Triều Tiên cấm chỉ trích Trung Quốc và định kiến đối với người gốc Hoa

Thanh Hải

Ảnh: Youtube/DKN.TV.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 26/4 dẫn các nguồn tin cho biết các nhà chức trách ở Triều Tiên đã đe dọa sẽ trừng phạt các công dân nếu họ bị bắt quả tang chỉ trích Trung Quốc hoặc có hành động phân biệt đối xử đối với cư dân gốc Hoa ở nước này.

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã gây tổn hại đến nền kinh tế của Triều Tiên, khi Bình Nhưỡng nhanh chóng đóng cửa biên giới Trung-Triều và đình chỉ mọi hoạt động thương mại vì lo ngại virus. Động thái này là một thảm họa đối với nền kinh tế Triều Tiên, đặc biệt là đối với những người kiếm sống liên quan đến thương mại xuyên biên giới.

Mặc dù biên giới vẫn bị đóng cửa, Triều Tiên đã nhận được viện trợ của Trung Quốc bằng cả đường sắt và tàu. Các nguồn tin nói rằng Bình Nhưỡng có thể lo ngại rằng người dân đang có hành động thù địch với Trung Quốc và người dân Trung Quốc vào thời điểm mà chính phủ đang muốn Bắc Kinh hỗ trợ.

Một người dân ở thành phố biên giới phía tây bắc Sinuiju nói với Đài RFA ngày 21/4 rằng các đơn vị canh gác khu phố trong thành phố, đã tổ chức các cuộc họp để nói với người dân rằng, tỉnh ủy sẽ bắt đầu trừng phạt người dân vì những lời chỉ trích vu khống người dân Trung Quốc và người gốc Hoa ở Triều Tiên.

Nguồn tin cho biết: “Một số người Triều Tiên thực sự không thích giới lãnh đạo Trung Quốc vì đã công khai nói rằng Trung Quốc và Triều Tiên là anh em, nhưng Bắc Kinh lại hỗ trợ rất ít mặc dù chúng tôi đang sống trong khó khăn kinh tế do đại dịch.”

Theo nguồn tin, chính quyền trung ương đang lo lắng vì thời điểm này Triều Tiên cần sự trợ giúp từ Trung Quốc dưới hình thức viện trợ để lấy lại sức mạnh của mình. Đây là lý do tại sao nhà chức trách cấm mọi hình thức chỉ trích người Trung Quốc, và người gốc Hoa.

Trung Quốc trong nhiều thập kỷ là đối tác thương mại và nhà cung cấp viện trợ lớn nhất của Triều Tiên, hỗ trợ chính phủ Triều Tiên, ngăn chặn sự sụp đổ của chế độ này.

Related posts