Nga lên án gay gắt ‘thù địch gia tăng’ khi hàng hoá Nga bị hạn chế quá cảnh tới Kaliningrad

Quang Nhật

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ý tại Moscow, vào ngày 17/2/2022. (Ảnh: Shamil Zhumatov / Getty Images)

Bộ Ngoại giao Nga, hôm qua ngày 24/6, đã gay gắt lên án Hoa Kỳ về lệnh cấm của Litiva đối với việc trừng phạt hàng hoá vận tải từ nội địa nước Nga đến vùng ngoại ô Kaliningrad (thuộc Nga). Leo thang căng thẳng có nguy cơ làm hỏng kế hoạch đối thoại song phương và đa phương giữa Nga với Hoa Kỳ và EU trong tương lai gần.

Kaliningrad là một vùng lãnh thổ thuộc Nga nhưng lại là lãnh thổ không nối liền với Nga. Đây là vùng đất là một dải đất giáp với Biển Baltic về phía tây, kẹp giữa Nga và Kaliningrad là hai quốc gia Lithuania và Ba Lan. Khu vực này rộng khoảng 15.000km2 với dân số gần 1 triệu người, trong đó hơn một nửa sống ở thủ phủ Kaliningrad.

Kaliningrad có vị trí chiến lược quân sự đặc biệt với Nga, nó nằm giáp với biển Baltic quanh năm không có băng, thứ mà Nga hết sức cần để phát triển hải quân của họ cũng như đường ống dẫn khí đốt sang Châu Âu. Bao quanh nước Nga là băng. Cảng nước nóng là sống còn với quân sự Nga. Đó cũng là lý do Nga cần Crimea (nơi tiếp giáp Biển Đen).

Tuy nhiên, Litva đã thực hiện lệnh trừng phạt của Mỹ và EU, chặn hàng hoá vận tải tới Kaliningrad từ Nga và ngược lại ở trên lãnh thổ nước này; đây là con đường vận tải ngắn nhất và tiết kiệm nhất từ Nga sang thành phố Kaliningrad của họ.

Việc Litva chặn hàng hoá của Nga đã khiến Nga gia tăng chỉ trích với Mỹ, leo thang căng thẳng vốn đã rất cao giữa Moscow và phương Tây. “Cái gọi là “tập thể phương Tây’, có chỉ thị rõ ràng từ Nhà Trắng, đã áp đặt lệnh cấm vận chuyển đường sắt đối nhiều loại hàng hoá qua khu vực Kaliningrad”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm qua (24/6). Theo tuyên bố từ Nga, đây là là một phần của mô hình “hành động ngày một thù địch từ phía Mỹ nhắm vào Nga”. Lithuania là thành viên của Liên minh Châu Âu, hôm thứ Bảy tuần trước đã bắt đầu chặn quá cảnh hàng hoá của Nga bị EU trừng phạt sau khi các quyết định về hạn chế của EU có hiệu lực.

Moscow gọi đây là “hành động phong tỏa” và cam kết sẽ có phản ứng cứng rắn.

Theo ước tính của các quan chức Nga, lệnh cấm sẽ ngăn chặn 30% hoặc 50% lưu lượng hàng hóa, nhưng cũng cho biết hàng hóa có thể nhanh chóng được chuyển lên các tàu đi qua Biển Baltic.

Thủ tướng Litva, bà Ingrida Simonyte hôm thứ Tư cho biết tuyên bố của Nga về lệnh phong tỏa là sai sự thật.

Bà cho biết việc vận chuyển hành khách tiếp tục không bị gián đoạn và hàng hóa bị ảnh hưởng chỉ chiếm 1% tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Nga đến Kaliningrad.

Moscow cũng cho biết Washington trong khi kêu gọi đối thoại nhưng lại không cho phép máy bay Nga đến Hoa Kỳ để đón các nhà ngoại giao của nước này. Moscow tố cáo Hoa Kỳ không muốn đối thoại như chính phủ này công bố.

Do mối quan hệ ngày càng xấu đi, Nga cho biết “không thể” tổ chức các cuộc tham vấn cấp chuyên gia với Washington về một số vấn đề song phương sẽ diễn ra trong tương lai gần, đây là hoạt động trước khi các cuộc đàm phán diễn ra.

Quang Nhật

(Theo The Epoch Times)

Related posts