Đang phải đối mặt với dịch bùng phát mạnh, Ấn Độ gặp thêm trận động đất lớn

Kha Đạt

Kênh Geo News đưa tin về trận động đất 6 độ richter xảy ra vào ngày 27/4 tại Ấn Độ.

Một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra ở bang Assam, thuộc vùng đông bắc Ấn Độ, vào hôm thứ Tư (27/4), gây ra các vết nứt trên tường và sàn của nhiều ngôi nhà, tuy nhiên chưa có thương vong nào được báo cáo, theo Reuters.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông tin, trận động đất này xảy ra ở độ sâu 34 km với tâm chấn gần thị trấn Dhekiajuli, cách thành phố Guwahati của bang Assam khoảng 140 km về phía bắc.

Theo người dân sống trong khu vực, trận động đất làm một số tòa nhà hư hại. Giới chức bang Assam thông báo rằng họ đang kiểm tra xem có thương vong gây ra bởi trận động đất hay không.

Một số người dân nói rằng trong nhà của họ đã xuất hiện những vết nứt trên tường và cầu thang. Nhiều người đã vội vã chạy ra ngoài vì lo lắng về những đợt dư chấn có thể xảy ra.

Một nhân chứng khác cho biết, người dân ở một số khu vực đông bắc Ấn Độ và nước láng giềng Bhutan liên tục cảm nhận được những đợt rung lắc mạnh, khiến hàng trăm người sợ hãi bỏ chạy khỏi nhà.

Trận động đất diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid lớn nhất từ trước tới này, với nhiều ngày liền ghi nhận số người nhiễm mới hơn 300 ngàn và số người tử vong tăng với con số hàng ngàn.

Related posts