Tin VN sáng thứ Tư: Thêm 34 ca nhiễm COVID-19

Hiểu Minh

Nhân viên y tế (trái) lấy mẫu xét nghiệm tại nhà máy Samsung Bắc Ninh (ảnh trái Nhân Dân, ảnh phải Lao Động).

Thêm 34 ca nhiễm COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế sáng 12/5 ghi nhận 34 ca dương tính COVID-19, trong đó 33 ghi nhận trong nước và một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

34 ca mới được ghi nhận từ số 3538-3571. Trong đó, 33 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (4), Vĩnh Phúc (13), Đà Nẵng (7), Bắc Giang (6), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1), Nam Định (1),

Số ca mới trong khu cách ly là 21 ca. Số ca mới trong khu vực được phong tỏa 8 ca và số ca mới trong bệnh viện được phong tỏa 4 ca. Không phát hiện các ổ dịch mới.

Thêm 71 ca nhiễm cộng đồng ngày 11/5

Dantri – Bộ Y tế cho biết, trong ngày 11/5, Việt Nam ghi nhận 76 ca Covid-19, trong đó 5 ca nhập cảnh, 71 ca trong nước ở ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bắc Ninh (34), Vĩnh Phúc (7), Bắc Giang (17), Lạng Sơn (1), Hải Dương (2), Hà Nội (4), Thái Bình (2), Thừa Thiên Huế (1), Quảng Trị (2), đều là các ca trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Riêng tối 11/5 cả nước ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 27 ca mắc tại 5 tỉnh thành. Trong đó, Bắc Ninh là địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất, 20 ca bệnh.

27 ca mắc mới được phát hiện trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa, khu vực thực hiện giãn cách, không phát hiện các ổ dịch mới.

Một cán bộ tư pháp Hà Nội nghi mắc COVID-19

VnExpress – Người phụ nữ 39 tuổi, sống ở thôn Ba Lăng, Dũng Tiến, Thường Tín, được CDC Hà Nội xét nghiệm dương tính tối 11/5.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, chị làm cán bộ tư pháp tại xã Tô Hiệu, Thường Tín. Ca nghi nhiễm này thuộc chùm lây nhiễm từ Đà Nẵng, chưa được Bộ Y tế ghi nhận.

Điều tra dịch tễ ban đầu, chị tiếp xúc với “bệnh nhân 3093” ngày 4/5 khi người này đến bộ phận tư pháp làm giấy tờ. Ngày 7/5, chị tự cách ly tại nhà, ngày 8/5 xét nghiệm âm tính lần một. Đến ngày 9/5, chị sốt nhẹ, mệt mỏi, nhập viện Đa khoa Thường Tín. Ngày 11/5, chị lấy mẫu lần hai, Bệnh viện Phổi Hà Nội xét nghiệm dương tính bằng kỹ thuật Expert Express, CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính bằng RT-PCR.

Hiện CDC Hà Nội đã điều tra được 4 F1 là người trong nhà và 24 người liên quan, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung.

Tính đến tối 11/5, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 148 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 80 ca, 13 ca ở Bệnh viện K). Toàn thành phố có hơn 30 điểm phải cách ly do xuất hiện COVID-19.

2 công nhân SamSung dương tính, thần tốc truy vết, test nhanh trong đêm

Dantri – 2 công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) KCN Yên Phong dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Bắc Ninh truy vết thần tốc, test nhanh các trường hợp liên quan trong đêm.

Ngay sau khi có thông tin các ca nhiễm COVID-19 liên quan đến Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV), chiều 11/5, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, có buổi làm việc với Công ty nhằm xử lý kịp thời các trường hợp liên quan đến COVID-19.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, chỉ đạo truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19; Sở Y tế phối hợp với SEV tiến hành test nhanh toàn bộ các trường hợp liên quan ngay trong đêm; SEV phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất về vị trí, huy động lực lượng y tế của đơn vị cùng cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác xét nghiệm.

Đồng thời, thành lập Tổ công tác gồm các lực lượng: Công an tỉnh, Sở Y tế, Ban Quản lý các KCN tỉnh, huyện Yên Phong trực tiếp hỗ trợ, giúp SEV trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với mục tiêu cao nhất không để dịch lây lan, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người lao động, ổn định tình hình sản xuất của doanh nghiệp.

Trước đó, vào 8 giờ sáng ngày 11/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Yên Phong nhận được thông báo kết quả xét nghiệm có 02 trường hợp dương tính với COVID-19 tại SEV là bệnh nhân P.T.T (sinh năm 1994, địa chỉ thôn Nghĩa Xá, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành) có chồng nấu ăn tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, ngày 9/5 có kết quả dương tính. Từ ngày 29/04/2021, bệnh nhân không tới Công ty nên ít có yếu tố tiếp xúc với nhân lực của nhà máy.

Bệnh nhân thứ 2 là N.T.T. (địa chỉ khu Ninh Chấp, phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) có tới nhà bố mẹ đẻ tại xã Mão Điền vào các ngày 01 – 02/5, ngày 10/5 có kết quả dương tính. Từ ngày 26/4, bệnh nhân tạm nghỉ nên không tiếp xúc với nhân lực nhà máy. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết được 50 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân N.T.T. Hiện các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly và đang lấy mẫu xét nghiệm.

Quân đội đã kích hoạt mức cao nhất hệ thống phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán

Tienphong – Bộ Quốc phòng hôm qua  ngày 11/5 cho biết, toàn quân đã kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán ở mức cao nhất.

Theo Bộ Quốc phòng, các đơn vị, nhất là Quân đoàn 2, các Quân khu 3, 5, 7, 9 đã rà soát, chuẩn bị các điểm cách ly sẵn sàng cách ly tập trung các ca F1 khi dịch bùng phát với số ca mắc tăng cao.

Đồng thời, các đơn vị cũng chuẩn bị các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm cho tiếp nhận bệnh nhân, chuẩn bị kịch bản ứng phó với mức độ cao nhất của dịch bệnh trong cộng đồng; bảo đảm các trang bị, phương tiện, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch và triển khai vắc-xin.

Trong công tác kiểm soát biên giới, Quân đội thường xuyên duy trì hơn 1.800 tổ, chốt chặn với lực lượng triển khai trên 11.800 người, trong đó có hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng khác; tăng cường phương tiện quan sát, hỗ trợ kiểm soát biên giới trên bộ, trên biển.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết việc kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch trong toàn quân ở mức độ cao hơn là cần thiết, bởi chuẩn bị càng sớm sẽ càng tránh được những rủi ro về mức độ lây nhiễm.

8 người Quảng Ngãi phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19

Tiền Phong – Sáng 11/5, trao đổi với PV, ông Phạm Minh Đức – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trong quá trình tiêm vắc xin COVID-19 đã xuất hiện 8 trường hợp phản ứng nặng với vắc xin COVID-19. Số trường hợp phản ứng phản vệ độ II chiếm tỷ lệ 0,1% so với tổng số người tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

“Những trường hợp phản ứng phản vệ sau tiêm vắc xin COVID-19 tại Quảng Ngãi phần lớn gặp phản ứng trong vòng 30 phút sau khi tiêm và được xử lý kịp thời nên hiện sức khỏe đã ổn định và trở lại bình thường”, ông Đức thông tin.

Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 200 triệu yên

Plo – Chiều ngày 11/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Thủ tướng Suga khẳng định Nhật Bản rất coi trọng và sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển trong giai đoạn tới. Trên tinh thần đó, Nhật Bản đã quyết định viện trợ không hoàn lại 200 triệu yên dây chuyền bảo quản lạnh vắc-xin, cung cấp tàu nghiên cứu khoa học biển và sẽ khai trương Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng vào năm 2022.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, và phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh hợp tác triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tăng cường kết nối hai nền kinh tế về đầu tư, thương mại, mở rộng hợp tác nông nghiệp, lao động, hợp tác địa phương và phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Khởi tố 3 công an quận Đồ Sơn, bắt tạm giam 2 công an

Nld – Ngày 11 tháng 5, ba cán bộ công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) bị khởi tố, trong đó 2 người bị bắt tạm giam do liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ, vụ bắt giữ nhóm người dương tính với ma túy tại quán karaoke.

Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, 3 cán bộ bị khởi tố gồm trung tá Đinh Đình Việt (SN 1975, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế và ma túy); thượng úy Đỗ Hữu Dũng (SN 1992, Phó đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội) và thượng úy Nguyễn Viết Công (SN 1992, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội), để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. 

Trong đó, trung tá Việt và thượng úy Dũng bị bắt tạm giam, thượng úy Công được cho tại ngoại.

Trước đó, ngày 21/1/2021, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam đối với thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn cùng về hành vi trên. 

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 13/11/2020, sau khi kiểm tra đột xuất 1 quán karaoke ở phường Hợp Đức, công an quận Đồ Sơn phát hiện 25 trong số 28 người tại hiện trường dương tính với ma tuý, lực lượng chức năng còn thu được một số viên màu hồng và bột trắng nghi là ketamine. Các trường hợp này được đưa về trụ sở để điều tra, tuy nhiên đến chiều ngày 13-11, thiếu tá Cường, chỉ đạo cấp dưới của mình là thiếu tá K. dừng lấy lời khai để những người bị tạm giữ gọi điện cho người thân. Đến tối cùng ngày, lần lượt toàn bộ những người bị bắt giữ được cho về.

Thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thiếu tá K. làm đơn tố cáo vụ việc tới Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời xin ra khỏi ngành. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Related posts