Chuyên gia tình báo Mỹ được cộng đồng mạng hoan nghênh sau khi tweet về ĐCSTQ

Thanh Hải

Tiến sĩ Lawrence Sellin (ảnh: Youtube/Lawrence Sellin).

Vào ngày 15/4, một Đại tá quân đội Hoa Kỳ, một chuyên gia sinh học, cựu Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Hoạt động Đặc biệt Hoa Kỳ, Giám đốc Hoạt động Toàn cầu của Vaccine AstraZeneca, Tiến sĩ Lawrence Sellin, đã đưa ra khuyến nghị của mình. Trên twitter ông đã liên tiếp đưa ra 4 dòng tweet liên quan đến Trung Quốc, thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng, nhiều cư dân mạng bày tỏ lòng biết ơn vì sự quan tâm của ông đối với đất nước và người dân Trung Quốc.

Tiến sĩ Sellin viết trong dòng tweet đầu tiên: “Tôi ủng hộ người dân Trung Quốc, và tôi bác bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc”, kèm theo bức ảnh “ĐCSTQ ĐÃ TẠO RA VIRUS, ĐCSTQ không phải là đất nước Trung Quốc”. Tweet này đã được 5.500 người thích và đăng lại hơn 2.500 lần. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cũng để lại lời nhắn bằng tiếng Anh.

Một cư dân mạng “nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Thanh Phong” đã viết: “Cảm ơn ngài vì đã ủng hộ người Trung Quốc và chống lại ĐCSTQ”.

Cũng có cư dân mạng viết: “ĐCSTQ là kẻ thù của người Trung Quốc và thế giới. Họ đã và đang bóc lột và đàn áp người Trung Quốc. Tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đều là công cụ tuyên truyền của ĐCSTQ. Những kẻ độc tài sử dụng của cải do người dân tạo ra để mua chuộc thế giới và tìm ra những kẻ đồng lõa làm hại thế giới!”.

Nhà quan sát Internet Furukawa nói với The Epoch Times rằng trong nhiều năm, chính phủ Hoa Kỳ đã coi ĐCSTQ là đại diện của nhân dân Trung Quốc nhưng điều này hoàn toàn sai lầm, đặc biệt là sau khi Kissinger giao dịch với ĐCSTQ, chính phủ Hoa Kỳ đã đi một con đường rất sai lầm.

Dòng tweet này cho thấy cộng đồng tình báo quân đội Hoa Kỳ hiện đã nhìn nhận rõ ĐCSTQ. Furukawa nói: “Người dân Mỹ cuối cùng đã nhận ra rằng ĐCSTQ không phải đại diện cho người dân Trung Quốc. Nhiều chính sách và chiến thuật nhắm vào chế độ này sẽ rất khác so với trước đây. Trong quá trình hoạch định chính sách, họ chắc chắn sẽ xem xét lợi ích cơ bản và quyền cơ bản của người dân Trung Quốc, và cuộc tấn công vào ĐCSTQ sẽ chính xác hơn”.

Trong dòng tweet thứ hai, tiến sĩ Sellin viết rằng: “Chúng ta có thể cùng nhau giành chiến thắng một lần nữa.” “Chúng ta có thể cùng nhau đánh bại Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Ông cũng gửi kèm một bức ảnh cũ và đề cập rằng “Năm 1942, người Trung Quốc dũng cảm đã giải cứu Doolittle Raiders”.

Dòng tweet thứ ba đáp lại câu hỏi của cư dân mạng về việc ai là người Trung Quốc (trong bộ đồ trắng) trong bức ảnh dòng tweet thứ hai: Tiến sĩ Sellin viết: “Lưu Đông Thăng là một anh hùng Trung Quốc đã giải cứu binh lính Mỹ”. Tuy nhiên, phóng viên đã không tìm thấy Thông tin về cuộc đời của Lưu Đông Thăng, nhưng người ta suy đoán rằng anh ta đã tham gia vào cuộc giải cứu phi công Mỹ năm đó.

Theo dữ liệu lịch sử, cuộc đột kích Doolittle xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ hai và là một hoạt động quân sự của Hoa Kỳ chống lại Nhật Bản. Vào ngày 18/4/1942, để đối phó với cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng, Hoa Kỳ đã cử 16 máy bay thực hiện một cuộc tấn công oanh tạc trên không vào đất liền Nhật Bản lần đầu tiên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ném bom, 13 máy bay đã bay vào địa điểm đã định ở Trung Quốc và hạ cánh xuống Cù Châu, Chiết Giang, tuy nhiên, trên đường bay có nhiều máy bay gặp mưa lớn và hết nhiên liệu, cuối cùng tất cả các phi công đều phải lựa chọn từ bỏ máy bay của họ hoặc buộc phải hạ cánh trên biển.

62 phi công Mỹ trong số 13 máy bay hạ cánh đã được dân làng Trung Quốc và quân đội quốc dân Đảng trong khu vực cứu và bảo vệ, sau đó hầu hết lần lượt trở về Mỹ. Mặt khác, quân đội Nhật phát động Chiến dịch Chiết Giang đánh vào khu vực quân Mỹ được ứng cứu, tàn phá các sân bay, đường sắt, cầu cống của địa phương và điên cuồng trả đũa những người Trung Quốc đã cứu viện cho quân đội Mỹ.

Năm 1991, cụ Doolittle 95 tuổi (trưởng nhóm phi công không kích Doolittle nói trên) đã viết trong một bức thư gửi người dân Trung Quốc trong cuộc giải cứu năm ấy rằng: “Người dân Trung Quốc đã hết sức can đảm cứu chúng tôi và tìm mọi cách để bảo vệ chúng tôi. Hãy làm việc cùng nhau để ngăn chặn thảm kịch chiến tranh lặp lại”.

Một cư dân mạng viết rằng: “Để che đậy lịch sử đen tối của chính mình, ĐCSTQ không chỉ che giấu những người Mỹ anh hùng, mà còn cả những người Trung Quốc anh hùng để độc chiếm, và nô dịch người dân Trung Quốc. Sự thật của lịch sử”.

Người này cũng viết: “Cảm ơn Tiến sĩ Sellin. Người dân Trung Quốc và người dân Mỹ là những người chân thành, chính trực và tốt bụng. Người dân Trung Quốc không đồng ý bị đại diện bởi ĐCSTQ”.

Dòng tweet thứ tư của Tiến sĩ Sellin viết: “Không có Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc có thể trở thành một quốc gia tự do và thành công hơn, đồng thời thể hiện sự vĩ đại của người dân Trung Quốc”. Dòng tweet này cũng nhận được 4.500 lượt thích và 2.500 lượt. Có hơn 920 lượt tweet lại và hơn 920 bài viết.

Cư dân mạng “Aki Aegean” viết: “Người Trung Quốc thực sự mong muốn niềm tin và khát khao tự do. ĐCSTQ đã biến Trung Quốc thành nhà tù lớn nhất trên trái đất, giam giữ 1,4 tỷ người Trung Quốc. Chúng tôi chỉ có một mục tiêu: loại bỏ chế độ này và để cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc đang sánh bước cùng nhân dân thế giới”.

Related posts