Chuyên gia: Người dân Đài Loan sẽ không ‘dính bẫy’ của Bắc Kinh

Vũ Dương

Ông Triệu Thiếu Khang (ảnh: Youtube/少康戰情室).

Ông Triệu Thiếu Khang, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Đài Loan, hôm 15/3, nói rằng việc Quốc hội Trung Quốc vừa cho thông qua nghị quyết hủy hoại hệ thống dân chủ Hồng Kông bằng ràng buộc không cho người bất đồng chính kiến ứng cử khiến người dân Đài Loan rất thất vọng và càng sẽ không chấp nhận mồi nhử “một quốc gia, hai chế độ” của Bắc Kinh, theo Epochtimes.

Ông Triệu Thiếu Khang nói rằng cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Đặng Tiểu Bình đã từng hứa hẹn rằng chính sách “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông sẽ không thay đổi trong 50 năm sau khi hòn đảo trở về với Đại lục và đến khi kết thúc thời hạn này nó có thể được gia hạn thêm nữa. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 20 năm ĐCSTQ đã coi như ông Đặng chưa từng đưa ra lời hứa này. Ông Triệu nói rằng hiện giờ Hồng Kông không còn là “một quốc gia, hai chế độ” nữa, Hồng Kông và Trung Quốc giờ tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng đã gần như cùng màu.

Ông Triệu chỉ ra rằng Hội đồng Lập pháp Hồng Kông đã chết và được thay thế bởi Quốc hội Trung Quốc, và hòn đảo mang danh tự trị đã phải chấp nhận “một quốc gia, một chế độ”. Ông cho biết, người dân Đài Loan rất lo ngại về cách Bắc Kinh đối xử với người dân Hồng Kông. Ông gửi thông điệp tới Bắc Kinh: “Các ông đã hủy hoại Hồng Kông, hủy hoại hệ thống tự do dân chủ của Hồng Kông, đối với bản thân Trung Quốc đại lục mà nói đây là điều rất đáng tiếc; người dân Đài Loan cũng sẽ vô cùng thất vọng, các ông đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thực thi ‘một quốc gia, hai chế độ’ đối với Đài Loan, trước đó người dân Đài Loan đã không ai chấp nhận nó, bây giờ lại càng không”.

Ông Triệu kêu gọi Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho người sáng lập Tập đoàn truyền thông Hồng Kông Next Digital Lê Trí Anh (Jimmy Lai) và 47 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông khác. 

Về “Đồng thuận năm 1992”, ông Triệu nói rằng “Đồng thuận năm 1992” của Đài Loan và “Một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, nhưng ĐCSTQ đã bóp chết hệ thống bầu cử của Hồng Kông, điều này sẽ càng khiến mọi người không tin những gì ĐCSTQ đã nói. Cố lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình ngày trước đã hứa rằng chính sách tự do dân chủ của Hồng Kông sẽ không thay đổi trong 50 năm, lời hứa này được xem “chắc như đinh đóng cột’, và kết quả nó đã bị thay đổi.

Ông Triệu Thiếu Khang, sinh ngày 6/5/1950, là một chính trị gia, nhà truyền thông và nhà bình luận thời sự của Đài Loan. Ông sinh ra ở Cơ Long, Đài Loan, quê quán huyện Thiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ông từng là thành viên của Hội đồng thành phố Đài Bắc trong hai nhiệm kỳ, Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường của Viện Hành pháp, và Ủy viên Lập pháp Đài Loan trong ba nhiệm kỳ. 

Sau khi mãn nhiệm ủy viên lập pháp, ông dần rút lui khỏi chính trường và bước chân vào giới truyền thông. Hiện ông là chủ tịch của đài phát thanh UFO Radio, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Trung Quốc (China Broadcasting Corporation). Ngoài ra ông cũng tổ chức các chương trình bình luận chính trị trên các kênh I like radio, TVBS và Yahoo TV (trong đó nổi tiếng nhất là “Situation Room“), và có một chuyên mục riêng trên trang Taiwan AppleDaily.

Related posts