Tình tiết mới: Vì ghen tuông, Giám đốc Bệnh viện thuê người sát hại ‘tình địch’

Quang Minh

Tình tiết mới: Vì ghen tuông, Giám đốc Bệnh viện thuê người sát hại 'tình địch'
Ông Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy tại thời điểm bị công an bắt. Ảnh: Công an Tiền Giang

Biết người đàn ông 59 tuổi chở vợ mình đi cấp cứu sau tai nạn, Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, ghen nên thuê giang hồ xử lý.

VietNamnet đưa tin, ngày 10/4, cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi), Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy để điều tra về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là bà Võ Thị Mười, 43 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang.

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc bệnh viện đối với ông Ngưu; phân công ông Nguyễn Văn Luận, Phó giám đốc phụ trách bệnh viện.

Dẫn thông tin từ VnExpess, theo điều tra, chiều 11/3, bà Mười uống rượu với người đàn ông 59 tuổi và vợ ông Ngưu. Sau cuộc nhậu vợ ông Ngưu ngã xe, được người đàn ông kia đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu. Xong việc, ông này gọi điện cho bà Mười đến đón mình. Biết chuyện, giám đốc Ngưu ghen, yêu cầu Hậu, Trọng và Đạt “xử đẹp” ông này.

Khoảng 23h30, khi bà Mười chở người đàn ông 59 tuổi trên quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, bị nhóm Đạt đuổi theo. Chúng ép xe bà Mười vào lề, đoạn gần cây xăng Hồng Đức, thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Đạt rút dao tấn công nhưng đâm trúng bà Mười khiến nạn nhân tử vong.

Đạt đi xe đò về nhà người quen ở An Giang trốn, sau đó đi cai nghiện bắt buộc. Hậu đem xe máy Exciter 150 màu trắng (sử dụng khi gây án) bán cho một người ở Đồng Tháp.

Qua trích xuất camera, cảnh sát đã xác định được chiếc xe Exciter của nhóm đối tượng gây án. Qua truy vết, ngày 8/4, toàn bộ nhóm đối tượng liên quan, gồm cả ông Ngưu bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Related posts