Bằng sáng chế vac-xin: Liên Âu đáp trả đề nghị của Mỹ về từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ

Trọng Nghĩa

image.png
Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, Charles Michel, tại thượng đỉnh Liên Âu, Porto, ngày 08/05/2021. REUTERS – POOL

Tại thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu ở Porto (Bồ Đào Nha), bế mạc hôm qua 08/05/2021, vấn đề bản quyền vac-xin ngừa Covid-19 đã khuấy động các cuộc thảo luận.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gây bất ngờ khi cho biết ông ủng hộ việc đình chỉ quyền bảo hộ bằng sáng chế các loại vac-xin, qua đó tỏ vẻ hào phóng hơn những đối tác châu Âu, những nước phản đối việc này từ một năm nay. Bị dồn vào thế thủ, Liên Âu rốt cuộc đã thống nhất được ý kiến để đáp trả đề xuất của Mỹ.

Theo Anthony Lattier, đặc phái viên RFI tại Porto, Liên Âu cho rằng trước tiên Hoa Kỳ phải cho phép xuất khẩu vac-xin, một vấn đề cấp bách hơn là bản quyền, để chống lại đại dịch. Và những bài học về lòng hào hiệp từ Mỹ không thực sự được đánh giá cao.

“Một đòn giao tế tài tình. Đây là điều mà khối Liên Hiệp Châu Âu nghĩ về thông báo bất ngờ của Joe Biden. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel giải thích: “Chúng tôi không nghĩ rằng đó có thể là một giải pháp kỳ diệu trong ngắn hạn, nhưng thấy cần phải sẵn sàng. để tranh luận về chủ đề này ngay khi các đề xuất cụ thể được đưa ra”.  Ông nói thêm, ưu tiên phải là xuất khẩu các liều thuốc đã được sản xuất sang các nước nghèo. Và về điều này, châu Âu cho rằng họ là những người hào phóng nhất.

Trong số 400 triệu liều đã được sản xuất, một nửa đã được xuất khẩu. Do đó, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đáp trả phía Mỹ và yêu cầu Washington nỗ lực hơn nữa trong lĩnh vực này. Ông nói: “Chìa khóa để sản xuất vac-xin nhanh hơn để cung ứng cho tất cả các nước nghèo và thu nhập trung bình, là sản xuất nhiều hơn. Tôi kêu gọi một cách rất rõ ràng là Hoa Kỳ nên bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu cả vac-xin và các thành tố dùng để chế tạo vac-xin, vốn cản trở việc đẩy mạnh sản xuất.”

Emmanuel Macron cũng bảo vệ việc chuyển giao kỹ năng sản xuất vac-xin cho các nước khác, chẳng hạn như cho Senegal và Nam Phi, nơi mà các dự án với châu Âu đang được tiến hành. Các lãnh đạo châu Âu có vẻ như đang nhắc nhở Joe Biden rằng lời nói cần kèm theo hành động.”

Related posts