Bày tỏ đoàn kết với Séc, Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga

Triệu Hằng

Đại sứ quán Nga tại trung tâm thành phố Bratislava, Slovakia, vào gnày 22/4/2021 (ảnh chụp màn hình france24 dẫn từ Vladimir Simicek, AFP).

France24 đưa tin, hôm thứ Năm (22/4), Slovakia thông báo rằng họ đã ra lệnh trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga, cho những người này một tuần để rời đi. Slovakia cho biết họ đưa ra quyết định này là để thể hiện sự đoàn kết với quốc gia láng giềng Séc, nước đang leo thang căng thẳng với Nga.

Trong cuộc họp báo trên truyền hình, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger cho biết: “Ba đại diện của phái đoàn ngoại giao Nga phải kết thúc các hoạt động của họ tại Slovakia và phải rời khỏi đất nước trong vòng bảy ngày”.

Ông Heger cho biết thêm rằng Slovakia đưa ra quyết định này “theo sau các sự kiện gần đây ở Cộng hòa Séc và sau khi đã đánh giá thấu đáo thông tin của các cơ quan tình báo của chúng tôi”.

Trước đó vào đầu ngày thứ Năm (15/4), chính phủ Séc đã yêu cầu Nga rút hầu hết các nhân viên ngoại giao còn lại của họ ra khỏi Séc, sau khi đã trục xuất 18 nhân viên đại sứ quán Nga với cáo buộc rằng họ là gián điệp.

Việc trục xuất nhân viên sứ quán Nga diễn ra sau khi Prague cho rằng 2 điệp viên của Moscow có liên quan tới vụ nổ kho đạn ở Séc vào năm 2014.

Nga bác bỏ cáo buộc của Séc vào hôm Chủ nhật và trả đũa bằng việc ra lệnh trục xuất 20 nhân viên đại sứ quán Séc.

Chính phủ Séc cho biết họ cũng sẽ áp dụng mức trần đối với số nhân sự của Đại sứ quán Nga, yêu cầu đến cuối tháng 5 Nga phải giảm số lượng nhân sự hiện tại xuống mức tương đương với số người của Đại sứ quán Séc ở Moscow.

Praha hiện có tổng cộng 24 nhân viên đại sứ quán tại Nga, trong khi Nga có 94 nhân viên đại sứ quán tại Prague. Séc nói rằng đại sứ quán của họ đã tê liệt sau lệnh trục xuất của Nga.

Đại sứ quán Nga cho đến nay là cơ quan đại diện nước ngoài lớn nhất ở Praha, có số lượng nhân sự gấp đôi Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Hai nghi phạm được Prague nêu tên liên quan đến vụ nổ kho đạn ở Séc năm 2014 là Ruslan Boshirov và Alexander Petrov. Hai người này được cho là thành viên của Đơn vị tình báo 29155 thuộc cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga.

Ruslan Boshirov và Alexander Petrov cũng bị Anh Quốc kết tội vắng mặt vì cố ý sát hại cha con cựu điệp viên người Nga bằng chất độc thần kinh Novichok ở thành phố Salisbury (Anh) vào năm 2018.

Related posts