Tin trong nước sáng 15/5: Thêm 104 ca COVID-19 trong 24 giờ

Hiểu Minh

Thông báo giả mạo (trái) về việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 dịch vụ (ảnh trái Tuổi Trẻ, ảnh phải Zing).

Bộ Y tế sáng 15/4 ghi nhận 20 ca dương tính COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế sáng 15/4 ghi nhận 20 ca dương tính trong nước đã được cách ly, không phát hiện các ổ dịch mới.

20 ca mới được ghi nhận từ số 3817-3836. Trong đó, Bắc Giang (15), Lạng Sơn (2), Vĩnh Phúc (1), Hà Nội (1), Đăk Lăk (1).

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 808, ghi nhận ở 26 tỉnh thành. Cụ thể, địa bàn Hà Nội 198 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 21 ca ở Bệnh viện K), Bắc Ninh 177, Bắc Giang 122, Đà Nẵng 115, Vĩnh Phúc 79, Hưng Yên 25, Hà Nam 18, Thái Bình 15, Lạng Sơn 14, Hải Dương 7, Hòa Bình 6, Thừa Thiên Huế 5, Nam Định 5, Quảng Nam 3, Quảng Trị 3, Đăk Lăk 3, Điện Biên 3, Phú Thọ 2, Yên Bái, TP.HCM, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh mỗi nơi một ca.

Thêm 104 ca COVID-19 trong 24 giờ

VnExpress – Bộ Y tế chiều 14/5 ghi nhận 60 ca dương tính nCoV, trong đó 59 ca trong nước, gồm ghi nhận tại Bắc Ninh 33, Hà Nội 12, và các tỉnh khác.

Trong 24 giờ tính từ 18h ngày 13/5 đến 18h ngày 14/5, tổng số ca lây nhiễm cộng đồng trong nước là 104 ca.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 788, ghi nhận ở 26 tỉnh thành. Cụ thể, địa bàn Hà Nội 197 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 21 ca ở Bệnh viện K), Bắc Ninh 177, Đà Nẵng 115, Bắc Giang 107, Vĩnh Phúc 78, Hưng Yên 25, Hà Nam 18, Thái Bình 15, Lạng Sơn 12, Hải Dương 7, Hòa Bình 6, Thừa Thiên Huế 5, Nam Định 5, Quảng Nam 3, Quảng Trị 3, Đăk Lăk 2, Điện Biên 3, Phú Thọ 2, Yên Bái, TP HCM, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh mỗi nơi một ca.

60 ca mắc mới được ghi nhận trong buổi chiều 14/5 được đánh từ số 3757-3816, bao gồm:

Các ca trong nước tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (2), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở II (1), Bắc Ninh (33), Hà Nội (12), Bắc Giang (6), Đà Nẵng (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1), đều ghi nhận tại các khu vực đã cách ly hoặc phong tỏa. Không phát hiện ổ dịch mới. Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa.

Bộ Y tế cảnh báo trò lừa đảo tiêm vắc xin viêm phổi Vũ Hán

Tuoitre – Đại diện Bộ Y tế vừa phát đi thông tin cảnh báo có lừa đảo tiêm chủng vắc xin ngừa viêm phổi Vũ Hán, trong khi thời điểm hiện nay chưa có vắc xin tiêm dịch vụ.

Theo Bộ Y tế, cảnh báo này xuất phát từ thông báo đang lan truyền trên mạng của một doanh nghiệp, thông báo đề ngày 12/5 cho biết doanh nghiệp tổ chức tiêm vắc xin ngừa viêm phổi Vũ Hán của Nga (vắc xin Sputnik V), mỗi người tiêm 2 mũi, chia làm 2 đợt, chi phí tiêm là 1,5 triệu đồng/người, thời gian tiêm là ngày 12 và 13/5.

Thông báo của doanh nghiệp cũng cho biết địa điểm tiêm là Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, công ty sẽ chi trả chi phí của cán bộ, công nhân viên; người nhà đăng ký tiêm phải chịu 100% chi phí.

Đại diện Bộ Y tế cho biết đã liên lạc với viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, xác định đây là thông tin lừa đảo. Việc tiêm vắc xin hiện nay thực hiện cho tuyến đầu chống dịch và các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21 của Chính phủ, chưa có tiêm vắc xin dịch vụ. Việt Nam cũng chưa nhập khẩu được vắc xin của Nga. 

Bộ Y tế đề nghị người dân cảnh giác trước những chiêu trò tương tự và khẳng định đang nỗ lực để sớm có vắc xin tiêm cho toàn dân. Trong đó ngày 16/5 tới sẽ có thêm 1 lô vắc xin 1,68 triệu liều về đến Việt Nam. Ngay sau đó, bộ sẽ tổ chức tiêm chủng đợt 3. 

Về nguồn cung cấp vắc xin, Bộ Y tế cho biết đã có/mua được trên 38 triệu liều do COVAX cung cấp, 30 triệu liều mua từ Astra Zeneca, đang đàm phán mua 31 triệu liều từ Pfizer/BioNTech. Ngoài ra, Bộ Y tế đã đăng ký mua thêm 10 triệu liều từ COVAX theo cơ chế chia sẻ chi phí. Như vậy, tổng số vắc xin có và đang đàm phán là 110 triệu liều, gần đủ cho nhu cầu tiêm chủng trong nước.

Bắc Giang yêu cầu làm rõ việc xe chở công nhân có nhiều ca mắc COVID-19

Tuoitre – Nhiều công nhân trong các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2 khi đi làm trên các chuyến xe chở công nhân của nhà xe Hoàng Cư. Tỉnh Bắc Giang yêu cầu làm rõ nguyên nhân lây lan dịch bệnh COVID-19.

Tối 14-5, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương vừa ký văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Y tế, Ban quản lý các KCN tỉnh và UBND huyện Lạng Giang về việc xác minh, làm rõ nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

Đến 17h ngày 14-5, toàn tỉnh Bắc Giang có 121 ca mắc COVID-19. Trong đó có 117 công nhân đang làm việc tại các công ty ở các khu công nghiệp ở tỉnh. Trong số công nhân mắc bệnh, nhiều người đi làm bằng xe chở công nhân của nhà xe Hoàng Cư ở huyện Lạng Giang.

Trước vấn đề trên, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND huyện Lạng Giang và các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của nhà xe Hoàng Cư để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhà xe Hoàng Cư chuyên đưa đón công nhân tuyến cố định từ Thị trấn Kép, Lạng Giang đến các công ty ở KCN Vân Trung (huyện Việt Yên).

Thêm người nhà của bác sĩ Bệnh viện Phổi dương tính COVID-19

VnExpress – CDC Hà Nội tối 14/5 cho biết thêm một người nhà của bác sĩ Bệnh viện Phổi trung ương, bay cùng chuyến với vợ chồng giám đốc công ty xây dựng, dương tính nCoV.

Người này là nữ, 56 tuổi, người nhà “bệnh nhân 3777” (bà cụ 79 tuổi) và “bệnh nhân 3797” (bác sĩ bệnh viện Phổi), đi máy bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 2/5, trên máy bay có hai vợ chồng “bệnh nhân 3634” và “bệnh nhân 3633”. Từ ngày 3 đến 14/5, bà tự hạn chế tiếp xúc, thực phẩm đều đặt giao ở cửa nhà, không tiếp xúc với người giao hàng.

Ngày 14/5, bà đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh của Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng ngày có kết quả dương tính nCoV.

Trước đó, vào tối nay, Bệnh viện Phổi Trung ương ghi nhận thêm một bác sĩ dương tính với nCoV, là đồng nghiệp và F1 của bác sĩ “bệnh nhân 3797”.Hai người cùng làm tại phòng chỉ đạo chương trình của bệnh viện. Hiện hai bác sĩ đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Họ đều chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Phòng hai bác sĩ làm việc ở xa khu khám bệnh, không tiếp xúc với bệnh nhân nên bệnh viện không phải phong tỏa, không ảnh hưởng đến khám và điều trị. Trong phòng có 5 người làm việc với hai bác sĩ đều đã được đưa đi cách ly.

Căn phòng đang được phun khử khuẩn, đóng cửa, ngừng làm việc. Các F2 được chỉ đạo làm việc tại nhà.

Bác sĩ trên mắc Covid-19 sau khi đi du lịch thành phố Đà Nẵng từ 29/4 đến 25. Ngày 2/5, anh cùng mẹ và con gái trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội (chuyến bay này có vợ chồng Giám đốc công ty Hacinco mắc Covid-19). Ngày 13/5, bác sĩ được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung sau khi mẹ của ông có kết quả xét nghiệm dương tính. Chiều 14/5, ông cũng có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện.

Một công ty bị phạt vì đăng bản đồ không có Hoàng Sa và Trường Sa

Zing – Ngày 14/5, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch 25 triệu đồng về hành vi Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, ngày 23/1/2020, Công ty này có đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng lại thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia.

Điều này đã vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng.

Bên cạnh xử phạt hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội còn tịch thu tên miền website của công ty này.

Người tố cáo sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn: Tôi không sợ bị trả thù

Laodong – Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa khởi tố thêm 3 bị can là cán bộ công an liên quan đến vụ án làm sai lệch hồ sơ diễn ra tại Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng). 

Ngày 14/5, thiếu tá Trịnh Văn Khoa – người đã đứng lên tố cáo những sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn, đã có những chia sẻ về hành động dũng cảm này.

Nguyên thiếu tá Trịnh Văn Khoa cho biết, ông có 19 năm trong nghề, trong đó 14 năm công tác tại trại giam Xuân Nguyên, sau đó được chuyển về Đội Ma túy của Công an Đồ Sơn. Năm trước, ông được chuyển về Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn.

Theo ông Khoa, những sai phạm ở Công an quận Đồ Sơn là rất nghiêm trọng. Cán bộ chiến sĩ thường được giao chỉ tiêu bắt những người tổ chức, tàng trữ, sử dụng ma túy, nhưng có những vụ anh em bắt xong, những đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật lại được thả về sau đó mà không hề bị xử lý.

Điển hình là vụ xảy ra ngày 13/11/2020, cán bộ chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp và Quản lý hành chính về trật tự xã hội của quận đã phát hiện tại quán karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) có nhiều đối tượng đang có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Nguyên thiếu tá Khoa kể lại, buổi chiều cùng ngày, trong khi ông và nhiều đồng đội đang lấy lời khai của các đối tượng thì nhận được lệnh từ thiếu tá Nguyễn Hữu Cường – Đội phó Đội điều tra tổng hợp là dừng việc xét hỏi để các đối tượng gọi điện về nhà cho người thân. Đến đêm hôm đó, tất cả các đối tượng đều được thả về nhà.

Thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên ông Khoa đã xin ra khỏi ngành và tố cáo những sai phạm này lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Theo ông Khoa, ông cảm thấy không chịu đựng tiếp được những dấu hiệu vi phạm pháp luật diễn ra tại Công an quận Đồ Sơn, nên sau nhiều đêm suy nghĩ, ông đã quyết tâm xin ra khỏi ngành.

Ông Khoa chia sẻ: “Tôi biết, việc tôi xin ra khỏi ngành sẽ làm cho gia đình rất khó khăn. Hiện tại, tôi chưa có việc làm, với 3 con nhỏ (8 tuổi, 5 tuổi và 1 tuổi), tất cả đều nhờ vào đồng lương của vợ tôi. Nhà cửa của tôi cũng còn đơn sơ. Nhưng vì danh dự và lòng tự trọng, tôi không chấp nhận được những hành vi quá coi thường pháp luật như vậy được.

Sau khi biết tôi tố cáo những dấu hiệu sai phạm như vậy, nhiều người thân rất lo lắng. Cũng có thông tin nói tôi là ăn chia không đều nên mới tố cáo, hay là tố cáo để hạ người này đấu tố người kia. Nhưng không phải như vậy. Chỉ là tôi không chấp nhận được sai phạm ngang nhiên như vậy, nên tôi cũng không sợ bị trả thù vì tin rằng xã hội vẫn còn công lý ” – ông Khoa chia sẻ.

Liên quan đến vụ án làm sai lệch hồ sơ diễn ra tại Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng), Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 cán bộ Công an Đồ Sơn.

Xem xét xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Sau khi Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án (ngày 13-5), bắt tạm giam một số bị can, trong đó có nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Hoàng Thị Ngọc Hưởng, để điều tra về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thực hiện quy trình xem xét tư cách người ứng cử của ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Cụ thể, Hội đồng bầu cử quốc gia đã phát phiếu xin ý kiến của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia về trường hợp này. Quyết định cuối cùng sẽ được thông báo trong 1-2 ngày tới. 

Ngoài việc Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét xóa tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, tùy thuộc vào kết quả điều tra vụ án nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể xem xét tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 của ông Tuấn.

Mỹ – Nga săn hàng, tôm Việt Nam thu gần tỷ đô

Danviet – Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu tôm trong 4 tháng đầu năm 2021 tăng cả về lượng và giá trị, do Mỹ – Nga tăng mua, trong khi xuất khẩu tôm sang Nhật Bản cũng trên đà phục hồi.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu tôm đạt khoảng 106 nghìn tấn, trị giá gần 945 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Mỹ, Nga, EU, Úc, Anh, Hồng Kông, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, trong thời gian tới, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Mỹ sẽ tiếp tục tăng, do nhu cầu của thị trường này vẫn ở mức cao.

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ 2 của Việt Nam trong quý I/2021, xuất khẩu tôm sang Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi, khi xuất khẩu tháng 3 năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020.

Quý I/2021, xuất khẩu hầu hết các chủng loại thủy sản đều có trị giá tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu cá khô, cá đóng hộp, chả cá, ghẹ các loại… tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản dự báo, năm 2021, xuất khẩu thủy sản, trong đó có xuất khẩu tôm sẽ tăng trưởng khả quan, khi nhu cầu thị trường phục hồi và sản lượng thủy sản dự báo tăng.

Vietnam Airline tặng ghế trống khi mua vé máy bay

Thanhnien – Trong giai đoạn dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, Vietnam Airlines giới thiệu chương trình ưu đãi ghế trống bên cạnh cho hành khách, khi mua vé phổ thông linh hoạt, phổ thông tiêu chuẩn và phổ thông tiết kiệm.

Cụ thể, khi mua vé phổ thông linh hoạt của Vietnam Airlines, hành khách được tặng 1 chỗ trống bên cạnh miễn phí và được ưu đãi mua chỗ trống thứ 2 với mức giá 300.000 đồng.

Khách mua vé hạng phổ thông tiêu chuẩn và phổ thông tiết kiệm, được ưu đãi mua thêm 1 chỗ trống bên cạnh với mức giá 300.000 đồng. Các mức giá trên đã bao gồm VAT. Chương trình áp dụng cho tất cả hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác, khởi hành từ ngày 13/5 – 15/6.

Không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận số CMND khi sử dụng CCCD mẫu mới

Theo phản ánh của nhiều người dân, khi đổi sang CMND 12 số, CCCD mã vạch từ CMND 9 số, trong các quan hệ giao dịch dân sự, hành chính (nhiều nhất vẫn là giao dịch tại các ngân hàng), người dân được yêu cầu phải kèm theo Giấy xác nhận số CMND do Cơ quan Công an cấp gây bất tiện cho người dân trong các giao dịch dân sự, hành chính.

Ngày 14/5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã ký văn bản liên quan đến việc sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân thân, số CMND của công dân trên Căn cước công dân (CCCD).

Theo đó, trong thẻ CCCD mẫu mới có mã QR code lưu thông tin về số CMND 9 số của công dân.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự, Công an thành phố thông tin: các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân thân, số CMND của công dân trên thẻ CCCD (thông tin trong mã QR code đã được Bộ Công an xác thực), không yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận số CMND và thông báo đến các bộ phận chức năng theo ngành dọc của đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cũng theo Công an TP.HCM, đối với các trường hợp công dân đang sử dụng CMND 12 số và thẻ CCCD mã vạch chưa được cấp Giấy xác nhận số CMND hoặc bị mất Giấy xác nhận số CMND thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ vẫn tiếp tục cấp Giấy xác nhận số CMND theo quy định.

Related posts