Một tổ chức của Séc mở chi nhánh tại Đài Loan để theo dõi Bắc Kinh

Kha Đạt

Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình (ảnh: Từ video của CGTN)

Taiwan News đưa tin, Trung tâm Giá trị truyền thống Châu Âu (EVC) chuyên về các chính sách An ninh của CH Séc đang có kế hoạch mở một chi nhánh tại Đài Loan trong năm nay để theo dõi các hoạt động bành trướng của Trung Quốc.

Hôm thứ Ba (20/4), Đại diện của Đài Loan tại Cộng hòa Séc, ông Ke Liang-ruey, và Giám đốc EVC Jakub Janda đã ký một thỏa thuận hợp tác bao gồm kế hoạch mở chi nhánh của EVC tại Đài Loan, dự kiến đi vào hoạt động vào nửa cuối năm nay.

Chi nhánh Đài Bắc sẽ được thành lập như một phần của “Chương trình Giám Sát Đỏ (Red Watch)” thuộc EVC.

Theo EVC, Red Watch là chương trình hàng đầu của họ được thiết kế để giám sát “các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc”.

EVC được thành lập vào năm 2005 và có trụ sở tại Praha. Trung tâm này tuyên bố họ là một trong những tổ chức phi chính phủ tập trung vào sự can thiệp của nước ngoài ở châu Âu. Kể từ năm 2015, các báo cáo, phân tích và vận động chính sách của EVC tập trung vào các chiến dịch thông tin sai lệch và “các mối nguy hại từ nước ngoài”. Trong đó, nhiều báo cáo trong “Chương trình giám sát điện Kremlin (Kremlin Watch)” của trung tâm đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ và nhiều cơ quan an ninh quốc gia châu Âu trích dẫn.

Trong những năm gần đây, chương trình Red Watch của EVC đã theo dõi các hoạt động của Trung Quốc ở Trung và Đông Âu, chẳng hạn như hoạt động thâm nhập và gây ảnh hưởng của Bắc Kinh trong lĩnh vực chính trị và truyền thông tại những khu vực này.

Giám đốc EVC, ông Jakub, nói rằng “Đài Loan có nhiều thông tin để thảo luận về các hoạt động can thiệp của Trung Quốc và cách đối phó với chúng” vì thế người châu Âu có thể học hỏi.

Ông Jakub bày tỏ hy vọng chi nhanh mới tại Đài Loan của EVC có thể “mang lại nhiều kinh nghiệm vô giá của Đài Loan cho châu Âu để các đối tác châu Âu của chúng tôi thấy rằng việc hợp tác giữa chúng tôi với Đài Loan là điều hoàn toàn bình thường”.

Ông Jakub nói thêm rằng, mục tiêu của EVC là thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức của Đài Loan và châu Âu để thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến an ninh và quốc phòng.

Theo kế hoạch, Văn phòng Đài Loan của EVC sẽ được điều hành bởi chuyên gia Richard Kraemer, người có nhận xét rằng kể từ lần đầu tiên tổ chức bầu cử dân chủ vào những năm 1990, Đài Loan đã vượt qua nhiều thách thức lớn và trở thành “nền dân chủ mạnh nhất trong khu vực” và thành công của Đài Loan tới từ “sự tôn vinh to lớn đối với các giá trị và tinh thần của người dân, những người kiên trì bất chấp mối đe dọa hiện hữu từ Bắc Kinh”.

Related posts