New York thông qua nghị quyết ‘thân thiện với Đài Loan’

Phụng Minh

Ngày 12/5 là “Ngày di sản Đài Loan” (Taiwan Heritage Day) tại tiểu bang New York, hạ viện tiểu bang đã thông qua Nghị quyết số 290 “Thân thiện với Đài Loan” do nhiều nghị sĩ liên đảng cùng đề xuất, khẳng định mối quan hệ hữu nghị với Đài Loan, theo Epoch Times.

Nghị quyết Thân thiện với Đài Loan thúc giục Hoa Kỳ – Đài Loan đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại song phương, hỗ trợ sự tham gia quốc tế của Đài Loan. Đồng thời, kêu gọi tiểu Bang New York và Đài Loan ký một thỏa thuận về việc công nhận bằng lái xe của nhau.

Nghị quyết nêu rõ, Hoa Kỳ và Đài Loan chia sẻ các giá trị tự do và dân chủ, hai bên đã phát triển mối quan hệ vững chắc trên cơ sở Đạo luật Quan hệ Đài Loan và sáu bảo đảm. Tháng 8/2020, Hoa Kỳ và Đài Loan đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác y tế nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế để cùng nhau chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán và ngăn chặn các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Nghị quyết đề cập rằng, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ sự tham gia có ý nghĩa của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL), đồng thời kêu gọi tiểu bang New York và Đài Loan ký một thỏa thuận về việc công nhận bằng lái xe lẫn nhau để tạo điều kiện đi lại cho người dân hai bên.

Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 17 của tiêu bang New York. Nhiều doanh nghiệp trong số 500 công ty hàng đầu của Mỹ có trụ sở chính tại New York đã đầu tư vào Đài Loan. Mặt khác, hơn 300 nhà sản xuất ở Đài Loan đã đầu tư vào New York, tạo ra hơn 10.000 cơ hội việc làm cho khu vực địa phương.

Để tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, nghị quyết kêu gọi Hoa Kỳ và Đài Loan ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (ADTA) và Hiệp định thương mại song phương (BTA).

Lý Quang Chương, người đứng đầu văn phòng Đài Loan tại New New York là tiểu bang lớn thứ 3 về tổng sản lượng (GDP) ở Hoa Kỳ. New York tuyên bố rằng, Hầu hết trong số 100 công ty hàng đầu thế giới đều có trụ sở chính tại New York và Đài Loan, có nhiều tiềm năng hợp tác với Đài Loan trong các lĩnh vực năng lượng gió, công nghệ sinh học, công nghệ tài chính và chuyển đổi kỹ thuật số. Ông Lý bày tỏ sự vui mừng khi thấy tiểu bang New York coi trọng quan hệ kinh tế và thương mại với Đài Loan.

Related posts