Truyền thông Trung Quốc hù doạ Úc về việc tăng ngân sách quốc phòng

Thanh Hải

Cơ quan ngôn luận của chế độ Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu đã chỉ trích quyết định của chính phủ Úc về việc tăng ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới, cáo buộc Canberra “tiếp tục leo thang đối đầu trong khu vực”, theo Epoch Times.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Úc, Chính phủ liên bang Australia có kế hoạch chi 270 tỷ đô-la Úc (khoảng 212 tỷ USD) trong thập kỷ tới để nâng cấp khả năng quốc phòng nhằm “thúc đẩy một Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Đáp lại Thời báo Hoàn Cầu ngày 12/5 trong một bài xã luận nói rằng “việc Canberra chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn sẽ dẫn đến tàn phá kinh tế” đồng thời cáo buộc Úc có “những hành động khiêu khích không ngừng, vô lý” và cảnh báo sẽ trả đũa.

Động thái này xảy ra sau khi tổng biên tập Hồ Tích Tiến của Hoàn Cầu thời báo trong một bài viết, đề nghị Bắc Kinh tấn công tên lửa vào Australia, nếu nước này tham gia cùng với Mỹ trong bất kỳ cuộc xung đột nào về Đài Loan.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, tổng biên tập của tờ báo lá cải này nói về xung đột ở Đài Loan. Chuyên gia Joseph Siracusa, trợ giảng về lịch sử ngoại giao quốc tế tại Đại học Curtin, cho rằng các bình luận này cần được xem xét một cách nghiêm túc.

Ông lưu ý thời báo Hoàn Cầu đang lên tiếng bênh vực cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc và cảnh báo các chính trị gia Úc không nên xem nhẹ lời đe dọa.

Trao đổi với Epoch Times, chuyên gia Siracusa nói quan điểm của ông trong vấn đề này là: “Chính phủ Úc nên yêu cầu hoặc gọi đại sứ Trung Quốc đến văn phòng Ngoại trưởng để yêu cầu giải thích. Sau đó, yêu cầu ông ta từ chối nó, và nếu ông ta không chấp nhận, hãy cho ông ta 48 giờ để rời khỏi đất nước”.

Việc gia tăng chi tiêu quốc phòng của Úc diễn ra trong bố cảnh, Bắc Kinh ngày càng hung hăng hơn ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, bao gồm cả việc quân sự hóa Biển Đông và luôn đe doạ chiếm Đài Loan bằng vũ lực.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton hoan nghênh việc tăng tài trợ và nói rằng chính phủ Morrison đã thực hiện cam kết tăng ngân sách quốc phòng lên 2% của GDP.

Ông Dutton nói: “Ngân sách 2021-22 tiếp tục chứng kiến ​​sự đầu tư mạnh mẽ bền vững vào an ninh quốc gia của Úc, xây dựng năng lực Quốc phòng và tạo việc làm, thúc đẩy khả năng phục hồi không gian mạng của Úc và hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Úc”.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc chỉ trích Australia vì đã tăng ngân sách quốc phòng.

Năm 2016, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh thực sự quan ngại và không hài lòng với quyết định tăng ngân sách quốc phòng của Australia, 

Đài BBC khi đó dẫn lời bà Hoa: “Với hy vọng giảm bớt căng thẳng và khả năng xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang, chúng tôi hy vọng rằng các nước liên quan có thể từ bỏ các cuộc tập trận chung và ngừng gia tăng sự hiện diện quân sự của họ trong khu vực”.

Tuần trước, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc Melissa Price lưu ý rằng Australia đang phải đối mặt với mức độ đe dọa chưa từng có ở cả trong và ngoài nước. Bà nói: “Điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải xây dựng những gì chúng ta cần ở quê nhà để bảo vệ đất nước.

Related posts