Bắc Kinh ‘nhảy cẫng’ vì tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Vũ Dương

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan (ảnh minh họa: Youtube/US Military).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong buổi họp báo hôm 8/4  tuyên bố các tàu chiến Mỹ đang tham gia vào “các hành động mang tính khiêu khích”, “gửi tín hiệu sai trái, đe dọa hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”, theo Reuters.

Ông Triệu chất vấn: “Liệu một tàu chiến Trung Quốc có tới Vịnh Mexico để phô diễn sức mạnh không?”.

Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra sau khi Hạm đội 7 hải quân Mỹ hôm 7/4 cho biết, khu trục hạm tên lửa USS John S. McCain đi qua eo biển Đài Loan nhằm “thể hiện cam kết của Mỹ với Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Hải quân Mỹ thường xuyên điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan.

Chính quyền Bắc Kinh cho rằng Hoa Kỳ đang cấu kết với Đài Loan để thách thức Trung Quốc, và cung cấp các hỗ trợ cho những người muốn Đài Loan tuyên bố độc lập chính thức.

Tổng thống Thái Anh Văn thì khẳng định Đài Loan đã là một quốc gia độc lập với tên gọi Trung Hoa Dân Quốc. Quốc đảo này là vấn đề nhạy cảm nhất trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Related posts