Thủ lĩnh đối lập đề nghị Thủ tướng Ấn Độ phong tỏa toàn quốc

Kha Đạt

Một người tử vong vì Covid ở Ấn Độ được khiêng đi (ảnh: Từ video của DW)

SBS hôm 7/5 đưa tin, lãnh đạo phe đối lập ở Ấn Độ, ông Rahul Gandhi, đã đề nghị Thủ tướng Narendra Modi chuẩn bị cho việc phong tỏa chống dịch trên toàn quốc.

Bên cạnh đó ông Gandhi cũng yêu cầu chính phủ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng và theo dõi một cách khoa học virus Vũ Hán và các đột biến của nó.

Ông Gandhi nói rằng Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai thế giới nên cần có trách nhiệm trong “một thế giới toàn cầu hóa và liên kết”, cần ngăn chặn sự phát triển “bùng nổ” của COVID-19 trong biên giới của mình.

Biến thể virus Vũ Hán có khả năng lây nhiễm cao B.1.617 của Ấn Độ đã lây lan sang các nước khác và nhiều quốc gia đã cắt giảm hoặc hạn chế các hoạt động tiếp xúc với Ấn Độ.

Dịch viêm phổi Vũ Hán ở Ấn Độ vẫn đang diễn biến tồi tệ. Theo worldometers, tính tới sáng 8/5 giờ Việt Nam, nước này có thêm 401,271 ca nhiễm mới và 4,194 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ lên 21,886,556 và 238,265 ca tử vong.

Related posts