Tỷ lệ sinh giảm mạnh trên toàn thế giới

Vũ Dương

Ảnh minh họa: (Youtube/KPIX CBS SF Bay Area).

Dữ liệu toàn cầu về số ca sinh vào tháng 12/2020 và tháng 1/2021, khoảng gần 1 năm sau khi nhiều quốc gia bắt đầu chịu nhận tác động của đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán, còn gọi là Covid-19, đã cho thấy một bức tranh tiêu cực, theo thông tin bài viết trên Nikkei Asia.

Tỷ lệ sinh đã giảm từ 10% đến 20% ở các quốc gia như Nhật Bản, Pháp và Tây Ban Nha. Dữ liệu mới nhất vẫn chưa có thông tin từ Trung Quốc, ở Hồng Kông số ca sinh đã giảm 56% vào tháng 1 và Đài Loan giảm 23%. Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn đã phải vật lộn với tỷ lệ sinh thấp và dân số già, đã giảm lần lượt 6,3% và 14%.

Tại Ý, điểm nóng đầu tiên của đợt bùng phát năm ngoái ở châu Âu, số ca sinh đã giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12. Tây Ban Nha đã giảm 20% trong tháng Giêng. Số ca sinh ở Pháp đã giảm 13% trong tháng Giêng – mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1975, theo Cục thống kê quốc gia của nước này.

Trong quá khứ, chiến tranh, suy thoái kinh tế và thiên tai thường kéo theo sau đó là sự bùng nổ dân số khi tỷ lệ sinh tăng trở lại. Nhưng có một điều đáng lo ngại là đại dịch viêm phổi Vũ Hán có thể sẽ không theo mô hình này.

Những người trẻ tuổi nói riêng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động kinh tế của virus. Một cuộc khảo sát của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy 17,4% số người từ 18 đến 29 tuổi làm việc trước đại dịch đã bị mất việc làm hoặc số giờ làm việc của họ giảm xuống bằng 0. Và với các biến thể của virus hiện đang lây lan rộng rãi, nhiều người vẫn không chắc chắn về tương lai sẽ ra sao, nên sẽ ảnh hưởng tới quyết định sinh con.

Related posts