Đấu đá Trung Nam Hải leo thang?! Thông tin ‘con rể ông Tập’ bị rò rỉ

Vũ Dương

Ảnh: Radio Free Asia.

Gần đây, vụ rò rỉ thông tin cá nhân của cô Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của ông Tập Cận Bình, đã gây rúng động dư luận. Ngày 12/5, một nguồn tin khác đã tung tin chồng của cô Tập Minh Trạch là người Chiết Giang đã từng ly hôn trong quá khứ, và có kèm theo ảnh thật và lý lịch của người này. Giới phân tích cho rằng các vấn đề riêng tư của gia đình ông Tập bị phanh phui là kết quả của những màn đấu đá quyền lực nội bộ Trung Nam Hải trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 20, theo NDTTV.

Hôm 12/5, nhà văn bất đồng chính kiến gốc Hoa có tài khoản “Ngọn đèn cũ” đăng một “thông tin gây sốc” trên Twitter, nói rằng: “Tập công chúa vui mừng vì có được mối lương duyên, thông tin mới nhất về đương kim phò mã đã ra lò: Theo thông tin thu được từ các quan chức cấp cao, phò mã gia quê ở Chiết Giang, sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa  đã theo học ở Đại học Cornell của Mỹ”.

Dòng tweet cho biết: “Điều kỳ lạ là phò mã Lu Hongfeng đã từng kết hôn và ly hôn ở Chicago, Mỹ, và vợ cũ của anh chàng cũng là một thế hệ đỏ thứ ba. Tại sao Tập công chúa lại chọn người đàn ông đã qua ‘một lần đò’ như vậy. Phải chăng Trần Thế Mỹ lần nữa tái hiện, hay là Tập công chúa làm kẻ thứ 3 cướp đoạt ái tình, hay là Cơ quan trung ương không chặt chẽ khi điều tra lý lịch. Liệu rằng triều đại đỏ có sắp rơi vào tay con rể?”.

Tài khoản Twitter này còn đính kèm một bức ảnh chụp màn hình trên Twitter, nói rằng: Chàng trai trẻ trông rất đẹp trai. Tên tiếng Trung: Lư Hồng Phong (Lu Hongfeng), tên tiếng Anh: Jason, nơi sinh ở Chiết Giang.

Hiện, vẫn không có cách nào để xác minh tính xác thực của thông tin này, nhưng thông tin  trên trang Baidu cho thấy Lư Hồng Phong có bằng cử nhân của Đại học Thanh Hoa, bằng thạc sĩ của Đại học Cornell, từng học MBA tại Đại học Chicago, từng là Phó chủ tịch Citibank của Mỹ. Lư Hồng Phong làm việc tại Hoa Kỳ hơn 10 năm, từng  làm việc tại JP Morgan, HSBC, Citi và các công ty khác, và sau đó trở về Trung Quốc vào năm 2011 để khởi nghiệp. Theo blog Sina, Lư Hồng Phong sinh năm 1978. Tuy nhiên, gia cảnh anh gần như không thể tìm thấy.

Thông tin công khai cho thấy con gái ông Tập Cận Bình là cô Tập Minh Trạch sinh năm 1992 tại tỉnh Phúc Kiến. Cái tên Tập Minh Trạch là ông nội đặt cho cô với “hy vọng sau này con bé sẽ là một người trong sạch, một người có ích cho xã hội”.

Tập Minh Trạch từng học ở Hàng Châu, Chiết Giang, sau đó cô theo học tại trường đại học Harvard của Mỹ. Vào tháng 4/2015, tạp chí New Yorker của Mỹ  cho biết năm cô Tập Minh Trạch được 18 tuổi từng theo học khoa tâm lý học tại Đại học Harvard và đổi tên là Sở Thần. 

Vào tháng 3/2018, một người trong giới truyền thông hải ngoại tiết lộ rằng các bạn học tại trường Harvard của Minh Trạch mô tả cô là người vui vẻ, ngây thơ và có chút nam tính. Khi còn học ở Harvard, cũng giống như bao sinh viên bình thường khác, cá nhân cô cũng thích đi mua sắm và đi tàu điện ngầm.

Sau khi rời Mỹ và trở về Trung Nam Hải, cô Tập Minh Trạch cảm thấy cuộc sống khá tẻ nhạt, và đôi khi cô muốn ra ngoài dạo chơi và mua sắm bằng tàu điện ngầm. Những lúc như thế này, các nhân viên bảo vệ và cảnh sát thường phục của Trung Nam Hải phải bảo vệ sự an toàn cho “công chúa” nhà họ Tập. 

Bạn cùng lớp nói rằng để bảo đảm an toàn cho Tập Minh Trạch, Cục An ninh Trung ương đã ra lệnh tuyệt đối không được để lộ hình ảnh của cô dù chỉ là một nửa bức ảnh. Vì cô đã đến tuổi “gả chồng” nên cha cô đang vì chuyện này mà cảm thấy “đau đầu”.

Vào năm 2019, thông tin danh tính của cô Tập Minh Trạch đã bị rò rỉ trên các trang web ở nước ngoài, khiến 24 thanh niên ở Trung Quốc bị kết án. Trong đó, Ngưu Đằng Vũ, một thiên tài máy tính dưới 20 tuổi, bị chỉ định là “thủ phạm chính” và bị kết án nặng 14 năm tù. Vụ việc này vẫn chưa đi đến hồi kết và chấn động dư luận cả trong và ngoài nước.

Vào thời điểm nhạy cảm này, những tiết lộ liên quan đến hôn sự của cô Tập Minh Trạch được cho là có liên quan đến những màn đấu đá tranh giành quyền lực ở Trung Nam Hải.

Nhà bình luận thời sự Tư Đồ Kiếm nói với Sound of Hope rằng gia đình của giới lãnh đạo ĐCSTQ luôn là bí mật của chế độ, và rất khó để xác minh tính chân thật liên quan đến con rể của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, trước Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20, những thông tin liên quan đến gia đình ông Tập được lan truyền trên mạng, điều này có thể liên quan đến những màn đấu đá quyền lực gay gắt nội bộ ĐCSTQ.

Related posts