, rất nhiều thông cáo, tin tức của chính phủ được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhưng không phải người nào cũng ‘hiểu được’ bản dịch thứ tiếng của mình. Không kể đến bản dịch tiếng Việt, đã nghe nói có phàn nàn bản dịch tiếng Tàu và tiếng Ấn Độ… Có những người Tàu, Ấn Độ khi đọc bản dịch tiếng nước mình nếu họ … hiểu được chết liền!

Chích ngừa ở Việt Nam

Hình: Việt Nam nhận được kiện hàng thuốc AstraZeneca (hình AFP)

Trong cơn đại dịch, Việt Nam cho biết chỉ có 2,512 người bị dính và báo chí thế giới thường sắp Việt Nam vào hạng nhì trên bảng liệt kê các nước mạnh tay uýnh con Corona. Hy vọng Việt Nam cũng sẽ là nước nhanh tay nhanh chưn chích ngừa …hạng nhì thế giới.

Mũi kim ngừa con Corona đầu tiên ở Việt Nam đã bắt đầu lụi vào cánh tay người dân vào ngày 8.3 vừa qua. Vào ngày đầu tiên này, hàng ngàn bác sỹ, y tá và nhân viên làm việc trong bệnh viện ở Việt Nam đã sắp hàng trong 18 bệnh viện để được lụi mũi AstraZeneca. Sau nhân viên y tế, Việt Nam sẽ chích ngừa cho nhân viên ngoại giao, người làm trong các ngành thiết yếu, thầy cô giáo, người già và bệnh nhân.

Việt Nam đã nhận được 100 ngàn liều thuốc AstraZeneca do đại học Oxford (Anh quốc) nghiên cứu và công ty dược phòng AstraZeneca (cũng của Anh quốc) bào chế. Sau 100 ngàn liều này, Việt Nam sẽ được cung cấp 30 triệu liều khác từ tổ chức COVAX. COVAX là tổ chức do Liên Hiệp Quốc bảo trợ nhằm phân phối thuốc ngừa con Corona cho nước nghèo. Ngoài thuốc AstraZeneca, Việt Nam còn dùng thêm thuốc Pfizer (do Hoa Kỳ bào chế). Nghe đâu Việt Nam đang thương lượng với công ty Pfizer để mua 30 triệu liều. Theo chương trình, đến cuối năm nay phân nửa dân số 96 triệu người Việt Nam sẽ được chích ngừa.

Có điều đáng ghi nhận: Trong rất nhiều chuyện, Hà Nội thường theo đuôi Bắc Kinh và có lần cho biết sẽ dùng thuốc ‘Ma-dê Trung Quốc’; nhưng khi bắt đầu chích ngừa cho dân chúng Hà Nội đã quên mất tên những thứ thuốc như Sinovac hay Sinopharm.

Báo The South China Morning Post, xuất bản tại Hongkong cho rằng Việt Nam không dùng thuốc tàu vì người dân chống tàu. Trong khi đó giới chức Hà Nội phân bua: Việt Nam dựa vào hiệu nghiệm khi chọn thứ thuốc ngừa con Corona. Nói vậy thì ai cũng biết đồ tàu tốt xấu thế nào.

Cổ Nhuế

Related posts