74% người dân Nhật Bản ủng hộ chính phủ bảo vệ hòa bình ở eo biển Đài Loan

Hàn Dương

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (ảnh: Từ video của Prime Minister’s Office of Japan).

Theo một cuộc thăm dò của Nikkei và TV Tokyo, phần lớn công chúng Nhật Bản ủng hộ chính phủ tham gia vào việc theo đuổi hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, theo Nikkei Asia.

Cụ thể, 74% người được hỏi ủng hộ sự tham dự của Nhật Bản đối với sự ổn định ở eo biển Đài Loan, trong khi 13% phản đối.

Sau hội nghị thượng đỉnh vào ngày 16/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra tuyên bố: “Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và khuyến khích giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển”.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1969, vấn đề Đài Loan được đưa vào tuyên bố của các nhà lãnh đạo giữa hai nước. 

Đối với cuộc gặp của hai ông Biden và Suga, 50% số người được hỏi ủng hộ, trong khi 32% không tán thành. Hội nghị thượng đỉnh năm nay có điểm số thấp hơn chút so với cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Donald Trump vào năm 2017, vốn nhận được 58% sự tán thành.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ thứ Sáu đến Chủ nhật tuần trước tại Nhật Bản bởi Nikkei Research. Những người trên 18 tuổi đã được phỏng vấn qua điện thoại và 1.026 câu trả lời hợp lệ đã được tính.

Related posts