Cảnh sát Nga bắt người ủng hộ ông Navalny

Thanh Trúc

Ông Navalny (ảnh: Từ video của ANC)

Cảnh sát Nga ngày 6/4 đã bắt giữ 9 người bên ngoài nhà tù giam giữ ông Alexei Navalny. Vụ việc xảy ra sau khi một nhóm nhỏ những người ủng hộ ông Nalvany tập hợp phản đối việc chính quyền không cho phép bác sĩ được chọn khám cho chính trị gia đối lập với Putin, theo Reuters.

Ông Navalny, 45 tuổi, đối thủ nổi bật của Tổng thống Vladimir Putin, đã tuyên bố tuyệt thực vào tuần trước để phản đối việc chính quyền nhà tù từ chối điều trị thích hợp cho ông vì chứng đau lưng và đau chân cấp tính.

Một số người ủng hộ đã đe dọa sẽ biểu tình phản đối nhà tù ở thị trấn Pokrov từ ngày 6/4, trừ khi ông Navalny gặp bác sĩ do mình lựa chọn và được cấp thuốc thích hợp. Trong khi đó, nhà tù tuyên bố sức khỏe của ông Navalny vẫn ổn và đã được chăm sóc y tế cần thiết.

Bà Anastasiya Vasilyeva, một đồng minh của ông Navalny, cho biết bà không biểu tình phía ngoài nhà tù. Thay vào đó, bà đã có cuộc hẹn với một quan chức cấp cao của nhà tù và muốn được vào để gặp và kiểm tra sức khỏe cho ông Navalny. Tuy nhiên, bà đã bị từ chối.

Theo Reuters, cảnh sát sau đó đã giam giữ bà Vasilyeva cùng với ít nhất sáu người khác, bao gồm một số người ủng hộ và hai phóng viên của CNN. Trong khi đó, phía cảnh sát cho biết 9 người đã bị tạm giữ vì tội gây rối trật tự công cộng.

Related posts