Dịch bùng phát trở lại ở Đài Loan, người dân đổ xô tích trữ hàng hóa

Một siêu thị ở Đài Loan

Vào hôm Chủ Nhật (16/5), bộ y tế Đài Loan xác nhận nước này có thêm 206 ca COVID-19 trong cộng đồng. Người dân bắt đầu đổ xô tích trữ hàng hóa khiến chính quyền phải kêu gọi bình tĩnh.

Các nhà chức trách Đài Loan kêu gọi người dân tránh trích trữ hàng hóa khi các biện pháp hạn chế mới về tụ tập đông người và di chuyển có hiệu lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn Covid-19.

Hôm thứ Bảy (15/5) Đài Loan đã nâng cấp độ cảnh báo tại thủ đô Đài Bắc và các thành phố lân cận lên mức 3, áp đặt các biện pháp hạn chế 2 tuần (đến ngày 28/5), trong đó nhiều địa điểm phải đóng cửa và giới hạn tụ tập đông người.

Mặc dù tổng số ca COVID-19 tại Đài Loan từ đầu đại dịch đến nay vẫn ở mức thấp với 1,682 ca, nhưng các ca lây nhiễm trong cộng đồng gần đây đã làm người dân lo lắng. Dân Đài Loan thời gian qua đã quen với cuộc sống gần như bình thường, không có phong tỏa hoàn toàn như nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Trong thông điệp phát đi qua Facebook vào cuối ngày thứ Bảy (15/5), cả tổng thống, thủ tướng và bộ trưởng kinh tế Đài Loan đều nói rằng không cần thiết phải tích trữ hoặc đổ xô tới các cửa hàng. Các lãnh đạo cấp cao Đài Loan phải lên tiếng trấn an như vậy sau khi người dân tranh nhau mua tích trữ các hàng hóa cơ bản, chủ yếu là mì ăn liền và giấy vệ sinh.

Tổng thống Thái Anh Văn nói: “Sau hơn một năm chuẩn bị, đất nước ta bây giờ có đầy đủ trang thiết bị chống đại dịch, hàng hóa dân sinh và nguyên liệu thô, và các cửa hàng cũng hoạt động bình thường để bổ sung hàng hóa”.

Bộ trưởng kinh tế đã đăng các hình ảnh về những nhà kho chất đống các thùng mì ăn liền cao tới trần nhà. Ông nói rằng nguồn cung nhiều “như núi”, với nhiều giấy vệ sinh và thực phẩm đóng hộp tràn ngập.

Thủ tướng Su Tseng-chang cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự trên Facebook, kêu gọi người dân hãy bình tĩnh và không nên mua tích trữ giấy vệ sinh.

Chuỗi siêu thị Carrefour của Pháp cho biết tại các cửa hàng ở Đài Loan, người dân chỉ được mua ở mức độ giới hạn một số mặt hàng như khẩu trang và mì ăn liền. Chuỗi siêu thị này yêu cầu người Đài Loan chỉ nên mua những gì họ cần.

Related posts