Chính quyền quân sự Myanmar hoãn phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi

Vũ Dương

Bà Aung San Suu Kyi (ảnh: Youtube/BBC News).

Phiên tòa tại Naypyidaw xét xử Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi hôm 24/3 đã bị hoãn đến 1/4 do vấn đề mạng, đánh dấu lần hoãn thứ hai trong vụ án của bà, thông tin trên trang Guardian cho hay.

Thông tin trên được Khin Maung Zaw, luật sư của bà Aung San Suu Kyi, xác nhận. Luật sư này cho hay, phiên tòa bị hoãn là vì trục trặc về việc truyền tải trực tuyến hình ảnh do chính quyền cắt internet. 

Ông Maung Zaw cho biết từ sáng đã có nhiều cảnh sát đứng trước tòa án và không cho các luật sư tiến vào. Ông cũng cho biết đến nay ông vẫn chưa thể nói chuyện riêng với bà Suu Kyi.

Hiện không rõ bà Suu Kyi bị giam tại đâu. Có thông tin cho rằng bà bị quản thúc tại gia trước khi bị chuyển đến một địa điểm bí mật cuối tháng trước.

Bà Suu Kyi (76 tuổi) hiện đối diện nhiều cáo buộc, bao gồm việc sở hữu máy bộ đàm không phép, vi phạm quy định phòng chống COVID-19 khi vận động tranh cử vào năm 2020, Reuters cho hay.

Hôm 23/3, quân đội Myanmar đã công bố video lời khai của cựu lãnh đạo thành phố Yangon Phyo Min Thein thừa nhận nhiều lần đưa hối lộ cho bà Suu Kyi, ngoài tiền mặt, ông Thein còn khai từng đưa cho bà Suu Kyi vàng miếng và lụa. Quân đội cũng công bố lời khai của thị trưởng thành phố Naypyitaw cáo buộc đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi có hành vi gian lận bầu cử bằng cách tạo thêm phiếu bầu, trong đó một thị trấn có số phiếu bầu tăng gấp ba lần.

Quân đội Myanmar đang mở cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào bà Suu Kyi, Tổng thống U Win Myint và nhiều bộ trưởng thuộc đảng NLD. Nếu bị kết tội tham nhũng, bà Suu Kyi hay ông U Win Myint có thể đối diện với án tù tối đa 15 năm.

Related posts