Chuyên gia: Trung-Nga xích gần nhau, nhưng Mỹ không cần quá lo

Thanh Mai

Ông Tập và ông Putin (ảnh: Từ video của VOA)

Trung – Nga đang xích lại gần nhau, bằng chứng là hai nước sắp ký kết một thỏa thuận thương mại mới, cho phép tiến hành tập trận chung và cùng nhau xây dựng các quy tắc mạng. Nhiều người lo ngại việc này sẽ gây nguy hiểm cho Mỹ và nền dân chủ toàn cầu, nhưng chuyên gia Willis Sparks có quan điểm khác, theo New Talk.

Nhà phân tích Willis Sparks của Eurasian Group chỉ ra rằng Washington không cần quá lo lắng về việc hình thành liên minh Trung-Nga, mà thay vào đó, họ nên suy nghĩ về việc lợi dụng giá trị cạnh tranh do liên minh này mang lại.

Ông cho rằng Trung Quốc và Nga có những lợi ích chồng chéo rõ ràng và cả hai đều hy vọng hạn chế ảnh hưởng của Mỹ về chính trị, tuy nhiên, cũng có một số mâu thuẫn giữa hai quốc gia nhiều tham vọng này khiến họ không thể xích lại gần nhau hơn.

Một điểm rất quan trọng là về thương mại, lợi ích của Trung Quốc và Nga cực kỳ bất cân xứng. Đối với Nga, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, nhưng đối với Trung Quốc, Nga còn không hề lọt vào top 12. Đối tác xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc là Hoa Kỳ và thương mại của nước này với Nga chưa bằng 1% của Trung Quốc.

Ông Sparks chỉ ra rằng bởi lẽ Trung Quốc phụ thuộc vào ổn định kinh tế, ổn định kinh tế phụ thuộc nhiều hơn vào quan hệ thực dụng với châu u và Hoa Kỳ. Trung Quốc cần thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng với phương Tây, trong khi Nga muốn định hình lại về cơ bản hệ thống quốc tế.

Mối quan hệ thương mại của họ sẽ không dẫn đến các liên minh quân sự không phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc, và thậm chí sẽ không chia sẻ thông tin tình báo một cách có hệ thống như năm nước Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand.

Ông Sparks cũng nhận định, Washington có thể tận dụng tốt những mâu thuẫn và cạnh tranh giữa Trung Quốc và Nga, chẳng hạn như hai nước hiện cùng đang khai triển mạnh mẽ chính sách ngoại giao vắc xin.

Related posts